Mang không khí Xuân về Thủ đô, hoa lê rừng xuống phố giá bạc triệu hút khách
GiadinhNet - Tại tuyến phố Âu Cơ - Nghi Tàm, đoạn đi qua khu vực chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), lê rừng đang được bán với giá từ vài trăm đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, những cành lê có giá dưới 1 triệu đồng rất hút khách.
Kiểm tra xe ô tô chở hơn 1.000 hộp sữa Ensure, Similac, Enfagrow, tài xế lập tức 'bỏ của chạy lấy người'Nếu như mọi năm, lê rừng "xuống" phố thời điểm sau Tết, ít nhất là sau thời điểm rằm tháng Giêng nhưng năm nay, hoa lê trổ bông trước Tết Nguyên đán đến 2 tháng.
Nắm bắt được nhu cầu chơi hoa của người dân Thủ đô, các tiểu thương đã nhanh chóng mang không khí Xuân về Thủ đô.
Ghi nhận của PV, tại trục đường Âu Cơ - Nghi Tàm (đoạn đi qua chợ hoa Quảng Bá), hoa lê được bán với nhiều mức giá, từ vài trăm ngàn đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những cành lê có giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng đắt hàng hơn cả.
Chùm ảnh ghi nhận của PV:

Ghi nhận của PV, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng lượng khách đến với hoa lê tại khu vực đường Âu Cơ - Nghi Tàm rất lác đác. Theo các tiểu thương, một phần vì còn hơn 2 tháng nữa mới chạm Tết Nguyên đán, phần vì dịch COVID-19 nên lượng khách ngày cuối tuần không nhiều.

Cũng theo các tiểu thương, khi có mặt tại Hà Nội, hoa lê rừng có nhiều mức giá bán, từ 300.000 - 1 triệu đồng/cành, 1 - 2 triệu đồng/càng và từ 2 - 10 triệu đồng/càng, cây.

Tuy nhiên, mức giá từ vài trăm đến 1 triệu đồng/càng rất dễ bán, mức giá từ 2 triệu/cành trở lên khó bán hơn cả do kén khách hàng. Càng lê có mức giá từ 2 triệu đồng/cành trở lên chủ yếu hướng tới những khách hàng là doanh nhân, doanh nghiệp, họ có nhu cầu mua để đặt tại sảnh khách sạn, nhà hàng, công ty hoặc cung tiến Đền, Chùa.

Nếu như mọi năm, lê rừng "xuống" phố thời điểm sau Tết, ít nhất là sau thời điểm rằm tháng Giêng nhưng năm nay, hoa lê trổ bông trước Tết Nguyên đán đến 2 tháng.

Anh Lê Đăng Dương - ở Lạc Long Quân, Tây Hồ đã tranh thủ ngày cuối tuần lựa chọn cho mình một nhành lê ưng ý.

Theo anh Dương, thấy hoa lê là thấy Tết đến, loài hoa này không chỉ toát lên vẻ mộc mạc, thanh khiết, tao nhã mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, là biểu tượng cho một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
