Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Quyền Linh: "Hát cho ngày mai" giúp tôi xoa dịu nỗi đau đại dịch

Thứ tư, 18:55 13/07/2022 | Xem - nghe - đọc

GiadinhNet - Với hơn 3 tỷ đồng được trao cho các thí sinh là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, "Hát cho ngày mai" mùa đầu tiên đã chính thức khép lại hành trình chia sẻ yêu thương.

MC Quyền Linh tiết lộ bị thoát vị đĩa đệm vì vác hàng tấn gạo trong giai đoạn dịchMC Quyền Linh tiết lộ bị thoát vị đĩa đệm vì vác hàng tấn gạo trong giai đoạn dịch

Đến thì hiện tại, MC Quyền Linh vẫn phải đang vật lộn với căn bệnh này và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Chương trình âm nhạc vì cộng đồng "Hát cho ngày mai" mùa đầu tiên vừa khép lại đã “gặt hái” được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Để làm nên thành công của chương trình là sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Mỹ Linh, Phương Thanh, Thanh Lam, Vũ Quốc Việt, Ưng Hoàng Phúc…. đã tham gia với vai trò giám khảo. 

Bên cạnh đó là sự chia sẻ của 88 thí sinh là các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên cả nước. Họ đã mang đến chương trình những câu chuyện ý nghĩa, đầy tính nhân văn và không ít lần lấy đi nước mắt của người xem.

MC Quyền Linh: ‘Hát cho ngày mai’ giúp tôi xoa dịu nỗi đau đại dịch - Ảnh 2.

Qua 33 tập phát sóng, chương trình Hát cho ngày mai đã trao đi tổng cộng 3,085 tỷ đồng cho 88 thí sinh, giúp họ tiếp tục công việc trao yêu thương cho những mảnh đời khốn khó khác. Đồng thời MC Quyền Linh còn thay mặt chương trình và nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã tham gia chương trình. Điển hình như tặng 1 xe máy cho điều dưỡng Vũ Thị Chinh (Bệnh viện Nhân dân Gia Định); 02 mái tôn cho gia đình điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc (Bệnh viện Da Liễu) và tình nguyện viên Trần Huỳnh Tấn; 20 chiếc xe lăn cho tình nguyện viên Đặng Hoàng An; 02 xe bánh mì cho anh Huỳnh Quang Khải và các phần quà cho Lớp học tình thương Ngọc Việt do anh Khải sáng lập. 

Là người đồng hành xuyên suốt cùng chương trình Hát cho ngày mai, MC Quyền Linh cho biết đây là một chặng đường nhiều cảm xúc. Đối với anh, nó đã đem đến năng lượng tích cực để xóa đi muộn phiền cuộc sống, đặc biệt là xóa đi nỗi đau trong đại dịch vừa qua. 

MC Quyền Linh: ‘Hát cho ngày mai’ giúp tôi xoa dịu nỗi đau đại dịch - Ảnh 3.

MC Quyền Linh còn thay mặt chương trình và nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã tham gia chương trình.

“33 tập đại diện cho toàn bộ cảm xúc của người dân trong mùa đại dịch. Đã có quá nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống trong chương trình. Trong đó có giọt nước mắt vì sự ám ảnh, có giọt nước mắt hạnh phúc và cũng có giọt nước mắt về sự chia sẻ. Nó cứ như một giấc mơ vậy, nhắm mắt lại là thấy sự ám ảnh bởi cơn đại dịch để lại, mở mắt ra nhìn lại cuộc sống này chúng ta lại cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết”, nam MC nói thêm. 

Và khi đã trải qua khoảng thời gian ám ảnh đó thì chính những lời ca tiếng hát của các thí sinh là những liều thuốc bổ để xoa dịu đi nỗi đau thương và mang đến những năng lượng tích cực cho cuộc sống. “Các thí sinh góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc, đó là bức tranh về giá trị nhân văn trong cuộc sống này”, nam MC nói thêm.

Không chỉ riêng MC Quyền Linh, thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An - thí sinh bị liệt đôi chân cho biết khi đến với chương trình anh đã nhận về nhiều hơn những gì mình mong muốn. “Từ lúc tham gia ‘Hát cho ngày mai’ tôi nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người. Được anh Quyền Linh xuống nhà tặng 20 chiếc xe lăn, được kết nối với nhiều thí sinh khác đã góp mặt trong chương trình và còn quen biết thêm nhiều bạn mới. Có người đã xem tập có tôi tham gia và tìm cách liên hệ để bày tỏ sự đồng cảm với tôi, động viên tôi trong cuộc sống. Và tới hiện tại, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Tôi thấy đó là những giá trị lớn nhất, trân quý nhất mà tôi đã nhận được”, anh Hoàng An chia sẻ thêm. 

MC Quyền Linh: ‘Hát cho ngày mai’ giúp tôi xoa dịu nỗi đau đại dịch - Ảnh 4.

MC Quyền Linh và thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An-thí sinh bị liệt đôi chân chương trình "Hát cho ngày mai"

Nhiều khán giả theo dõi chương trình cũng bày tỏ sự yêu thích lẫn niềm tiếc nuối khi tập cuối chương trình được phát sóng. “Rất mong muốn chương trình Hát cho ngày mai sẽ quay lại trong thời gian gần nhất, để nghe lại những việc làm của tuyến đầu chống dịch đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam”; “Không hiểu sao mỗi tuần lại mong đến chương trình này nhưng lúc nào cũng không cầm được nước mắt. Chương trình hay, đầy cảm xúc. Cảm ơn chương trình cũng như tình cảm của các người chơi, anh Quyền Linh và cả ban giám khảo rất nhiều”;... một số ý kiến khán giả.

Với sứ mệnh “Chia sẻ yêu thương”, chương trình "Hát cho ngày mai" đã thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi giúp người xem nhận ra được giá trị của tình thương, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam trong đại dịch. 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xem huyền thoại về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xem huyền thoại về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 27/4, chương trình sân khấu Huyền thoại tuổi thanh xuân tiếp tục được biểu diễn tại Bảo tàng Phụ nữ Việt nam nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Nghệ sĩ cello người Mỹ trình diễn dân ca Việt Nam trong đêm nhạc 'Về Kinh Bắc'

Nghệ sĩ cello người Mỹ trình diễn dân ca Việt Nam trong đêm nhạc 'Về Kinh Bắc'

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Bryan Charles Wilson - Nghệ sĩ cello người Mỹ - sẽ là khách mời biểu diễn trong đêm nhạc "Về Kinh Bắc" của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang vào tối 27/4 tại rạp Hồng Hà, Hà Nội.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Top