'Cho 50 chục', kiểu đổ xăng dễ bị 'rút ruột' mất tiền oan mà không biết
Sản phẩm - Dịch vụNhiều người khi đi đổ xăng thường có thói quen ‘đổ 50 nghìn xăng, 80 nghìn xăng’ mà không biết rằng đang vô tình làm mất tiền oan mà không biết.
GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...
Nhiều người khi đi đổ xăng thường có thói quen ‘đổ 50 nghìn xăng, 80 nghìn xăng’ mà không biết rằng đang vô tình làm mất tiền oan mà không biết.
Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luận (SN 1979, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Hà Thị Lụa (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không tin tưởng bất kỳ ai, người đàn ông Trung Quốc chôn 70.000 Nhân dân tệ (khoảng 250 triệu đồng) xuống đất khiến tiền bị hư hỏng hết.
Những ngày gần đây, một số người dân liên tục phản ánh về việc nhận được những cuộc gọi lạ từ nước ngoài, nếu gọi lại thì bị trừ ngay tiền trong tài khoản. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, video sau đây sẽ giúp bạn một số biện pháp tạm thời tránh mất tiền oan từ những cuộc gọi lạ này.
GiadinhNet - Bỏ ra 30 - 40.000 đồng mỗi tháng, nhưng phụ huynh cho rằng nhiều khi họ nhận được những dòng tin nhắn không cần thiết.
Chỉ nhìn vào hình ảnh quảng cáo bắt mắt, nhiều người đã vội mua những giống cây lạ từ châu Âu với giá cao, đến khi trồng mới phát hiện chất lượng cây và trái không giống với hình.
GiadinhNet - Sau gần 1 tuần dùng “tiên dược” Collagen với mục đích cải thiện làn da đã “về chiều” của mình, chị Nguyễn Hải Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội) kinh hoàng phát hiện những đốm nhỏ li ti xuất hiện và lan rộng trên da.
GiadinhNet - Có lẽ với cái quy định “chẳng giống ai” đó của Viettel, không chỉ hắn mà hàng vạn, hàng triệu khách hàng khác có thể… mất tiền oan!