Lũ ập vào nhà cuốn mất tích cháu bé 4 tuổi

| Xã hội

Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế sáng nay đang ngồi chơi trong nhà thì bị nước lũ tràn vào cuốn mất tích, Phó chủ tịch huyện Phong Điền thông tin.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, đến 15h chiều nay, mực nước trên các sông đang lên mức rất cao.

Dự báo chiều và đêm nay, mực nước có khả năng đạt đỉnh.

Nước lũ trên sông Bồ đang tăng nhanh, vượt ngưỡng lịch sử

Tại TP Huế, hầu hết các tuyến đường trung tâm, tuyến QL1A bị nước lũ dâng cao, chia cắt. Nước sông Hương, sông An Cựu dâng cao làm giao thông nhiều tuyến đường tê liệt, nước lũ tràn vào hàng trăm nhà dân.

Một người dân ở huyện Phong Điền đang đứng trụ dưới mái chòi sắp sập bởi dòng lũ cuồn cuộn chảy

Ông Nguyễn Văn Cho, Phó chủ tịch huyện Phong Điền cho biết, nước lũ đã làm chia cắt, cô lập các xã Phong An, Phong Mỹ, thị trấn Phong Điền…

Đường ngập băng, người dân "trưng dụng" xe cảnh sát để đưa tang (ảnh chụp trên đường Hà Nội - TP Huế chiều nay)

Trong sáng nay, cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An) khi đang ngồi chơi trong nhà thì bị nước lũ tràn vào cuốn mất tích, ông Cho thông tin thêm.

Gà được người dân sơ tán lên giường tránh nước lũ

Tại tuyến QL49 nối huyện Phú Lộc - Nam Đông với miền xuôi, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở đèo La Hy, giao thông bị ngưng trệ.

Công an canh không cho dân ra sông cứu bè cá

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT-Huế, nước lũ tại khu vực sông Bồ đang dâng cao, vượt mức lũ lịch sử năm 1999.

Người dân nuôi cá ở huyện Phong Điền bất chấp nước chảy xiết, đu bám theo chiếc bè cá bị cuốn trôi trên sông

Thế nhưng, bất chấp dòng nước chảy xiết, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng quanh khu vực sông Bồ (thị xã Hương Trà) vẫn liều mình giằng neo lồng, cứu cá.

Mạo hiểm tìm cách cứu lồng cá trên sông Bồ đang bị cuốn trôi

“Nước lũ dâng lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Từ sáng sớm đến trưa nay đã có hàng chục lồng cá bị cuốn trôi. Biết nguy hiểm nhưng nhìn thấy của cải, vốn liếng bị nước lũ trôi hết, chúng tôi không đành lòng”, một người nuôi cá lồng than.

Đèo La Hy trên tuyến QL49 nối huyện Phú Lộc – Nam Đông bị sạt lở nghiêm trọng

Trước sự việc người dân mạo hiểm liều mình trong dòng nước lũ để cứu các lồng cá, ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch thị xã Hương Trà cho biết, lãnh đạo địa phương đã cử các lực lượng chức năng yêu cầu người dân về nhà.

“Tuy nhiên, người dân họ xót của quá nên làm liều. Lực lượng công an đang túc trực, cấm người dân xuống khu vực sông Bồ đoạn qua địa bàn để giăng neo, cứu cá nhằm bảo đảm tính mạng an toàn”, ông Ty thông tin.

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.