Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật cho phép mang thai hộ có hiệu lực: Gian nan tìm người “đủ chuẩn”

Thứ sáu, 09:42 20/03/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ ngày 15/3, Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã bắt đầu có hiệu lực. Việc pháp luật cho phép mang thai hộ mở ra cơ hội được làm cha mẹ thực sự cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, không ít người trong cuộc cho biết, con đường tìm người mang thai hộ theo đúng quy định pháp luật là khá gian nan...

 

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là một trong ba bệnh viện (cùng với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Từ Dũ) được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.  	 ảnh: Dương Ngọc

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là một trong ba bệnh viện (cùng với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Từ Dũ) được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Ảnh: Dương Ngọc

 

Đoạn trường vất vả

Hơn 4 năm nay, vợ chồng chị Lê Thanh Quyến và anh Trần Trung Quân (ở Mỹ Tho-Tiền Giang) đã chạy chữa đủ kiểu với hy vọng kiếm được một mụn con, nhưng kết quả vẫn là ánh mắt buồn rượi. Hai người kết hôn đã 8 năm. Năm đầu, chuyện con cái của đôi vợ chồng này chưa phải là mối bận tâm vì cả hai còn khá trẻ (anh Quân 30 tuổi, chị Quyên 26 tuổi).Họ được gia đình chu cấp thêm vốn nên cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp phát triển khá thuận lợi. Thoải mái về kinh tế, nhưng mái ấm của chị Quyên, anh Quân vẫn vắng tiếng trẻ bi bô. Sang tuổi 28, chị Quyên bắt đầu lo lắng về khả năng làm mẹ của mình. Chị âm thầm đi khám, từ bác sĩ tư giỏi về sản khoa ở Mỹ Tho đến các cơ sở y tế lớn ở TPHCM, ở đâu cũng kết luận: Sức khỏe sinh sản của chị  bình thường!

Vậy là chị yên tâm, tự tin hơn khi nuôi hy vọng “chuyện gì tới sẽ tới”. Dù vậy, chị vẫn lặng lẽ thực hiện tất cả lời khuyên, kinh nghiệm chia sẻ của những người muộn con trong vấn đề ăn uống, sinh hoạt. Nhưng một năm nữa trôi qua mà niềm vui vẫn bặt tăm. Cứ mỗi khi “đến ngày” của phụ nữ, chị Quyên lại dấy lên niềm hy vọng nhưng kết quả chỉ khiến chị thêm thất vọng. Sang đến năm thứ tư, chị Quyên dè dặt thủ thỉ với chồng về chuyện con cái, về kết quả khám sức khỏe sinh sản bình thường của mình. Nói tới nói lui với chồng, rồi chị  “lấy hết dũng khí” gợi ý anh đi khám sức khỏe sinh sản. Chiều ý vợ, anh Quân cùng lên TPHCM thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Bất ngờ, kết quả cho thấy sức khỏe sinh sản của chồng chị Quyên cũng bình thường. Vậy là đôi vợ chồng bắt đầu hoang mang về chuyện muộn mằn nhưng lý do thì lại không tìm ra.

Suốt bốn năm qua, cuộc sống của vợ chồng chị Quyên, anh Quân là hành trình dài tìm con bằng mọi phương thức, song kết quả vẫn không khả quan hơn! Hồi đầu tháng 3/2015, mẹ chị Quyên còn lên huyện Hóc Môn (TP HCM) tìm gặp vợ chồng một người cũng muộn con 13 năm vừa may mắn sinh em bé để “học hỏi bí quyết” giúp con gái. Riêng chị Quyên, trong sự bế tắc, niềm hy vọng lại dấy lên mạnh mẽ khi nghe nói đến chuyện mang thai hộ được luật pháp cho phép. “Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nói trường hợp của mình có hy vọng nhờ phương pháp mang thai hộ. Lạy trời thương vợ chồng chúng mình…”, chị Quyên chia sẻ.

