Mắc ung thư hiếm gặp, cô gái trẻ không ngờ vì có thể sinh con khoẻ mạnh

| Y tế

GiadinhNet - Lan, 22 tuổi, quê Quảng Bình, mắc loại ung thư hiếm gặp. Sau 6 lần truyền hoá chất, cô vẫn mang thai và sinh con khoẻ mạnh.

Ôm cậu con trai đầu lòng trên tay ngay khi quê nhà vừa qua những ngày mưa lũ kinh hoàng, cô gái 22 tuổi quê Quảng Bình không thể ngờ sau khi chẩn đoán mắc loại u ác tính (ung thư) rất hiếm gặp, với 6 chu kỳ truyền hoá chất, mà vẫn có thể sinh con như người bình thường.

Sản phụ Trần Thị Hương Lan, quê Ba Đồn, Quảng Bình, khi vừa tròn 21 tuổi đã đi khám sức khỏe để sang Nhật lao động và phát hiện khối u trung thất. Tới khám tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cô bàng hoàng nhận chẩn đoán: U trung thất kích thước lớn, chỉ định sinh thiết chẩn đoán xác định.

Kết quả cuối cùng, bác sĩ kết luận Lan bị u lympho ác tính Non Hodgkin lan tỏa tế bào B lớn (một căn bệnh ung thư hiếm gặp).

Mắc ung thư hiếm gặp, cô gái trẻ không ngờ vì có thể sinh con khoẻ mạnh - Ảnh 1.

Lan bên cậu con trai mới sinh. Ảnh: NVCC

U lympho ác tính Non Hodgkin là nhóm bệnh ác tính của tổ chức lympho, biểu hiện có thể tại hạch hoặc ngoài hạch. Theo GLOBOCAN 2018, bệnh đứng thứ 11 về tỷ lệ mắc và đứng thứ 11 về tỷ lệ tử vong sau ung thư phổi, đại trực tràng, dạ dày, gan, vú, thực quản, tụy, tuyến tiền liệt, cổ tử cung, leukemia.

BS Khánh Hà, Khoa Nội 2, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, người trực tiếp tham gia hội chẩn và điều trị cho bệnh nhân Lan, cho hay kết quả chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân cho thấy: Phổi phải xẹp một phần nhu mô thùy giữa, nhu mô thùy dưới có tổn thương mờ kẽ tạo đám. Trung thất trước lệch phải có khối kích thước 75x100mm, thâm nhiễm dính động mạch chủ ngực, động mạch phổi và tĩnh mạch chủ trên. Hạch rốn phổi P kích thước 11mm.

Khối u trung thất kích thước lớn chèn ép khiến cô gái trẻ tê dọc cánh tay phải, kèm đau tức ngực, khó thở. Bệnh nhân được các bác sỹ hội chẩn liên khoa, xét xạ trị giảm triệu chứng. Sau xạ trị bệnh nhân giảm khó thở, giảm đau tức ngực.

Mắc ung thư hiếm gặp, cô gái trẻ không ngờ vì có thể sinh con khoẻ mạnh - Ảnh 2.

Sau 6 kỳ truyền hoá chất và thuốc điều trị đích chữa bệnh ung thư hiếm gặp, Lan vẫn có thể mang thai, sinh con bình thường.

Các bác sỹ khoa Nội 2, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, nhận thấy đây là thể bệnh diễn biến nhanh, tỷ lệ đáp ứng hóa chất cao, đã hội chẩn truyền hóa chất và thuốc điều trị đích cho bệnh nhân.

Sau truyền 3 đợt khối u bệnh nhân giảm kích thước rõ, triệu chứng lâm sàng không còn, các bác sỹ tiếp tục điều trị tiếp cho bệnh nhân đến 6 chu kỳ. Vừa truyền hoá chất và thuốc điều trị đích, cô gái trẻ được chụp PET – CT cho kết quả khối trung thất trước bên phải có kích thước 31x21mm, không tăng chuyển hóa FDG, tức là không còn tính chất ác tính, đã đáp ứng hoàn toàn với điều trị.

Kết thúc 6 chu kỳ truyền hoá chất từ tháng 10/2019, 3 tháng sau, Lan phát hiện mang thai con đầu lòng. Niềm vui xen lo lắng, vợ chồng cô gái trẻ thông báo ngay cho bác sỹ điều trị, được tư vấn khám sàng lọc và theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương song song khám định kỳ theo dõi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Cách đây 3 ngày, tại rốn lũ Quảng Bình, Lan đã hạ sinh bé trai đầu lòng, cân nặng 3,5kg, khoẻ mạnh.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.