Mang họa vì tự ý truyền dịch, uống thuốc bổ
Hiện nay, thời tiết nắng nóng gay gắt trùng với thời điểm mùa thi khiến cho trẻ em, người già và nhất là các thí sinh dễ bị suy nhược, đổ bệnh. Để nâng cao thể trạng cho trẻ, nhiều phụ huynh tự ý mua thuốc bổ, vitamin hoặc truyền nước, truyền nước hoa quả cho các em song theo các chuyên gia, việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại.

Bồi bổ quá… hóa bệnh
Khoảng hơn 2 tuần nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến cho các bệnh viện trở nên ngột ngạt hơn vì lượng bệnh nhân, nhất là nhóm đối tượng người già, trẻ nhỏ đổ bệnh tăng cao. Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, lượng bệnh nhân đến khám 2 tuần qua tăng bình quân khoảng 20% so với trước. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, vào thời điểm này mỗi ngày tiếp nhận 2.000-3.000 bệnh nhân, cao điểm có ngày lên tới 3.500. Tương tự, tại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai hiện mỗi ngày cũng có 200-300 trẻ vào khám.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nắng nóng bất thường khiến trẻ em mỏi mệt, ăn ít, sức đề kháng giảm nên rất dễ đổ bệnh. Bên cạnh đó, trẻ nằm điều hòa để nhiệt độ quá lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng với ngoài trời quá cao cũng dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Đáng lo ngại là có tới 1/3 số bệnh nhân trước khi đến viện đã tự ý điều trị tại nhà. Phổ biến nhất là việc tự ý mua thuốc hạ sốt, kháng sinh cho trẻ uống. Ngoài ra, thấy trẻ ăn ít, nhiều phụ huynh mua thuốc bổ, các loại vitamin cho trẻ uống với hy vọng có thể thay thế được thực phẩm… Hậu quả là nhiều trẻ sau khi được tự ý điều trị như vậy đã không khỏi mà còn nặng hơn, gặp phản ứng phụ nguy hiểm.
Thời tiết nắng nóng hiện nay lại trùng với mùa thi của học sinh các cấp, các thí sinh chịu nhiều áp lực, căng thẳng trí óc, ăn uống không ngon miệng nên cũng rất dễ bị mệt mỏi, suy nhược, đổ bệnh. Một số phụ huynh khi thấy con em mình mệt mỏi, ăn ít, suy nhược đã tự ý mua thuốc bổ cho trẻ uống, thậm chí mua các loại nước dịch truyền, hoa quả tổng hợp về truyền cho con… Mới đây, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhân nữ bị sốc dịch truyền do tự ý truyền nước hoa quả tại nhà. Qua tìm hiểu, cô bé này vốn có sức khỏe yếu, bố mẹ em muốn con gái có sức khỏe tốt hơn trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã nhờ một chị y tá gần nhà mua 2 chai nước hoa quả (giá 80.000 đồng/ chai) để về nhà truyền cho em nhưng mới truyền được hơn 1 chai thì thấy em có biểu hiện tím tái, co giật nên vội đưa vào bệnh viện.
Tránh những sai lầm đáng tiếc
Bác sĩ Ngô Mai Xuân, Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, vào những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay, bệnh nhân mắc các bệnh viêm đường hô hấp, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm não, say nóng, say nắng… luôn gia tăng. Với riêng các đối tượng là thí sinh phải bước vào những kỳ thi căng thẳng trong mùa hè, kinh nghiệm hàng năm cho thấy năm nào cũng có nhiều trẻ phải vào viện khám, cấp cứu vì đổ bệnh, trong đó nhiều ca mắc bệnh nặng hơn vì chăm sóc, bồi bổ sức khỏe không đúng cách hoặc tự ý điều trị không tuân theo chỉ định của bác sĩ.
Trong số đó, việc người nhà tự ý chăm sóc, bồi bổ sức khỏe cho trẻ, cho các em học sinh bằng biện pháp dùng thuốc bổ, vitamin, truyền nước, truyền nước hoa quả… là những sai lầm rất phổ biến. Bác sĩ Ngô Mai Xuân phân tích, cần phải thấy rằng tất cả các loại thuốc bổ hay vitamin dù có lợi cho sức khỏe song trước hết nó vẫn là một loại thuốc, chỉ dùng khi có bệnh và dùng theo đúng liều lượng, chỉ định của bác sĩ. Ngay cả các loại vitamin nhóm B, C như B1, B2, B6, B12, C… khá lành tính và có thể tự mua về uống tại nhà nhưng vẫn phải tuân theo liều lượng hướng dẫn và tuyệt đối không được lạm dụng, sử dụng kéo dài. Những loại vitamin khác, nếu dùng tùy tiện có thể gây phản ứng phụ khó lường, chẳng hạn dùng tùy tiện vitamin D2 có thể gây sỏi thận, dùng vitamin A quá liều có thể gây ngộ độc, dùng vitamin PP không theo đúng chỉ định có thể bị dị ứng. Riêng việc tự ý truyền nước hay truyền nước hoa quả tại nhà là rất nguy hiểm, có thể gây sốc dịch truyền, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị chích điện liên tục
Y tế - 41 phút trướcMột nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu vì khó thở nghiêm trọng sau khi bị lừa ra nước ngoài qua mạng, nơi anh liên tục chịu tra tấn thể xác, thậm chí bị chích điện.

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến gây bệnh Buerger (viêm tắc mạch máu) là do hút thuốc lá. Trong khi đó, bệnh nhân đã hút thuốc lá trong nhiều năm qua, trung bình 2 gói một ngày.

5 lợi ích sức khỏe hàng đầu của hạt chia
Sống khỏe - 6 giờ trướcHạt chia là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng được mệnh danh là 'siêu thực phẩm'. Chỉ với một lượng nhỏ hạt chia mỗi ngày, bạn đã nạp vào cơ thể một lượng đáng kể các dưỡng chất quan trọng.

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 8 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 9 giờ trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 22 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.