Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư đề nghị không viết tắt tên kèm nghề nghiệp người bán dâm

Thứ tư, 09:00 14/09/2022 | Pháp luật

Luật sư Trần Trọng Hiếu kiến nghị cơ quan chức năng xem xét khi cung cấp thông tin về người bán dâm chỉ nên dùng tên viết tắt, không đi kèm các thông tin khác như nghề nghiệp.

Thùy Tiên cần làm gì khi bị vu khống bán dâmThùy Tiên cần làm gì khi bị vu khống bán dâm

Ngoài việc yêu cầu xử phạt hành chính, luật sư cho rằng Thùy Tiên có thể nhờ tòa án và công an can thiệp nhằm xem xét trách nhiệm hình sự, dân sự của các cá nhân liên quan.

Vụ việc hai người đẹp có tên T.T và T.H (được mô tả: khá nổi tiếng trong giới showbiz, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu) liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD do Lê Hoàng Long cầm đầu thu hút sự quan tâm của công chúng trong tuần qua.

Ngay khi cơ quan chức năng công bố tên viết tắt T.T và T.H khiến khán giả đồn đoán. Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, người hâm mộ thậm chí còn lập một danh sách gồm các người đẹp có tên viết tắt kể trên và từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi hoa hậu.

hoa hau ban dam anh 1
hoa hau ban dam anh 2

Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng phủ nhận liên quan đến đường dây bán dâm.

Trong đó, những cái tên được réo đến nhiều nhất là Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng và Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Thạch Thu Thảo. Sự việc này khiến không ít người đẹp lao đao, phải có những động thái như làm việc với luật sư, cơ quan chức năng, thanh minh trên trang cá nhân…

Trao đổi với Zing, luật sư Trần Trọng Hiếu (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết nếu công bố thông tin người bán dâm mà chỉ viết tắt tên, không có dữ liệu đi kèm thì chưa rõ sự việc. Nhưng trong trường hợp công bố thêm thông tin nghề nghiệp… thì dễ gây ra hiểu nhầm, từ đó để lại nhiều hệ lụy.

“Việc công bố tên viết tắt, kèm dữ liệu về nghề nghiệp, quá trình hoạt động sẽ là cơ sở để khán giả đồn đoán, bàn luận, suy diễn, ảnh hưởng đến những người không liên quan. Lâu dần, công chúng sẽ có cái nhìn không tốt về các người đẹp thi hoa hậu hoặc giới người mẫu trong nước”, luật sư chia sẻ.

Từ đó, luật sư Trần Trọng Hiếu kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét khi cung cấp thông tin về người bán dâm chỉ nên dùng tên viết tắt, không đi kèm các thông tin khác như nghề nghiệp, quê quán, quá trình hoạt động.

“Chúng ta có thể viết tắt tên người bán dâm mà không cần phải đưa các dữ liệu khác. Việc này cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến bản chất sự việc, tránh được những đồn đoán, thêu dệt khác từ công chúng”, luật sư nói.

Luật sư Trần Trọng Hiếu trao đổi thêm: “Việc công bố thông tin vụ án đến công chúng là điều phải làm. Tuy nhiên, nên xem xét lại cách thức công bố tên người liên quan đối với các vụ việc mang tính nhạy cảm như vụ đường dây mua bán dâm 15.000 USD vừa qua”.

Đến nay, Hoa hậu Thùy Tiên đã mời luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Ngoài ra, hoa hậu đã liệt kê một số mạng xã hội, như Facebook Đặng Thùy Trang, Facebook Donald Nguyen tự ý đăng hình ảnh của mình và đưa các thông tin, lời lẽ gây hiểu nhầm rằng cô có liên quan đến vụ việc đang bị Bộ Công an điều tra đối với Lê Hoàng Long về tội Môi giới mại dâm.

Về phía Hoa hậu Nông Thu Hằng, Á hậu Thạch Thu Thảo, ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cũng như uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan.

Bị réo tên trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên đem danh dự và uy tín khẳng định không liên quanBị réo tên trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên đem danh dự và uy tín khẳng định không liên quan

GiadinhNet - Bất ngờ bị "réo" tên trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên tiếng: "Xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định, tôi đang trong trạng thái bình thường,... không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 18 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top