Mạng người rẻ rúng quá!

| Xã hội

GiadinhNet - Cách đây 2 ngày nhiều người rùng mình trước clip tài xế vừa lái xe vừa xem World Cup thì tiếp đó (27/6) cư dân mạng lại “dựng tóc gáy” trước clip tài xế lái ôtô khách bằng chân trên cao tốc Sài Gòn - Trung Lương.

Trước đó, clip dài 42 giây được hành khách quay vào lúc 02h44 phút ngày 26/06 tại đoạn đường gần đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng ghi lại cảnh một tài xế xe khách đặt một vật giống điện thoại ở trước vô lăng, để xem bóng đá. Clip được đăng tải kèm theo lời chia sẻ: "Tính mạng hành khách mỏng manh và rẻ vậy sao trời?". Đây cũng là thời điểm hai trận bảng B được truyền hình trực tiếp cùng giờ là Bồ Đào Nha - Iran (hòa 1-1) và Tây Ban Nha - Ma Rốc (hòa 2-2) sắp kết thúc.

Sau đó một ngày, trưa 27/6, video hơn 20 giây lại ghi cảnh tài xế của nhà xe Tuấn Hiệp lái ôtô giường nằm 45 chỗ bằng chân, bắt hai tay sau gáy khiến nhiều người bức xúc. Sự việc diễn ra khi xe chạy trên cao tốc Trung Lương - TP HCM. Thông tin từ Quản lý nhà xe Tuấn Hiệp - Chi nhánh Cà Mau cũng đã xác minh sự việc nói trên là có thật. Đồng thời, đơn vị này cũng thông tin lái xe nói trên đã làm việc cho nhà xe được khoảng 5 năm và hiện tại đã đình chỉ công việc của tài xế này để chờ xác minh, xử lý.

Hai clip nói trên ngay sau khi đăng tải cư dân mạng đã kịch liệt phản ứng trước hành động mạo hiểm coi thường tính mạng của bản thân và khách hàng của tài xế. Những hành động vừa chạy xe, vừa xem bóng đá và lái xe bằng chân không chỉ gây nguy hiểm cho tài xế và hành khách trên xe, mà còn có thể khiến những phương tiện lưu thông trên đoạn đường này cùng thời điểm bị liên lụy nếu có chuyện không may xẩy ra.

Nicname Nguyễn Bình bức xúc: “Điều nguy hiểm nhất là đi xe khách gặp lái xe vô trách nhiệm, coi thường tính mạng con người. Hôm trước là clip tài xế vừa xem World Cup vừa lái xe, hôm nay lại xuất hiện clip tài xế lái xe bằng chân trên đường cao tốc. Những lái xe như thế này, đề nghị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn để ngăn những việc xấu xẩy ra đối với mọi người”.

“Thật hết chỗ nói, không biết đầu các tài xế này dùng để làm gì mà không biết suy nghĩ. Nhà xe chọn nhầm người khiến những người trên xe hồn vía kinh bạt đề nghị xử lý nghiêm để làm gương cho kẻ khác”, nickname Nguyễn Nga bình luận.

Rất nhiều comment lên tiếng rằng cần phải áp dụng hình thức xử phạt tăng nặng đối với 2 tài xế có hành động mạo hiểm coi thường mạng sống con người. Tước bằng lái vĩnh viễn để không còn cơ hội gây nên những hàng động mạo hiểm tương tự và để kẻ khác cũng theo đó “kiềng” những hành động tương tự.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.