Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lồng ghép y học cổ truyền vào hệ thống y tế quốc gia

Thứ hai, 09:34 01/11/2010 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 31/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị các nước Asean lần thứ 2 về Y học cổ truyền (YHCT).

Hội nghị diễn ra từ ngày 31/10-2/11 với những nội dung quan trọng như đào tạo nhân lực cho YHCT, hiện đại hóa YHCT kết hợp với y học hiện đại, phát triển dược liệu và thuốc YHCT và kỹ năng ứng dụng YHCY trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và có bài phát biểu.

Việt Nam coi trọng và phát triển YHCT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ của nhiều nước trong khối ASEAN và trên thế giới đã có nền YHCT lâu đời. Nền YHCT của mỗi nước đều có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và đã có chủ trương, chính sách đường lối và nhiều đầu tư cụ thể đẩy mạnh công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển hệ thống YHCT; Từng bước lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế Nhà nước nhằm phát huy tiềm năng của YHCT góp phần thực hiện có hiệu quả cho công tác phòng chống và chữa bệnh của nhân dân.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: D.Ngọc.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, từ năm 1954, Việt Nam đã thực hiện lồng ghép YHCT vào mạng lưới y tế quốc gia. Đến nay cả nước có 61 bệnh viện YHCT, hơn 70% trạm y tế xã phường có hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT và có vườn thuốc Nam. Gần 30% số bệnh nhân được khám và điều trị bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT với y học hiện đại. Bên cạnh đó, 10% số thuốc lưu hành trên thị trường là thành phẩm thuốc YHCT.

Theo Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế), thống kê hàng năm cho thấy, số người đến khám chữa bệnh tại hệ thống y tế YHCT ngày càng tăng. Việt Nam có một hệ thống đào tạo Y dược cổ truyền khá toàn diện bao gồm các trường đại học, học viện và các trường trung học y tế. Hệ thống nghiên cứu YHCT Việt Nam trải rộng khắp toàn quốc với hệ thống các Viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Viện Dược liệu, Viện Bỏng QG. Gần đây, các cơ sở sản xuất thuốc YHCT cũng xây dựng các trung tâm nghiên cứu về YHCT.

Hội nghị các nước ASEAN về YHCT lần thứ nhất đã họp tại Bangkok (Thái Lan) từ 31/8-2/9/2009 với chủ đề "Tăng cường kiến thức và kỹ năng ứng dụng YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu". Tuyên bố Bangkok đã đề xuất được những giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích các nước trong khối ASEAN tăng cường kiến thức và ứng dụng một cách có hiệu quả YHCT. Các nước trong khối ASEAN tham dự Hội nghị đã tích cực triển khai thực hiện những điểm mà tuyên bố Bangkok đã nêu và bước đầu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
Hiện nay, ngành YHCT Việt Nam đã tập hợp được gần 40 nghìn phương thuốc kinh nghiệm do 12 nghìn lương y và nhân dân cống hiến. Bước đầu đã chỉnh lý nâng cao trên cơ sở khoa học một số phương pháp chữa bệnh của YHCT như dưỡng sinh châm cứu, ứng dụng YHCT trong điều trị một số bệnh về nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, phụ khoa... Nghiên cứu và phát triển châm tê trong phẫu thuật hiện đại đạt hiệu quả ở nhiều cơ sở ngoại khoa trong nước và quốc tế.

Xây dựng mô hình khám chữa bệnh bằng YHCT cho các nước ASEAN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của mình, cùng với nhiều hoạt động khác, việc phát triển YHCT, lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia, hướng tới mô hình khả thi trong cộng đồng các nước ASEAN, đã được Việt Nam đề xuất và được các nước trong khối nhiệt tình ủng hộ, tham gia. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chính sách phát triển YHCT đến năm 2010 và hiện nay Thủ tướng Chính phủ cũng đang chuẩn bị ban hành Kế hoạch phát triển YHCT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Việt Nam hiện có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc (trong đó có 80 doanh  nghiệp đăng ký sản xuất thuốc đông dược, thuốc từ dược liệu) và hơn 300 cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu là hộ cá thể. Tính đến nay có 98 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc). Hiện có khoảng 2.000 sản phẩm thuốc từ dược liệu, thuốc YHCT được cấp số đăng ký lưu hành.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, Hội nghị các nước ASEAN về "Lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia, hướng tới mô hình khả thi trong cộng đồng các nước ASEAN", ngoài phiên họp toàn thể, sẽ chia 4 nhóm để thảo luận về những vấn đề không chỉ các nước ASEAN mà cả thế giới đều quan tâm. Cụ thể: Đào tạo nhân lực cho YHCT; Hiện đại hóa YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại; Nuôi trồng, phát triển dược liệu và thuốc YHCT; Kỹ năng ứng dụng YHCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon:
Việt Nam tiến gần hơn tới Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Chiều 30/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon và phu nhân đến thăm việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại huyện Từ Liêm (Hà Nội). Tiếp ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và phu nhân có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại buổi thăm Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS huyện Từ Liêm, Ngài Ban Ki Moon cho biết: "Tôi vô cùng vui mừng được gặp quí vị tại Trung tâm y tế mang tính đột phá trong việc cung cấp các dịch vụ về HIV này. Quí vị đang cung cấp những dịch vụ chăm sóc giúp cứu sống người nhiễm HIV, đưa Việt Nam tiến gần hơn đến các Mục tiêu Phát triến Thiên niên kỷ, và tạo nên một ví dụ sống động về hiệu quả của "Một Liên Hợp Quốc”. Kinh nghiệm của quí vị có ích cho các thành phố khác của Việt Nam và trên toàn thế giới học hỏi".

Theo ông Ban Ki Moon, để đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ một cách bền vững, Chính phủ Việt Nam cần coi Chương trình phòng, chống HIV/AIDS là chương trình mục tiêu quốc gia ưu tiên chứ không chỉ là một chương trình y tế đơn thuần.

Phát biểu với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian qua và nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết coi Chương trình phòng, chống HIV/AIDS là một chương trình ưu tiên của quốc gia và đang đề nghị Quốc hội phê duyệt Chương trình này trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia.
 
V.Khánh

Vân Khánh

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top