Mang dao đi cướp xe ôm để lấy tiền trả nợ

| Pháp luật

Sau khi dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy của người chạy xe ôm, Tài tìm cách đưa xe qua Campuchia tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sáng 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Tài (SN 1984, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Mang dao đi cướp xe ôm để lấy tiền trả nợ - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Tài khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do nợ nần không có khả năng chi trả, Tài đã nảy sinh ý định đi cướp xe của những người làm nghề chạy xe ôm để bán lấy tiền trả nợ.

Chiều ngày 7/1, Tài thủ sẵn con dao trong người rồi đón xe buýt đi thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Khi phát hiện ông Đinh Văn Hai (SN 1959) làm nghề chạy xe ôm, Tài thuê ông Hai chở về huyện Tri Tôn.

Khi đến khu vực xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, thấy vắng người qua lại, đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn chỉ đạo lực lượng điều tra phối hợp công an các xã, thị trấn tiến hành xác minh và chốt chặn các tuyến đường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi Tài điều khiển chiếc xe máy vừa cướp được đến khu vực xã Vĩnh Gia để tìm cách đưa sang Campuchia bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tên cướp trốn nhiều giờ dưới gầm giường, đợi chủ nhà ngủ say mò ra bóp cổTên cướp trốn nhiều giờ dưới gầm giường, đợi chủ nhà ngủ say mò ra bóp cổ

Đợi nhiều giờ cho đến khi chị H. ngủ say, Nghiệp chui ra, trèo lên giường rồi dùng tay bóp cổ chị H. Sau đó Nghiệp đã lấy 2 điện thoại di động và 11,6 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.