Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luyện "giáo phái lạ", chỉ ăn rau xanh chữa ung thư, người phụ nữ oà khóc ân hận

Thứ tư, 11:31 08/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - 6 tháng điều trị ung thư di căn hiệu quả tốt, chị T.H từ bỏ liệu trình, luyện tập theo giáo phái lạ kèm ăn kiêng chỉ mỗi rau xanh hàng ngày trong 3 tháng. Chị bị suy kiệt, bệnh nặng hơn.

Chị T.H, 46 tuổi, quê ở Nghệ An, phát hiện ra bệnh vào tháng 4/2019. Ban đầu chị có dấu hiệu chân đau như viêm khớp nên đến nhiều nơi kiểm tra, chẩn đoán thoát vị đĩa đệm. 2 tháng điều trị, bệnh không đỡ mà càng đau đớn hơn, chân không thể đi lại được. Chị quyết định đến Bệnh viện 108 để mổ.

Nhận thấy bất ổn ngay khi khám sàng lọc ban đầu cho bệnh nhân, bác sĩ đã chỉ định đi kiểm tra kỹ các xét nghiệm và phát hiện ra bệnh nhân có khối u ở phổi nghi ung thư. Chị được chuyển lên khoa Nội Hô hấp.

Chị được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến thùy trên phổi phải di căn xương đa ổ giai đoạn IVb (T1N0M1c), đột biến gene EGFR âm tính, đã xạ giảm nhẹ khớp háng phải, điều trị hóa chất 4 chu kỳ (tháng 10/2019).

Luyện giáo phái lạ, chỉ ăn rau xanh chữa ung thư, người phụ nữ oà khóc ân hận - Ảnh 1.

Bệnh nhân T.H quay lại điều trị sau 3 tháng luyện tập theo "giáo phái lạ" và ăn kiêng

Thời gian đầu điều trị, chị T.H đã đáp ứng rất tốt với điều trị hóa chất, cân nặng tăng, các triệu chứng giảm rõ rệt, khối u trên phim chụp cắt lớp vi tính cũng xóa gần hết.

Đầu năm 2020, chị không tới bệnh viện mà chỉ uống thuốc được kê. Đọc thêm thông tin về bệnh trên mạng, chị tham gia vào nhóm có hàng nghìn thành viên, đặt niềm tin vào phương pháp chỉ ăn rau xanh thải độc kết hợp tập theo "giáo phái lạ" bởi tin rằng có thể "trị bách bệnh".

3 tháng thực hiện theo các phương pháp này không đi viện, cơ thể chị thiếu sức đề kháng, đuối sức trầm trọng.

Khi cơ thể đã sụt tới 8kg, bệnh nặng hơn, chị quay lại viện. Được tiếp tục liệu trình điều trị ở Bệnh viện, sức khỏe của chị đã tiến triển tốt hơn rất nhiều, cân nặng dần tăng và tâm lí cũng dần ổn định.

BS Bùi Thị Thanh, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 108 - bác sĩ điều trị trực tiếp cho chị T.H - chia sẻ: Tâm lý chung, có bệnh thì vái tứ phương. Ung thư khiến người bệnh hoang mang, lo lắng, tìm mọi cách để chữa trị. Không ít người vì tin vào lời "quảng cáo" không có cơ sở khoa học, từ bỏ liệu trình điều trị mà bác sĩ đã đề ra khiến bệnh trọng, khi quay lại đã lỡ mất cơ hội điều trị đặc hiệu, sự sống chỉ tính bằng tháng...

Theo thống kê, có đến 30% bệnh nhân ung thư tử vong vì suy kiệt, suy dinh dưỡng trước khi tử vong vì căn bệnh ung thư.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp nhất và cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo Globocan năm 2018, tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ 2 sau ung thư gan với gần 24.000 ca mắc.

Luyện giáo phái lạ, chỉ ăn rau xanh chữa ung thư, người phụ nữ oà khóc ân hận - Ảnh 2.

Một nhóm lợi ích mạo danh bác sĩ của Bệnh viện đến các địa phương khám miễn phí và bán thuốc vụ lợi

Mặc dù đã có những tiến bộ vượt bậc trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị, nhưng vẫn có đến 80% bệnh nhân ung thư phổi nhập viện khi đã ở giai đoạn cuối của bệnh với các triệu chứng như ho dai dẳng, ho ra máu, đau ngực, khó thở, sút cân hay triệu chứng của các cơ quan bị di căn như não, xương, gan, thượng thận…

Khi đó, điều trị toàn thân bằng hóa chất, điều trị đích hay điều trị miễn dịch có hay không có kết hợp với xạ trị được xem xét sử dụng nhằm cải thiện triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh.

Điều trị đích là biện pháp sử dụng các thuốc có khả năng tác dụng vào tế bào ung thư dựa trên cơ sở của sự xuất hiện các đột biến gene để điều trị ung thư, hầu như không có tác dụng lên tế bào lành.

Đây là biện pháp có thể được chỉ định dù thể trạng của bệnh nhân kém, nhưng chỉ có một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân có được cơ hội này.

Điều trị miễn dịch gần đây nổi lên như một biện pháp đầy hứa hẹn để điều trị nhiều loại ung thư trong đó có ung thư phổi. Biện pháp điều trị này đắt tiền với đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và chưa được bảo hiểm y tế chi trả.

Vì vậy, hóa trị liệu vẫn là một biện pháp được sử dụng nhiều hơn cả, khi đó, đòi hỏi bệnh nhân cần có một thể trạng tốt để có thể dung nạp được liệu pháp này.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top