Mang khối u xơ tử cung nặng gần 5kg vì muốn chờ con tốt nghiệp đại học
GiadinhNet – Chiều 1/11, BVĐk Trung Ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung với cân nặng gần 5kg.
Bệnh nhân là chị N.T.K.L. 47 tuổi (địa chỉ Vĩnh Thạnh – Cần Thơ). Chị cho biết, mình phát hiện có khối u trong tử cung được 2 năm, do sợ phẫu thuật và muốn cố gắng lo cho con ăn học, chị đã không đến bệnh viện phẫu thuật theo lời khuyên của bác sĩ, mỗi lần đau chị hốt thuốc nam uống hy vọng kéo dài thêm thời gian.
Đến cuối tháng 10/2018, khi con vừa tốt nghiệp đại học, chị mới mạnh dạn quyết định đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám và điều trị.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được tiến hành kiểm tra. Kết quả CT-Scan bụng cho thấy khối u xơ rất to trong lòng tử cung với kích thước 12 x 22 x 23cm chiếm toàn bộ ổ bụng tương đương thai 28 tuần tuổi, mặt sau khối u dính với phúc mạc, ruột non, đại tràng. Các bác sỹ đã rất khó khăn trong quá trình bóc tách để tránh tổn thương niệu quản và mạch máu lớn.
Các bác sỹ đang thực hiện bóc tách khối u. Ảnh BV CC
Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, Bs.CKII. Cao Văn Nhựt – Trưởng khoa Sản và Bs.CKII. Nguyễn Thị Linh Hà, Bs.CKII. Phong Thị Thanh Xuân cùng ê-kíp khoa Gây mê hồi sức đã bóc tách thành công khối u nặng 4.7kg. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, vết mổ tốt. Bệnh nhân đã vận động được nhẹ nhàng và ăn uống tốt, dự kiến ra viện và tái khám sau 1 tuần.
Khối u được lấy ra nặng 4,7kg. Ảnh BVCC
Theo các bác sỹ, khối u xơ lớn gây chèn ép các cơ quan. Nếu không can thiệp kịp thời cắt bỏ khối u thì dễ dẫn đến biến chứng xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài, trĩ…
Các bác sỹ cũng khuyến cáo, mọi người không nên chủ quan với các khối u xơ. Nên dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu phát hiện điều trị sớm sẽ đạt kết quả cao. Tránh việc trì hoãn hay sử dụng các biện pháp điều trị không chính thống dễ gây những biến chứng không đáng có. Đồng thời, để phòng ngừa những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, khi có những triệu chứng bất thường cần đến khám chuyên khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời.
P.Thuận