“Luôn lắng nghe, thấu hiểu nỗi đau của người bệnh”

| Y tế

GiadinhNet - Đã quá giờ nghỉ trưa, nhưng điều dưỡng viên Trần Thị Châu vẫn nán lại, ghé qua các phòng bệnh. Chị ân cần thăm hỏi tình hình một bệnh nhân và nở nụ cười hiền hậu khi biết người này đã khỏe lên. Hình ảnh ấy khiến tôi ấn tượng về chị hơn là những điều mà người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp đã chia sẻ.

Điều dưỡng Trần Thị Châu thăm khám bệnh nhân.	 
	Ảnh: HH

Điều dưỡng Trần Thị Châu thăm khám bệnh nhân. Ảnh: HH

 

Ngay từ khi bắt đầu chọn nghề Y, điều dưỡng Trần Thị Châu, Phó  Trưởng khoa Điều dưỡng - Bệnh viện huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã được người thân “khuyến cáo” về sự vất vả của nghề này.

Chị Trần Thị Châu vẫn nhớ như in những năm tháng khó khăn của Bệnh viện huyện Thanh Chương - khi ấy cơ sở vật chất còn thiếu thốn trăm bề. Điện chưa có, nhiều đêm các bác sỹ phải dùng đèn dầu để đủ ánh sáng, chăm sóc cho bệnh nhân. Chị được phân công làm điều dưỡng trưởng của Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, hàng ngày phải đối diện với rất nhiều nỗi đau của người bệnh.

Năm 2001, chị được cử đi học lớp quản lý điều dưỡng. Tháng 3/2009, chị được ban lãnh đạo và đồng nghiệp tín nhiệm đề bạt làm Phó Trưởng khoa Điều dưỡng. Trong suốt quá trình công tác, chị luôn gương mẫu trong các phong trào đoàn thể cũng như chuyên môn. Mặc dù bận trăm bề nhưng chị vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ. Chị Châu còn tích cực tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học như: “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh”; “Khảo sát năng lực quản lý của đội ngũ điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng”, được Hội đồng khoa học đánh giá cao và áp dụng thực tiễn ngay tại bệnh viện.

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, chị còn “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ điều dưỡng trẻ mới bước vào nghề nâng cao kiến thức, động viên chị em không ngại khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Mình phải luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng về chuyên môn cũng như thái độ giao tiếp ứng xử đối với đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Làm công việc này, phải luôn lắng nghe, thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, cảm thông, chia sẻ với những mất mát, lo lắng của người nhà bệnh nhân”, chị Trần Thị Châu bộc bạch.

Những lúc rảnh rỗi, chị dành thời gian thăm hỏi, động viên người bệnh, sẵn sàng giải thích băn khoăn, thắc mắc để họ yên tâm điều trị.  Những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khi vào điều trị tại Khoa luôn được chị và các y bác sỹ đặc biệt quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất.

BSCKII Nguyễn Hải Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương chia sẻ: “Chị Trần Thị Châu là một điều dưỡng giỏi cả về quản lý cũng như chuyên môn. Đây là một tấm gương để các đồng nghiệp học tập”.

Hơn 33 năm công tác, chị Châu luôn phấn đấu không ngừng. Sự nỗ lực đó đã được ghi nhận khi chị liên tục nhận các Bằng khen như: Bốn năm liền nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; Giấy khen của Hội Điều dưỡng tỉnh, của Sở Y tế vì đã có nhiều thành tích trong công tác thi đua. Đặc biệt, nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2014, chị Châu vinh dự được UBND tỉnh Nghệ  An trao tặng danh hiệu “Gương sáng y đức năm 2012 - 2013” và Bằng khen của Bộ Y tế về “Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013”.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.