Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật BHYT sau 2 năm đi vào cuộc sống: Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế với người nghèo

Thứ sáu, 11:15 24/06/2011 | Y tế

GiadinhNet - Sau 2 năm triển khai, đến nay có 50,7 triệu người tham gia BHYT, tăng 25% so với thời điểm trước khi có Luật.

Chủ đề của Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2011 là "Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế". Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) chính thức đi vào cuộc sống được hai năm, đến nay có 50,7 triệu người tham gia BHYT, tăng 25% so với thời điểm trước khi có Luật.

Tăng số người tham gia BHYT

Tính đến hết năm 2010, tổng số người tham gia BHYT đã đạt tỷ lệ bao phủ gần 60% dân số, tăng 11 triệu người so với năm 2008. Việc tổ chức đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật. Hiện có hơn 9 triệu người có thẻ BHYT (gần 20%) tổng số đăng ký ban đầu tại tuyến xã. Số đối tượng đăng ký tại bệnh viện huyện và tương đương là 61%, còn lại gần 19% đăng ký tại các cơ sở tuyến tỉnh và trung ương.
 

Bảo hiểm y tế giúp người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Ảnh: Chí Cường.

 
Năm 2010, có hơn 8.000 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng với cơ quan BHYT để thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Bao gồm: 50 cơ sở tuyến trung ương, 510 cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, 1.190 cơ sở tuyến huyện, 276 cơ sở khám bệnh tư nhân. Số trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT chiếm khoảng 60% tổng số trạm y tế xã trên cả nước, tăng 10% so với năm 2009. Theo bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), quy định cho phép các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật được ký hợp đồng khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT.
 
Bên cạnh đó, mở rộng đăng ký ban đầu tại tuyến huyện, xã, duy trì quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đã góp phần làm giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT có thể lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người có thẻ BHYT, nhất là với nhóm người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.
 
Cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm
 

Luật BHYT đã mở ra cơ hội cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: TL

 

Trong năm 2010 đã có hơn 106 triệu lượt người bệnh BHYT đi khám chữa bệnh (98,8 triệu lượt điều trị ngoại trú và 7,2 triệu lượt điều trị nội trú) tần suất khám chữa bệnh bình quân 2,1 lần/người/năm.

Năm 2010 có 8.204 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Cũng trong năm này, quỹ BHYT thu 25.513 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2009.

Bà Song Hương cho biết thêm, trong thời gian qua, việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm, hiện vẫn còn gần 2 triệu trẻ chưa được cấp thẻ. Đáng buồn là tại nhiều tỉnh còn xảy ra tình trạng thẻ BHYT cho người nghèo, cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số được Trung ương chuyển tới nhưng nhiều nơi khi nhận được bỏ tủ khóa trái chứ không chuyển tới người được hưởng thụ. Tính đến cuối năm ngoái mới chỉ có 692.000/6 triệu người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Nguyên nhân cơ bản theo bà Song Hương là do nhiều địa phương không lập được danh sách hộ cận nghèo mà chỉ tập trung bình xét và lập danh sách hộ nghèo. Nhóm đối tượng này đa số là người có thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên không có khả năng tham gia BHYT mặc dù được Nhà nước hỗ trợ tối tiểu mức đóng 50% BHYT. Đặc biệt, có địa phương ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ đến 80% như Bắc Ninh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được dự án hỗ trợ thêm 30%, người dân chỉ phải đóng thêm 20% nhưng số đối tượng tham gia chỉ đạt khoảng 10%.

Còn khá nhiều đối tượng BHYT bắt buộc nhưng lại không tham gia đầy đủ. Ví dụ như các đối tượng học sinh - sinh viên, mặc dù thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng hiện số tham gia mới chỉ đạt 70%. Hay các công nhân viên chức, doanh nghiệp hiện cũng mới tham gia được chưa đến 70%.

Vướng mắc hiện nay trong thanh toán BHYT là với các trường hợp tai nạn giao thông. Giải pháp được đề ra là người tai nạn giao thông vẫn cứ được tiếp nhận và sau đó nếu cơ quan công an điều tra và phía BHYT thấy nguyên nhân không phải do người điều khiển phương tiện giao thông thì được BHYT thanh toán.
 
Quảng Hà
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top