Hà Nội
23°C / 22-25°C

Manh mối đầu tiên về việc tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích ở Lâm Đồng

Thứ ba, 09:34 01/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ba lô, túi xách và điện thoại của 2 nữ du khách bị nước cuốn mất tích đã được tìm thấy trên suối Klong Klanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Liên quan đến việc tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích ở Lâm Đồng, chiều tối 30/11, UBND huyện Lạc Dương cho biết đã tìm thấy ba lô, túi xách và điện thoại của nạn nhân. Nơi tìm thấy các vật dụng này cách địa điểm nhóm du khách gặp nạn khoảng 2 km. Trong một chiếc ba lô có giấy tờ tùy thân mang tên N.T.H.M (31 tuổi, trú TP.HCM), một trong hai nữ du khách bị nước cuốn trên suối Klong Klanh vào chiều 29/11.

Manh mối đầu tiên về việc tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Nước suối dâng cao cản trở việc cứu hộ cứu nạn.

Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích sẽ được tiếp tục triển khai vào 7 giờ sáng 1/12.

Được biết, trong ngày 30/11 có tới 200 người tham gia cứu hộ. Ngoài lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của tỉnh, huyện, Đội tự quản thị trấn Lạc Dương, còn có cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự địa phương và một số người của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng 5 km về phía hạ du, thế nhưng đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích. Trong lúc tìm kiếm, lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do mưa quá lớn và kéo dài tại khu vực hiện trường vụ tai nạn. Mưa mỗi lúc một lớn, không ngớt.

Manh mối đầu tiên về việc tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Tìm thấy ba lô, túi xách của du khách gặp nạn.

Như đã thông tin, lúc 13h30 ngày 29/11, đoàn du khách trên đường quay về sau khi tham gia chuyến trekking bên trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà thì gặp tai nạn sập cầu trên suối Long Lanh, thuộc địa phận xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương).

Sự cố do nước lũ cuốn trôi khiến 4 người bị rơi xuống. 2 người trong số này may mắn bám được vào cành cây, họ trèo lên ngọn cây để thoát khỏi dòng nước. Địa điểm du khách gặp nạn cách cổng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà khoảng 25km.

Các nhân chứng kể lại khi nhóm du khách đang qua cầu Long Lanh thì bất ngờ cầu sập khiến 4 du khách rớt xuống suối. 2 du khách may mắn bám được vào cành cây nên không bị dòng nước cuốn đi xa và được lực lượng chức năng dùng canô cứu thoát.

Khu vực du khách gặp nạn cách TP. Đà Lạt khoảng 40km. Hai người đã mất tích là Lê Thị Quỳnh Tr. (sinh năm 1992) và Nguyễn Thị Hà M. (sinh năm 1989).

4 du khách gặp nạn trên nằm trong đoàn khách 64 người, tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức. Đoàn khách này khởi hành từ sáng 28/11 với hành trình chinh phục đỉnh Bidoup.

Sau khi bị trôi hàng chục mét, anh Đ.H.D và chị Đ.Q.H.T bám được cành cây và đã kịp trèo lên cây tránh lũ, sau đó được giải cứu. Riêng 2 nữ du khách N.T.H.M và L.T.Q.T ( cùng trú tại TP.HCM) bị nước cuốn mất tích.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top