Mặc cảm vì ngực dài hơn nửa mét
Chuyện chị em 'ngực mướp vắt được ra sau lưng' hoặc sa trễ 30-40 cm khá phổ biến nhưng những trường hợp dài đến hơn nửa mét thì vô cùng hiếm gặp.
Gù lưng vì ngực khủng
Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn hàng năm thực hiện phẫu thuật thu gọn vòng 1 cho hàng trường hợp bị sa trễ với độ dài 30-40cm.
Các bệnh nhân đến khám đều cảm thấy mặc cảm với sự xuống cấp không phanh của núi đôi. Có người sau sinh thấy vòng 1 chảy xệ đã tìm mọi cách níu kéo, áp dụng đủ bài thuốc gia truyền từ ăn gân bò, nầm dê, uống sữa đậu nành đến dùng mỹ phẩm săn chắc ngực, massage thậm chí dồn tiền mua áo ngực nano hàng triệu đồng để mong "hồi sinh" vòng 1 nhưng rốt cuộc vẫn nhũn nhão như cái dây.

Vòng 1 chảy xệ là nỗi ám ảnh của hầu hết các chị em
Như chị Thu Hà (Hà Nội) sau khi nghe quảng cáo đã không tiếc tiền bỏ ra hàng chục triệu đồng để nâng ngực bằng ánh sáng với hy vọng "trái mướp" sẽ co lại đúng chuẩn. Tuy nhiên kết quả không được như mong đợi, mướp vẫn hoàn mướp, vòng 1 chỉ co thêm 1-2 cm.
Theo ThS.BS Phạm Thị Việt Dung, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn, trong số những bệnh nhân phẫu thuật, ngoài những trường hợp sa trễ vòng 1 thông thường do quá trình sinh nở còn có những ca đặc biệt, mắc phì đại tuyến vú khiến núi đôi phát triển thần tốc rồi chảy xệ.
Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Đặng Ngọc Dương (30 tuổi, Hải Dương). Sau sinh, vòng 1 của chị Dương to nhanh bất thường, sau 2 năm dài tới 55cm, nặng hơn 4 kg.
Tuyến vú lớn và chảy dài bất thường khiến chị Dương rất khó vận động, người luôn bị kéo về phía trước mỗi khi di chuyển khiến chị thường xuyên bị đau lưng, vai gáy. Đêm ngủ, chị Dương cũng phải nằm nghiêng để tránh ngạt thở. Do mặc cảm, chị rất ngại phải ra ngoài, chất lượng cuộc sống ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hay như trường hợp khác là cháu Nguyễn Thúy Hoa (13 tuổi, Quảng Ngãi), bị mắc phì đại tuyến vú Phyllode. Ban đầu, do nghĩ tuyến vú phát triển hơn các bạn cùng trang lứa nên Hoa thường xuyên mặc áo rộng để ngụy trang.
Tuy nhiên sau 1 năm, càng ngày tuyến vú của Hoa càng phì đại, chảy dài hơn 30cm, mỗi bên nặng hơn 1,5kg (người bình thường chỉ 300-350g) khiến em mặc cảm không dám đi học. Do "đeo" gò bồng đảo cỡ khủng lâu ngày, khi đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn, lưng cháu Hoa đã bị gù.
Thu gọn giữ nguyên cảm giác
BS Dung cho biết, với những trường hợp sệ nhẹ có thể dùng phương pháp nâng ngực bằng cách đặt túi silicone, tuy nhiên những trường hợp sa trễ từ độ 2 trở lên phải dùng kỹ thuật thu gọn vú.
Theo BS Dung, hiện các nước trên thế giới vẫn sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển là Thorek. Theo đó các bác sĩ sẽ cắt rời tuyến vú, lấy phần quầng và núm vú ghép lên trên để tạo hình thẩm mỹ.
Nhận ra những hạn chế của kỹ thuật thu gọn vú cổ điển, từ nhiều năm trước, GS.TS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pông đã nghiên cứu ra phương pháp thu gọn vú có bảo tồn, giúp bệnh nhân giữ nguyên được cảm giác, cho con bú bình thường và vẫn đảm bảo hình thể tuyến vú.

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thu gọn vú của bệnh nhân Đặng Ngọc Dương
"Phương pháp cổ điển dễ khiến vết thương bị hoại tử do vết cắt lớn, các ống tuyến bị đứt lìa, dây thần kinh cảm giác cũng đứt nên bệnh nhân bị mất cảm giác sau phẫu thuật", BS Dung phân tích.
Còn với phương pháp thu gọn vú có bảo tồn, bác sĩ sẽ giữ lại cuống nuôi, giữ lại một phần ống tuyến nên sau khi thu nhỏ, quầng núm vú sẽ có cơ hội sống cao hơn, tỉ lệ rối loạn cảm giác rất thấp, tuyến sữa vẫn tiết bình thường.
Để cắt ghép hoàn hảo, bác sĩ phẫu thuật sẽ phải tính toán, vẽ làm sao cho thật chính xác để khi ráp lại 2 phần khít nối với nhau, đảm bảo về mặt chức năng và thẩm mỹ.
BS Dung cho biết, thường sau phẫu thuật khoảng 3 ngày, bệnh nhân sẽ được xuất viện, sau 10 ngày sẽ được cắt chỉ. Trong vòng 3-6 tuần sau đó, bệnh nhân sẽ phải mặc áo định hình ngực để giúp tuyến vụ ổn định.
Thời gian phẫu thuật mỗi ca thu gọn vú khoảng 2 giờ, chi phí dao động 30-40 triệu đồng.
Với trường hợp chị Dương và cháu Hoa, BS Dung cho biết, sau ca phẫu thuật năm 2012, mới đây cả 2 quay lại bệnh viện tái khám với sức khỏe tốt, hình dạng tuyến vú hoàn toàn bình thường.
Thúy Hạnh
*Tên bệnh nhân đã thay đổi
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.