Nhiều người vẫn e dè việc cho “mượn bụng”

Mặc dù đủ điều kiện (về chỉ định y khoa), song để có thể thực hiện quá trình mang thai hộ theo quy định, những người như chị Quyên phải tìm được người thân thích cùng hàng đồng ý “giúp”với khá nhiều thủ tục khác kèm theo.

Theo luật gia Phạm Thành Nam (Văn phòng luật sư Thành Đạt - TPHCM), Nghị định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo quy định: “Người mang thai hộ phải là thân thích. Người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ bao gồm: Anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì của họ; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha với họ. Tuy nhiên theo tôi, quy định này có thể khiến cho việc tìm người mang thai hộ bị giới hạn đi rất nhiều”, luật gia Thành Nam bày tỏ.

Còn bác sĩ Hồ Mạnh Tường- Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM (HOSREM) cho biết, vấn đề kỹ thuật thực hiện thì hoàn toàn không có trở ngại. “Cả ba đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thực hiện kỹ thuật này đều thừa sức thực hiện”, bác sĩ Tường nhận định. Về nguyên tắc, ngay khi Luật có hiệu lực thì các đơn vị được chỉ định đã có thể thực hiện kỹ thuật này. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tường, những  rắc rối về thủ tục pháp lý liên quan đã khiến việc tìm được người mang thai hộ khá khó khăn. Ví dụ, người vợ sẵn sàng mang thai hộ nhưng anh chồng lại không đồng ý, chị có ý định mang thai hộ em nhưng lại  rất “lăn tăn” về việc xưng hô sau này…

Bác sĩ Mạnh Tường chia sẻ: Không ít cặp vợ chồng đối diện với nguy cơ tan vỡ vì người vợ có vấn đề về sức khỏe không thể sinh nở. Những gia đình này đã có hy vọng tìm đến giải pháp nhờ người mang thai hộ để có được con. Em bé này là sự kết hợp trứng và tinh trùng của vợ chồng được mang trong tử cung của một người khác nhờ vào kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang dòng máu thực sự của bố mẹ. “Có những phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, dù được thông báo việc mang thai có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và thai nhi nhưng vẫn mạo hiểm đánh cược sinh mạng để sinh con cho bằng được. Những trường hợp này, nếu tìm được người mang thai hộ thì sẽ là giải pháp rất khả quan”,  bác sĩ Mạnh Tường nói.

 

Bệnh viện vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn

Trong số 22 trung tâm ở Việt Nam đã thực hiện được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, năm 2015, Bộ Y tế chỉ cho phép ba đơn vị đại diện cho ba vùng miền được thực hiện vì mục đích nhân đạo, gồm các bệnh viện: Phụ sản Trung ương, Trung ương Huế, Từ Dũ. Dự kiến sau 1 năm, Bộ Y tế sẽ mở rộng kỹ thuật này tại các trung tâm đáp ứng đủ yêu cầu. Đến nay, khoảng 100 hồ sơ đề nghị được nhờ mang thai hộ gửi đến ba bệnh viện. Trong đó, riêng Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có 10 hồ sơ.

Ở góc độ của bệnh viện được giao thực hiện, GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết:  Việc thẩm định mối liên hệ bà con giữa người mang thai hộ và cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ là trách nhiệm của chính quyền địa phương thông qua giấy xác nhận theo quy định chung. Bệnh nhân và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về việc xác nhận mối liên hệ này, bệnh viện không thể và cũng không đủ khả năng xác minh. Việc ban hành mẫu đơn, quy định cấp chính quyền nào xác nhận... hiện đang còn chờ thông tư hướng dẫn. Ông ĐứcPhú cũng cho biết, hiện Bệnh viện Trung ương Huế đã nhận hồ sơ của ba cặp vợ chồng có nhu cầu nhờ mang thai hộ  vì mục đích nhân đạo.    Ngọc Dung

 

Thanh Giang 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ nghĩ là thoái hóa khớp do tuổi tác, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch, nguyên nhân bắt nguồn từ ung thư vú tiềm ẩn.

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top