Mang tiền hỗ trợ của dân gửi tiết kiệm: UBND xã làm như vậy là sai

| Pháp luật

GiadinhNet - Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Quốc Út - Trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình khi nói về vụ việc UBND xã Hưng Trạch mang 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ di dời dân đi gửi tiết kiệm lấy lãi...

Ông Nguyễn Minh Lý, Trưởng thôn Thanh Hưng 2 (xã Hưng Trạch) đang trình bày lại việc mình mang tiền đi gửi tiền tiết kiệm.

 
Báo GĐ&XH đăng tải bài viết phản ánh những khúc mắc từ dự án xây dựng khu tái định cư Khe Su thuộc xã Hưng Trạch – Bố Trạch. Chiều ngày 23/3, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Thanh Văn – Bí thư huyện ủy huyện Bố Trạch và được biết: Trong quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Huyện ủy đã nghe thông tin về việc UBND xã rút 1 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm lấy lãi. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã vào cuộc. Qua kiểm tra có thể khẳng định việc UBND xã Hưng Trạch lấy tiền hỗ trợ di dời cho 100 hộ dân đem gửi tiết kiệm là có thật.
 
Tuy nhiên, theo ông Văn, trước khi UBND xã triển khai việc này có tiến hành họp dân, việc làm của xã đã có sự đồng thuận của 100 hộ dân nêu trên. Họ đồng ý cho UBND xã gửi tiền lấy lãi để làm sổ đỏ cho dân, sau khi hoàn thành di dời. Thời điểm UBND xã Hưng Trạch nhận tiền hỗ trợ di dời cho 100 hộ dân là lúc áp Tết, nếu như UBND xã mang tiền về phát ngay cho dân thì họ sẽ dùng vào việc khác chứ không dùng vào mục đích hỗ trợ di dời nhà cửa, đến lúc cần tiền sẽ không còn nữa. Do vậy việc làm này của UBND xã Hưng Trạch chỉ có thể xem là chưa hợp lý chứ không phải là sai.
 
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Út - Trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình) thì cho rằng: “Theo quy định, mỗi hộ dân tái định cư đều được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để di dời. Đây là số tiền giúp người dân mua sắm vật liệu, thuê mướn công nhân để di chuyển nhà. Số tiền này được giao cho người dân khi bắt đầu triển khai việc tiến hành di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Việc làm của UBND xã Hưng Trạch là sai”.
 
Quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy một thực tế là một số hộ dân ở khu tái định cư Khe Su hiện đang phải mắc nợ bởi các chi phí cho việc di dời nhà đến nơi ở mới, trong khi đó số tiền mà họ được hỗ trợ lại đang nằm trong quỹ tín dụng. Bên cạnh đó, việc làm sổ đỏ người dân chỉ mất lệ phí từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, liệu có cần phải gửi tiết kiệm lấy lãi để hỗ trợ dân làm sổ đỏ như giải thích của UBND xã hay không? Thêm nữa, UBND xã Hưng Trạch cũng không phải là đơn vị chịu trách nhiệm làm sổ đỏ cho dân.
 
Để giải quyết sự việc Báo GĐ&XH nêu, ông Trần Thanh Văn cho biết: Huyện ủy sẽ chỉ đạo UBND xã Hưng Trạch tiến hành họp lại 100 hộ dân. Nếu hộ gia đình nào có nhu cầu cần trả lại tiền hỗ trợ di dời thì UBND xã sẽ rút tiền về chi trả.
 
Vĩnh Quý
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.