"Mang tiền hỗ trợ của dân đi gửi tiết kiệm": “Quan xã” lờ quy định của Chính phủ

| Pháp luật

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND xã đã "tung tin" 100 hộ dân này sẽ phải nộp 30.000đồng/1m² tiền sử dụng đất khi đến nơi ở mới.

 
Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh việc UBND xã Hưng Trạch chỉ đạo 3 trưởng thôn đi gửi 1 tỷ đồng (tiền hỗ trợ di dời 100 hộ dân khu tái định cư Khe Su) vào ngân hàng để lấy lãi. Để làm được việc này, lãnh đạo UBND xã đã "tung tin" 100 hộ dân này sẽ phải nộp 30.000đồng/1m² tiền sử dụng đất khi đến nơi ở mới. Trong khi đó, theo quy định của Chính phủ, các hộ dân này được miễn tiền sử dụng đất.
 
Lờ luật
 
Người dân đang khốn khó tại khu tái định cư.
 

Tại khoản 3, Điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định rõ: Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp... thì được miễn tiền sử dụng đất.

Câu chuyện UBND xã Hưng Trạch thuyết phục dân đem số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ di dời 100 hộ khu tái định cư Khe Su (được dân đồng thuận) đem đi gửi tại quỹ tín dụng TW huyện Bố Trạch để sau này làm sổ đỏ cho dân được đăng tải trên Báo GĐ&XH đang được sự quan tâm đặc biệt của dư luận tỉnh Quảng Bình. Người dân và đại diện thôn xác nhận, lãnh đạo UBND xã Hưng Trạch đã nói rằng những hộ dân được di dời lên khu tái định cư Khe Su phải làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV) là 30.000 đồng/1m². Với một lô đất ở khu tái định cư được nhà nước cấp là 400m² thì số tiền mà người dân phải nộp tiền sử dụng đất là 12 triệu đồng.
 
Thanh minh cho sự hợp lý của câu chuyện trên, ông Trần Văn Sỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hưng Trạch nói: "Sau khi nhận tiền của dự án về, UBND xã tổ chức họp 100 hộ dân thuộc dự án để thanh toán số tiền đó. Tại hội nghị anh em có "đặt vấn đề" số tiền nhà nước cấp cho dân, dân có quyền được hưởng, nhưng người dân có trách nhiệm nộp cho nhà nước khoản tiền "cấp quyền sử dụng đất" sau khi có quyết định của UBND huyện".
 
Như vậy, cách làm của UBND xã khiến cho người dân ngầm hiểu rằng khi đến định cư tại Khe Su sẽ phải nộp một khoản tiền sử dụng đất. Do vậy, khi UBND xã gợi ý đưa số tiền 1 tỷ đồng được nhà nước hỗ trợ di dời cho 100 hộ dân khu tái định cư Khe Su gửi tiết kiệm để lấy lãi thì dân đã đồng ý. Cũng để khẳng định cho việc làm của xã, ông Ngô Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Trạch nói rằng "chủ trương này không có gì sai".
 
Quy định ở đâu?
 
Về dự án Khe Su, Luật sư Xuân Bính, Văn phòng LS Khánh Toàn, Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: "Dự án làng vượt lũ Khe Su là dự án của Chính phủ và dùng nguồn vốn di dời khẩn cấp của Chính phủ để giúp những người dân vùng thường bị ngập lụt nặng đến nơi ở mới. Vì vậy, căn cứ Luật đất đai năm 2003 và Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp này được miễn tiền sử dụng đất. Người dân đi làm sổ đỏ chỉ mất lệ phí trước bạ với chi phí không đáng kể. Không có chuyện người dân phải nộp 30.000 đồng/m² tiền sử dụng đất như các cán bộ xã nói".
 
Cần phải nói thêm, các thôn Thanh Hưng 1; 2; 3 này là những thôn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2. Chính vì vậy người dân các thôn trên có thêm "điều kiện" để được nhà nước không thu tiền trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 02/2010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ra ngày 05/2/2010 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại khoản 4, điều 10, UBND tỉnh Quảng Bình còn hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 200.000 đồng/1 hộ.
 
Rõ ràng UBND xã Hưng Trạch đã cố tình lơ luật khi "nói chuyện" với 100 hộ dân tái định cư Khe Su khi họ không nắm bắt được những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho họ. Chúng tôi một lần nữa đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình có ý kiến để chỉ đạo để phía UBND xã sớm trả lại số tiền hỗ trợ di dời cho 100 hộ dân ở khu tái định cư Khe Su để bà con trang trải nợ nần, phần nào giảm thiểu gánh nặng về kinh tế trên đôi vai của họ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND xã khi đưa ra "chủ trương" không đúng luật định này.
 
Vĩnh Quý
kimngan
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.