Máy ảnh số du lịch: Có phải cứ “chấm” cao là tốt?
Giadinh.net - Không phải là “dân ảnh thứ thiệt” nên không ít khách hàng khi mua máy thường quan niệm rằng máy có “chấm” (độ phân giải, được tính bằng đơn vị mega pixel) càng cao thì ảnh càng đẹp. Thực tế có phải như vậy không?
Mùa du lịch đang bước vào đỉnh điểm, hầu hết những người ưa du lịch đều tự sắm cho mình một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, do không phải là “dân ảnh thứ thiệt” nên không ít khách hàng khi mua máy thường quan niệm rằng máy có “chấm” (độ phân giải, được tính bằng đơn vị mega pixel) càng cao thì ảnh càng đẹp. Thực tế có phải như vậy không?
Qua khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội như Pico Plaza (Nguyễn Trãi), siêu thị điện máy Trần Anh (Láng Hạ), siêu thị điện máy Nguyễn Kim (Tràng Thi)... hầu hết các khách hàng tìm mua máy ảnh số du lịch đều có chung quan niệm rằng số điểm ảnh hiệu dụng (hay còn gọi là độ phân giải, được tính bằng đơn vị mega pixel) càng cao thì ảnh chụp sẽ càng đẹp. Chính vì thế, người tiêu dùng thường lựa chọn máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao, mặc dù giá cả của chúng tăng dần theo độ phân giải.
![]() |
|
Ngoài độ phân giải, người tiêu dùng nên quan tâm đến các tính năng khác của máy ảnh. Ảnh: Chí Cường |
Đem thắc mắc này đến hỏi tư vấn viên Anh Tuấn, Phòng Kỹ thuật số, siêu thị điện máy Pico Plaza (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội), anh cho biết: “Thực ra, độ phân giải hay số điểm ảnh hiệu dụng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng của một bức ảnh. Đó mới chỉ là thông số quyết định kích thước ảnh rửa mà thôi. Bên cạnh độ phân giải, con chip xử lý của máy mới là quan trọng. Tất nhiên, ảnh chụp bằng máy có độ phân giải cao sẽ có lợi thế hơn khi rửa ảnh to vì không bị vỡ ảnh”. Theo anh Tuấn, các dòng máy du lịch của Canon với lợi thế về nước ảnh tươi sáng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng, mặc dù giá cả của hãng này thường nhỉnh hơn các dòng máy cùng tính năng của các hãng khác.
Ưu điểm các loại máy
Về ưu điểm của các loại máy, theo anh Quyết thì nếu có cùng độ phân giải, máy ảnh của hãng Canon có nước ảnh tươi, màu sắc gần với tự nhiên hơn. Tuy nhiên, máy ảnh của Sony lại có lợi thế về tính năng công nghệ và lại khá “thời trang”, độ bắt nét cao, các chi tiết của vật chụp thường hiển thị rất “sắc”. Với dòng máy cũng đang được ưa chuộng tại Việt Nam là Lumix (của hãng Panasonic) và các dòng máy của Nikon, ưu điểm là khả năng chống nhòa (auto focus) khá tốt, ảnh chụp có độ sâu. Máy ảnh của hãng Agfa và Kodak có giá bình dân, phù hợp với người có thu nhập trung bình, tất nhiên là các tính năng ít hơn.
Theo anh Quyết, với những khách hàng có trong tay khoảng 350 USD, có thể mua máy ảnh Canon Ixy 920 với góc máy rộng, màn hình 3 inches, 10.0 m.p, zoom quang 4x, chip digic 4 full frame, hoặc máy Canon SD 980, 14.7 m.p, vỏ ngoài titanium, giá dao động từ 325 – 349 USD.
Với những khách hàng ưa chuộng sản phẩm của Canon, nhưng túi tiền ở mức vừa phải thì nên chọn các dòng máy rẻ như A590, A1000, A2000, A2100, dùng pin tiểu AAA. Khách hàng thích thời trang có thể chọn máy Coolpix với hình dáng siêu mỏng, màn hình cảm ứng, giá khoảng hơn 6 triệu đồng. Máy ảnh số hiện nay có giá chính hãng khá tốt nên khách hàng không lo mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.
Khách hàng mua máy ảnh nên quan tâm hơn đến con chip xử lý, zoom quang hay độ lớn của màn hình ngoài độ phân giải của máy ảnh. Nói chung, máy ảnh du lịch có độ phân giải từ 8 – 10 m.p là đủ để có một bức ảnh đẹp.
“Ở nhiều loại máy ảnh, người dùng có thể vẽ hoặc viết chữ vào ảnh bằng bút trâm rồi lưu lại”. Chuyên viên tư vấn Lê Anh Quyết, cửa hàng Vũ Nhật 48 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |

