Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Lũ chồng lũ", nhiều nơi ở Quảng Bình trở lại thảm cảnh bị cô lập

Thứ ba, 13:22 01/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm nhà dân bị chìm trong nước.

Đến trưa 1/11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn có mưa rất to, nước từ thượng nguồn đổ về như thác khiến nhiều làng, xã bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ.

Đường vào các xã Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Minh… (thị xã Ba Đồn), Cảnh Hóa, Phù Hóa… (huyện Quảng Trạch), Văn Hóa, Châu Hóa… (huyện Tuyên Hóa), xã Sơn Trạch, Liên Trạch (huyện Bố Trạch) đều đã bị cô lập trong nước lũ.

Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Quảng Bình. Ảnh: M.K
Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Quảng Bình. Ảnh: M.K

Ông Đinh Xuân Thương - Chủ tịch UBND xã Văn Hóa cho biết, trong sáng 1/11, đã có 950/954 ngôi nhà trong xã bị ngập, trong đó 350 nhà bị ngập sâu trên 2m. Các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND ngập khoảng 2,5m, hệ thống đường bị ngập từ 2,5-3m, toàn xã bị cô lập hoàn toàn nhưng nước chưa có dấu hiệu giảm. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai các phương án, nắm bắt tình hình để cứu trợ người dân.

Theo ghi nhận ở xã Cảnh Hóa, tuyến đường đi vào sâu trong xã đã bị ngập hoàn toàn, nhiều nhà dân cũng bị ngập trong nước.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (ở xã Cảnh Hóa) cho biết: “Mưa liên tục mất ngày rồi nên sáng nay, trừ những nhà ở gần đường quốc lộ, còn phía trong thì đã bị cô lập, cả làng chìm trong nước lũ”.

Tại xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn), nước lũ đã tràn vào khiến 50% nhà dân bị ngập, đặc biệt khu vực chợ nằm sát sông Gianh ở thôn Trung Thôn và Thượng Thôn.

Tại xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch), nước dâng cao cũng khiến nhiều nhà dân bị ngập trong nước. “Gạo cứu trợ cũng đã bị ướt nên nhiều nhà dân chỉ còn mỳ tôm. Lũ này chưa xong thì lũ khác lại tới, dân khổ quá rồi”, anh Minh (một người dân ở xã Liên Trạch) cho biết.

Theo thống kê, tại huyện Quảng Trạch đã có 1020 nhà bị ngập nước, chủ yếu là các xã ven sông Gianh.

Đường vào khu dân cư ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: M.K
Đường vào khu dân cư ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: M.K

Tại thị xã Ba Đồn có 1.135 hộ bị ngập nước, trong đó xã Quảng Tiên 500 hộ, mực nước ngập sâu bình quân 30 - 40cm so với nền nhà; có những hộ ngập sâu so với nền nhà khoảng 1m tập trung chủ yếu ở thôn vùng cồn bãi.

Huyện Tuyên Hóa có 1.888 nhà bị ngập nước, trong đó ngập từ 1-3m có 528 nhà, 194 hộ bị cô lập tại các thôn Vĩnh Xuân, Phú Xuân xã Cao Quảng, Thôn Lạc Sơn xã Châu Hoá; hiện đã di dời tránh lũ 367 hộ tại các xã Hương Hoá, Châu Hoá, Ngư Hoá.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Đường Hồ Chí Minh đoạn km945 đến 946 (qua Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) bị ngập 0.3m, còn đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được.; Đường Quốc lộ 12A đoạn qua cầu Yên Tố (huyện Tuyên Hóa) ngập gần 1m; Đường 558C (qua xã Mai Hóa) km1 266 đến có nhiều điểm trên 1.5m; Đường 559B: km2 800 qua xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đất sạt lở đang ách tắc.

Đường đi xuống vùng "rốn lũ" xã Tân Hóa (đoạn ngầm tràn giữa xã Tân Hóa và Minh Hóa) bị ngập sâu, chia cắt.

Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến hàng ngàn nhà dân ở Quảng Bình lại bị ngập nặng.

Tại xã Văn Hóa, nước lũ khiến 950/954 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: M.K
Tại xã Văn Hóa, nước lũ khiến 950/954 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: M.K

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ sáng 1/11, còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển. Lúc 22 giờ ngày 31’10, tàu QB 939.70 TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1976, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị chết máy được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Ròn, hiện đang neo cửa Ròn.

Lúc 6 giờ sáng nay tàu cá QB 987.50 TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cùng 6 thuyền viên khác bị lật tại cửa Gianh. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu hải đội hai tiếp cận ứng cứu.

Hình ảnh nước lũ vây nhiều nơi ở Quảng Bình do PVBáo Gia đình và Xã hội ghi nhận:

Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước
Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước
Nhiều tuyến đường bị chia cắt khiến người dân không thể đi lại
Nhiều tuyến đường bị chia cắt khiến người dân không thể đi lại
Nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu giảm
Nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu giảm
Đường vào khu dân cư ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) bị ngập sâu trong nước
Đường vào khu dân cư ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) bị ngập sâu trong nước
Người dân đang gồng mình chống chọi với lũ
Người dân đang gồng mình chống chọi với lũ
Mới trải qua đợt lũ lớn vừa qua, hiện người dân Quảng Bình đang chống chọi tiếp đợt lũ mới...
Mới trải qua đợt lũ lớn vừa qua, hiện người dân Quảng Bình đang chống chọi tiếp đợt lũ mới...
Nước ngập gần đến nóc nhà
Nước ngập gần đến nóc nhà
Trường học, trạm y tế, nhà dân đều bị ngập
Trường học, trạm y tế, nhà dân đều bị ngập
Người dân đành leo lên nóc nhà tránh lũ
Người dân đành leo lên nóc nhà tránh lũ
Những ngôi nhà ven sông Gianh ngập sâu trong nước
Những ngôi nhà ven sông Gianh ngập sâu trong nước
Gia cầm lên nóc nhà tránh lũ
Gia cầm lên nóc nhà tránh lũ
Tại xã Văn Hóa, nước lũ khiến 950/954 ngôi nhà bị ngập
Tại xã Văn Hóa, nước lũ khiến 950/954 ngôi nhà bị ngập
Đường vào xã bị ngập sâu, toàn xã Văn Hóa bị cô lập hoàn toàn
Đường vào xã bị ngập sâu, toàn xã Văn Hóa bị cô lập hoàn toàn
Nhiều người và phương tiện đành bó gối
Nhiều người và phương tiện đành "bó gối"

Hiện nước lũ chưa có dấu hiệu giảm, hàng ngàn người dân bị cô lập không thể ra ngoài, đối diện với tình trạng thiếu nước sạch, thiếu lương thực.

Hiện nước lũ chưa có dấu hiệu giảm, hàng ngàn người dân bị cô lập không thể ra ngoài, đối diện với tình trạng thiếu nước sạch, thiếu lương thực.

Minh Khang

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 58 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 59 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top