Bộ Công an cảnh báo lừa đảo "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến"
Pháp luậtNhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
GiadinhNet – Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "gốm") đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa hàng loạt người mua hàng rồi chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
GiadinhNet – Cơ quan điều tra xác định Ngân "gốm" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố với bà này.
GiadinhNet – Dũng giả danh là lãnh đạo cấp phó của một phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội nhằm tạo lòng tin để dễ bề lừa đảo.
GiadinhNet – Nghe theo lời người yêu, Hà đã tham gia vào một đường dây lừa đảo với hình thức vô cùng tinh vi.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
GiadinhNet - Nhiều website giả mạo Bộ Y tế lừa người dân nhập thông tin ngân hàng để nhận trợ cấp.
Thông qua mạng Internet, đối tượng thu thập thông tin của các chủ cơ sở kinh doanh thẻ Game, sau đó lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn các bị hại tương tác qua tài khoản Zalo.
Không có nghề nghiệp ổn định vẫn "nổ" đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Trung Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng của các nạn nhân.
GiadinhNet – Lợi dụng lòng tin của những người chơi hoa lan, nhóm đối tượng Hải, Nam đã hô biến những loại lan bình thường thành lan "đột biến" để bán với giá "trên trời".
Với thủ đoạn lập Facebook ảo để bán máy khâu công nghiệp, Lê Thế Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của hàng chục người tại nhiều tỉnh, thành.
GiadinhNet - Qua điều tra xác minh,Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, tất cả các số điện thoại gọi đến yêu cầu người dân yêu người dân chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng nào đó nộp "phạt nguội" là mạo danh lừa đảo.
GiadinhNet – Cần tiền chi tiêu, Quân nảy sinh ý định thuê xe tự lái rồi đem cầm cố. Để tạo niềm tin, Quân sử dụng thẻ phóng viên giả của một số cơ quan báo chí.
Vẫn cách thức, thủ đoạn cũ nhưng nhiều người dân ở Gia Lai, Đắk Nông... đã sập bẫy của những nhóm lừa đảo qua mạng.
GiadinhNet – Quá trình điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" do một phụ nữ cầm đầu, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã thông báo tìm những nạn nhân của đường dây này.
GiadinhNet - Sau cuộc gọi của một người tự xưng là "cán bộ công an", chị Y. cả tin đăng nhập vào đường link đối tượng gửi và bị rút 837 triệu đồng trong tài khoản.
GiadinhNet – Tự nhận có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Phương đã thuê người đóng giả cán bộ tài nguyên và môi trường để tạo niềm tin và lấy tiền của nạn nhận.