Mạo nhận cháu Chủ tịch Nước để lừa đảo

| Pháp luật

GiadinhNet - Để có tiền tiêu xài, Trần Quang Nhật đã "nổ" mình là cháu của Chủ tịch Nước và hiện đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ phụ trách các dự án ở miền Trung để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Mạo nhận cháu Chủ tịch Nước để lừa đảo 1

Bị cáo Nhật tại Tòa

 
Ngày 15/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa công khai xét xử đối với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trần Quang Nhật - Sinh năm 1987, trú tại xã Đạ Đờn (Lâm Hà, Lâm Đồng).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, bị cáo Trần Quang Nhật sau khi học đến lớp 5 thì nghỉ học. Không có việc làm, Nhật lấy vợ, sinh con rồi bôn ba khắp trong Nam, ngoài Bắc kiếm sống.
 
Năm 2011, Nhật ra quê vợ Nghệ An và kết bạn với một số người ở đây. Trong những cuộc nhậu, Nhật hứng lên tự xưng mình là cháu của Chủ tịch Nước và hiện đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ phụ trách các dự án ở miền Trung. Nhiều người nghe giọng miền Nam của Nhật đã tưởng thật và bắt đầu nhờ cậy Nhật xin việc, xin dự án.
 
Thấy đây là “cơ hội” béo bở có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, Nhật đã nhanh chóng thuê một văn phòng ở thành phố Vinh, thuê ô tô theo ngày để đi giao dịch với khách hàng. Đi đâu, Nhật cũng  khoác lác khoe mình có sở trường chạy việc, chạy dự án và nhanh nhất là các dự án khai thác mỏ.
 
Đến khoảng tháng 2/1011, Nhật  đã tìm được đối tượng để lừa là chị Phạm Thị Lộc ở huyện Yên Thành  đang có nhu cầu xin việc vào phòng Văn hóa huyện. Nhật ra giá 30 triệu đồng. Sau đó, để tạo lòng tin, Nhật cho chị Lộc gặp gỡ một số người và giới thiệu họ làm ở Sở Văn hóa tỉnh.
 
Đến cuối tháng 3/2011, Nhật nhận hồ sơ của chị Lộc và 10 triệu đồng ban đầu nhưng sau khi nhận tiền xong, Nhật biến mất dạng.
 
Gần một năm sau, vào khoảng tháng 2/2012 Nhật gặp anh Trần Văn Hải và anh Tạ Quang là doanh nghiệp chuyên khai thác khoáng sản. Khi nghe Nhật giới thiệu có khả năng xin được dự án khai thác mỏ vàng ở tỉnh Hà Tĩnh và ra giá 1 tỷ đồng.
 
Do tin lời Nhật nên cả 2 người đã đưa cho Nhật 3 lần tiền với tổng số 630 triệu đồng. Cũng vào thời gian này, Nhật gặp ông Trần Quốc Nam ở xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) có con gái vừa ra trường đang cần xin việc. Vẫn là thủ đoạn gian dối cũ, Nhật hứa xin giúp cho cô con gái  của ông Nam vào làm ở kho bạc hoặc ngân hàng với giá 200 triệu đồng.
 
Sau khi nhận được 180 triệu đồng từ gia đình nạn nhân, Nhật cũng bặt vô âm tín. Tổng số  tiền lừa đảo của cả 3 lần mà Nhật chiếm đoạt của mọi người lên tới 820 triệu đồng. Khi biết mình bị lừa, các nạn nhân mới tá hỏa viết đơn trình báo.
 
Tháng 8/2012, Nhật bị  Công an bắt khi đang đi lừa tiền của một doanh nghiệp. Sau khi vụ việc bị vỡ lở, gia đình Nhật đã phải bán đi một phần tài sản để khắc phục, bồi thường một phần thiệt hại cho các nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhật đã cúi đầu nhận lỗi, thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình . Bị cáo vừa cúi đầu vừa nói lời cuối cùng tại tòa: “Bị cáo biết lỗi rồi. Chỉ mong Tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo hưởng mức thấp nhất để sớm về đoàn tụ với vợ con và làm việc để trả nợ cho các bị hại”.

Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Trần Quang Nhật 13 năm tù giam về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân. Ngồi ngoài hành lang, không dám vào khán phòng vợ của Nhật tay bế đứa con chưa đầy một tuổi  mắt đỏ hoe khi nghe Tòa tuyên án.
Hồ Hà
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.