Mặt bé trai hoại tử do hàng chục mảnh dằm đâm vào

| Y tế

Ngã cắm mặt vào một thân cây khô khiến má trái sưng to kéo dài, Hùng (11 tuổi) vừa được các bác sĩ xác định vùng tổn thương bắt đầu hoại tử và bên trong có hàng chục mảnh dằm.

Người nhà bệnh nhi cho biết bé bị ngã hồi đầu tháng 1, sau ngã được sơ cứu tại một trung tâm y tế ở tỉnh Tây Ninh. Các bác sĩ rửa vết thương và gắp ra một số mảnh gỗ đâm vào mặt rồi cho bé xuất viện nhưng một tháng sau, má trái sưng to gây đau nhức.

Hùng được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng sốt cao, vết thương vùng má trái sưng và chảy nhiều mủ. Các kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Bé được điều trị kháng sinh liên tục nhưng sức khỏe không cải thiện.

Nghi do bên trong vết thương còn dị vật gây nhiễm trùng, các bác sĩ đã quyết định tiểu phẫu chỗ sưng to thì bất ngờ phát hiện hàng chục mảnh cây vụn dài từ 2 đến 5 cm ghim sâu bên trong mô mềm.

Lấy hết dị vật, các bác sĩ tiếp tục làm sạch bằng cách cắt bỏ phần mô đã hoại tử do nhiễm trùng và khâu lại vết thương. "Tình hình sức khỏe của bé cải thiện ngay sau mổ. Hiện gương mặt không còn sưng và gây đau", bác sĩ cho biết. 

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyên nếu trẻ té ngã có va đập hoặc nghi bị dị vật đâm vào phần mô mềm, sau đó chỗ tổn thương sưng to kéo dài thì nên đến bệnh viện khám và nói rõ cho bác sĩ biết để có cách xử trí chính xác.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.