Lưu ý khi người bệnh đái tháo đường đi du lịch

| Sống khỏe

Mùa hè là thời gian lý tưởng để đi du lịch, nhưng với bệnh nhân đái tháo đường, làm thế nào để tìm được cảm giác thư giãn, thoải mái khi luôn gặp phải những vấn đề rắc rối trong ăn uống và hạ đường huyết?

Để chuẩn bị một chuyến đi vừa an toàn, vừa vui vẻ cho bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ), BS. Trần Văn Hai, BV Chợ Rẫy có vài lời khuyên sau:
 
Trước và khi đi đường:

Người bệnh nên tìm chỗ ngồi thoải mái, tránh say tàu xe, ngồi nơi ít sốc. Hướng nhìn khi ngồi trên xe cũng quan trọng không kém, nên nhìn phong cảnh đằng xa, tránh ngồi quay đầu về phía sau, không nên nhìn cố định vào sóng hay các vật di động. Trước khi đi, bệnh nhân cần lưu ý ăn nhẹ và dùng thuốc say xe trước một giờ, hạn chế sử dụng các nước uống có gas.

Nếu bệnh nhân đi máy bay, nên ngồi ở ghế ngang mức cánh máy bay để hạn chế sốc khi hạ cánh. Lúc máy bay hạ cánh, ngậm một viên kẹo, thở mạnh qua mũi và ngậm miệng, đầu ngửa ra sau, không chéo chân để tránh hạ huyết áp.

Trong chuyến đi:

Mang đầy đủ thuốc men và dụng cụ thử đường huyết. Thuốc viên hạ đường huyết, insulin dạng chích nên để nơi mát, tránh đặt nơi quá nóng hay quá lạnh.

Một số thuốc chống say tàu xe, hạ sốt, giảm đau, trị tiêu chảy cũng cần mang theo vì cơ thể dễ phản ứng khi thay đổi môi trường. Lưu ý việc cất giữ thuốc, cần chia hai túi khác nhau phòng khi thất lạc.

Một túi thuốc luôn mang bên mình để khi cần có sử dụng ngay. Ngoài ra, bệnh nhân cũng nên mang theo Glucagon (thuốc tăng đường huyết) phòng khi có triệu chứng hạ đường huyết nặng xảy ra.

Nếu tiêm insulin trên máy bay, bệnh nhân phải chú ý chuẩn bị ống tiêm. Ống tiêm cần chứa 1/2 lượng khí mà bệnh nhân vẫn thường tiêm vì áp lực không khí trong máy bay thấp hơn dưới mặt đất.

Ở nơi đến khác múi giờ Việt Nam, có thể điều chỉnh thời điểm và liều lượng tiêm insulin cho phù hợp.
 
Ảnh minh họa.

Khi đi du lịch bệnh nhân có thể vận động nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn lúc ở nhà. Vì vậy cần thử đường huyết thường xuyên trong những ngày đầu để điều chỉnh chế độ ăn và liều thuốc cho phù hợp. Thời tiết cũng sẽ ảnh hường đến kết quả của việc thử đường huyết. Nhiệt độ cao thì chỉ số đường huyết cao và ngược lại, nhiệt độ thấp thì chỉ số đường huyết thấp so với kết quả thực tế.

Nếu chuyến đi đòi hỏi hoạt động thể lực như đi bộ đường dài, đi xe đạp, người bệnh cần có kế hoạch kiểm soát đường huyết tốt. ĐTĐ type 1 phải thử ceton khi đường máu cao quá 240 mg/dl. Khi luyện tập sẽ làm giảm đường máu, nên phải giảm liều insulin và tăng thêm bữa ăn phụ.

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa, dùng khẩu phần ăn có lợi cho sức khỏe (ít mỡ, nhiều chất xơ), không thử những thức ăn lạ. Nếu bữa ăn gồm nhiều món ăn nhẹ kéo dài trên một giờ khi đã tiêm insulin thì nên dùng món phụ như một quả cam, chuối khô, bánh… để tránh hạ đường huyết. Tham khảo và học cách tính lượng mỡ, đường, đạm từ các bảng thực phẩm tương đương với bữa ăn quen thuộc hằng ngày để chọn lựa thức ăn thích hợp.
 
Những trường hợp không nên đi du lịch:
 
- Không tuân thủ chế độ ăn kiêng.

- Bệnh nhân điều trị insulin không có khả năng tự chăm sóc hoặc khó dùng thuốc.

- Bệnh nhân ĐTĐ không ổn định phải dùng thuốc liều cao so với thông thường

- Bệnh nhân ĐTĐ có biến chứng võng mạc mắt, huyết áp cao, cơn đau thắt tim…

 
Theo Phụ Nữ
hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.