LPBank tặng khách hàng sổ tiết kiệm trị giá 20% phí bảo hiểm thực thu năm đầu

| Sản phẩm - Dịch vụ

Từ ngày 1/11/2023 đến 31/12/2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) triển khai chương trình ưu đãi "Bảo vệ tương lai - Ngày mai sung túc" dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life tại LPBank trên toàn hệ thống. Khách hàng tham gia chương trình nhận quà tặng là Sổ tiết kiệm giá trị tương đương 20% phí bảo hiểm thực thu năm đầu.

LPBank tặng khách hàng sổ tiết kiệm trị giá 20% phí bảo hiểm thực thu năm đầu - Ảnh 1.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, các khách hàng cá nhân mua Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại LPBank sẽ được tặng sổ tiết kiệm LPBank giá trị 20% phí bảo hiểm thực thu năm đầu. Loại hình gửi tiết kiệm và thời hạn gửi do khách hàng lựa chọn, đảm bảo phù hợp với quy định của LPBank trong từng thời kỳ. Đặc biệt, khách hàng được quyền tất toán trước hạn sổ tiết kiệm này tại bất kì thời điểm nào.

Chương trình tặng sổ tiết kiệm được áp dụng đối với khách hàng sử dụng Chương trình bảo hiểm Đầu Tư Hưng Thịnh, Chương trình bảo hiểm Trọn Đời An Vui tại LPBank và không giới hạn số lượng. Trong trường hợp khách hàng tham gia nhiều hợp đồng, khách hàng sẽ nhận các phần quà tương ứng với tất cả các hợp đồng thỏa mãn điều kiện áp dụng của chương trình.

Chương trình là một bước trong lộ trình LPBank hiện thực hóa cam kết không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại lợi ích vượt trội cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Ngân hàng.

Chi tiết chương trình xem tại: https://lpbank.com.vn/khuyen-mai/lpbank-tang-khach-hang-so-tiet-kiem-20-phi-bao-hiem-thuc-thu-nam-dau/

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ CN/PGD LPBank gần nhất để được tư vấn.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.