Mái ấm của những mảnh đời kém may mắn
GiadinhNet - Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội.
![]() |
|
Chị Phùng Thị Thu Huệ đang chăm sóc cho một cụ già sức khỏe rất yếu. Ảnh: TG |
Tìm lại nguồn vui
Ông Nguyễn Đức Liên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nằng cho biết, mỗi người sống trong Trung tâm này ai cũng có một cuộc đời kém may mắn riêng. Có những người đã hứng tận cùng nỗi đau của số phận, nhưng khi họ vào Trung tâm đều cảm nhận được sự thanh thản và bình yên cho mình.
Cụ Trần Thị T (quê ở Vũng Tàu) cho biết cụ đã vào sống ở Trung tâm hơn 7 năm nay. Trước đây chiến tranh loạn lạc, cha mẹ của cụ mất tích. Cụ sống một mình rồi ra Đà Nẵng, may mắn được chính quyền đưa vào Trung tâm sinh sống. “Tôi cứ nghĩ cuối đời mình sẽ không biết đi về đâu, nhưng may mắn được vào ở Trung tâm được các cô chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, sống một nơi thanh bình, ấm áp như thế này tôi mừng lắm”, cụ T cho biết.
![]() |
|
Mỗi người một cảnh ngộ éo le, nhưng giờ đây họ đều được sống trong tình thương. |
|
Ông Nguyễn Đức Liên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng cho biết: “Vừa qua đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đến thăm Trung tâm và quyết định cho mở rộng thêm 5.000m2; xây dựng mới lại tòa nhà làm việc của Trung tâm, toàn bộ khu nhà ở của các đối tượng sẽ được sửa sang lại đẹp đẽ hơn; trong đó sẽ xây dựng một căn nhà trú bão, khi nào có bão thì tập trung mọi người vào căn nhà đó để tránh trú. Các chế độ như ăn uống, thuốc men, áo quần… đều được tăng tiền lên nhằm đáp ứng đầy đủ chất lượng cho các đối tượng”. |
“Hình như tôi có duyên với công việc này. Làm cái nghề này cần phải có tâm, có đức mới làm được. Khi xin vào làm ở Trung tâm, tôi xem các cụ ở đây như là cha mẹ của mình. Có lẽ tôi cũng gặp nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống nên tôi đồng cảm với mấy cụ và chăm sóc, yêu thương các cụ nhiều hơn”, chị cho biết.
Chị Huệ tâm sự, năm 21 tuổi, chị đã mồ côi cha, nên mỗi khi chăm sóc các cụ già ở khu nhà người bất động này chị cứ nghĩ đến giống như đang chăm sóc cha của mình. Kỷ niệm mà chị nhớ nhất là đợt trước có cụ Nguyễn Thị V, lúc gần chết bị lở loét sau lưng, cụ rên, kêu đau suốt cả ngày. “Lúc nghe cụ V kêu la đau đớn, tôi xót lắm. Cụ ấy đau quá không ăn được, tôi phải dùng bơm tiêm sữa cho cụ. Người thì lở loét hết, mặc dù mỗi ngày tôi lau chùi cho cụ 3-4 lần mà lần nào cụ cũng kêu “cô ơi tôi đau quá”. Thấy thế, hai người ôm nhau khóc…”, chị Huệ ứa nước mắt kể. Chị cho biết, sau này thấy cụ nào sức khỏe yếu, “gần đất xa trời” là chị luôn túc trực bên cạnh, cho ăn no để nếu các cụ có chết cũng “chết no” cho thanh thản.
Thông báo

