Mạnh tay với 'quái xế' gây náo loạn đường phố

| Pháp luật

GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng quyết liệt xử lý nhưng thực trạng "quái xế" tụ tập thành nhóm, hội với dao, kiếm tự chế dàn hàng giải quyết mâu thuẫn trên các tuyến phố gây bức xúc trong nhân dân.

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm tự chế

Thời gian vừa qua, tại Thừa Thiên Huế xuất hiện tình trạng các thanh, thiếu thiên tụ tập, điều khiển phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhiều nhóm thanh niên còn mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến thương tích cho người khác. Dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, quyết liệt xử lý nhưng tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Clip: Nhiều thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông

Mới đây nhất, Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, Lê Quang Tú (SN 2007, trú tại xã Phú Dương, TP Huế) rủ nhóm "Thủy Vân" (tên gọi do các đối tượng tự đặt) gồm khoảng 17 thanh thiếu niên và nhóm "Hải Triều" khoảng 10 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia...đi tìm nhóm thanh thiếu niên "Thuận An" và nhóm thanh thiếu "Thủy Dương" để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi nhóm Tú đến đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP Huế) phát hiện nhóm 13 thanh thiếu niên trong đó có Hồ Công Đạt (SN 2008, trú tại xã Thủy Bằng, TP Huế) cũng mang theo hung khí đi tìm nhóm "Thuận An" để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, nhóm của Tú nhầm tưởng nhóm Đạt là nhóm "Thuận An" nên đuổi theo, dùng dao kiếm tự chế gây thương tích khiến Hồ Công Đạt phải nhập viện cấp cứu.

Qua trưng cầu giám định xác định tỷ lệ thương tích của Hồ Công Đạt là 6%. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 đối tượng liên quan, bắt tạm giam 14 đối tượng.

Mạnh tay với 'quái xế' gây mất trật tự an toàn giao thông - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc.

Trước đó, Công an TP Huế nắm được thông tin, tại tỉnh lộ 25, đoạn thuộc khu vực đồi Thiên An có nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập. Qua mật phục, công an phát hiện, bắt giữ 22 thanh, thiếu niên liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu, hình dáng xe...tạm giữ 17 xe mô tô, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 37 triệu đồng.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, qua làm việc với những trường hợp quái xế có hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" cho thấy, các đối tượng vi phạm đều đang độ tuổi thanh, thiếu niên. Do bốc đồng, đua đòi bị bạn bè lôi kéo, rủ rê nên có những hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân của thực trạng này một phần do gia đình thiếu sự quản lý, giáo dục con em dẫn đến nhiều trường hợp chơi bời lêu lổng và tham gia vào các nhóm quái xế. Qua một số vụ việc, là bài học, lời cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em. Từ đây, gia đình cần tăng cường giám sát để con mình tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Cần chế tài nghiêm minh

Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty luật hợp danh An Doanh (thuộc Đoàn luật sư Thừa Thiên Huế) cho biết, các nhóm thanh, thiếu niên gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng bị công an phát hiện, xử lý đa phần ở độ tuổi mới lớn, thường rơi vào khoảng 15 đến dưới 20 tuổi.

Mạnh tay với 'quái xế' gây mất trật tự an toàn giao thông - Ảnh 3.

Luật sư Võ Thị Tuệ Minh.

"Đây được xem là độ tuổi có nhiều sự biến đổi nhất cả về nhận thức, hành vi và năng lực bản thân. Mong muốn thể hiện mình để nhận được sự chú ý của người khác.

Nhưng việc suy nghĩ chưa thực sự chín chắn cộng với tâm lý bốc đồng dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật", luật sư Minh nói.

Theo luật sư Minh, gia đình, nhà trường cần đặc biệt quan tâm, chú ý và dạy bảo một cách nghiêm túc để hạn chế đi sự xuất hiện tội phạm xảy ra ở lứa tuổi này.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Minh cho rằng, những hành vi tụ tập, gây mất an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành. Nếu để xảy ra hành vi nguy hiểm, có thể bị xem xét xử lý về trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 BLHS 2015.

Mạnh tay với 'quái xế' gây mất trật tự an toàn giao thông - Ảnh 4.

Một nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

"Có thể nói, việc hiện nay các nhóm thanh, thiếu niên mới lớn thường xuyên tụ tập, gây rối trật tự và sử dụng hung khí gây thương tích diễn ra khá phổ biến và ngày càng nhiều. Do đó, cơ quan có chức năng cần có các biện pháp, chế tài nghiêm minh để xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho nhân dân", luật sư Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường xử lý các thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Cung cấp video, hình ảnh các trường hợp vi phạm cho cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp, xử lý.
Công an TP Huế khởi tố 26 đối tượng gây rối trật tự, cố ý gây thương tíchCông an TP Huế khởi tố 26 đối tượng gây rối trật tự, cố ý gây thương tích

GĐXH - Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, bắt tạm giam 14 đối tượng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Vay tiền qua app, rủi ro khôn lường

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an phường Kim Liên vừa triệt phá thành công một cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo quy mô lớn, thu giữ hàng loạt sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Pháp luật -

GĐXH - Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF), vừa được lực lượng Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật sang Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hưng Yên) để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.