Mẹ buồn rũ khi phát hiện con trộm tiền
Thấy con gái kín đáo chơi một bộ đồ chơi lạ, chị Thùy khéo léo dò hỏi thì con gái thú nhận tự lấy tiền trong ví mẹ và mua đồ chơi trước cổng trường. Mẹ thì mắng mỏ còn bố nện cho cháu một trận đòn rất đau...
Chị Thanh Hà kiểm tra cặp của con và phát hiện trong cặp có 30 nghìn đồng. Từ bé, con chị vốn ngoan, hiền chưa bao giờ lấy đồ của người khác nên chị Hà rất buồn. Chị rất buồn và băn khoăn chưa biết xử trí ra sao.
Chị nói chuyện với bà nội của cháu và dặn bà nội đưa cháu đi học thì xem ở cổng trường có cái gì hay nhưng phù hợp thì mua cho cháu. Chị cũng không quên dặn bà thấy cháu có gì khác lạ thì bảo chị ngay. Ai dè chị nói xong thì bà nội bảo đã 3 lần bà thấy cháu mở ví đi chợ của bà nhưng vì bà không bắt được tận tay nên chỉ nhắc nhở thôi và vì không có bằng chứng nên bà cũng không dám nói cho vợ chồng chị biết. Chị Hà tá hỏa, như vậy con chị đã không phải chỉ một lần cố tình lấy tiền của người lớn.
Chị Ngân (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình mình có một cửa hàng bán quần áo ngay tại tầng 1. Đôi khi công việc bận túi bụi nên mình thường nhờ con trai 7 tuổi trông giúp cửa hàng. Mình tuyệt đối tin tưởng con bởi nghĩ rằng con mình còn nhỏ, bình thường cháu rất ngoan nên sẽ không có việc gì xảy ra.
Tuy nhiên, hôm trước mở cặp cháu để kiểm tra sách vở, tôi choáng váng khi nhìn thấy trong cặp cháu có rất nhiều tiền. Thậm chí, có những tờ tiền mệnh giá lớn như 200 nghìn, 500 nghìn. Một lần sau đó theo dõi cháu, tôi phát hiện khi tôi không có ở cửa hàng, cháu đã tự vào mở tủ và lấy tiền để vào cặp. Khi đó tôi đã rất giận dữ nhưng đã cố kiềm chế lại.

Chị Thùy (Hoàng Mai, Hà Nội) kể, một hôm chị thấy cô con gái 7 tuổi kín đáo chơi một bộ đồ chơi rất lạ, bộ gương lược màu hồng có in hình cô công chúa rất đẹp. Chị chưa bao giờ mua cho con món đồ này. Chị khéo léo dò hỏi thì con gái thú nhận tự lấy tiền trong ví mẹ và mua bộ đồ chơi trước cổng trường. Sau khi mắng mỏ con một trận, chị đem chuyện mách bố cháu. Bố đã nổi nóng nện cho cháu một trận đòn rất đau. Từ đó cháu không bao giờ tự ý lấy tiền của mẹ và cần mua gì cũng hỏi xin mẹ.
Tuy nhiên, kể lại chuyện này, chị Thùy vẫn rất day dứt, ân hận vì cách hành xử nóng vội của mình. Chị đã khéo léo để con thú nhận lấy tiền của mẹ nhưng đã không phân tích cho con hiểu việc làm như vậy là không tốt để bé không tái phạm mà hai bố mẹ đã thi nhau "ra đòn" với bé, dù bé mới chị phạm lỗi lần đầu. "Tôi không thể nào quên được ánh mắt vô tư lấp lánh khi con khoe bộ đồ, dường như con bé chưa hề ý thức được việc lấy tiền của mẹ là tội lỗi", chị Thùy nói, vẻ ân hận.
Trẻ ăn trộm tiền, xử lý thế nào?
Trẻ ăn trộm tiền khi còn nhỏ khiến không ít cha mẹ tức giận và lo lắng. Tuy nhiên, việc nóng giận đối với con chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Chính vì vậy, đối mặt với tình huống trên, cha mẹ nên tham khảo một số cách xử lý sau đây:
Kiềm chế cơn giận
Ngay khi biết trẻ ăn trộm tiền, nhiều cha mẹ sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, thất vọng. Trong hoàn cảnh đó, đã không ít cha mẹ gọi ngay trẻ lại và quát mắng, răn đe và quy kết, “Mày ăn trộm bao nhiêu tiền rồi?”, “Ăn trộm lâu chưa?”, “Lần sau cấm không được ăn trộm nữa”… thậm chí nhiều cha mẹ còn đánh đòn để con chừa tật ăn cắp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc làm này của cha mẹ là phản khoa học, nó chỉ giải tỏa sự bực tức của người lớn chứ không có tác dụng giúp trẻ nhận thức được cái sai và không tái phạm.
Trong hoàn cảnh này, cha mẹ nên kiềm chế cơn giận của mình lại, đi làm một việc gì đó cho trạng thái ổn định và cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó nghĩ phương án để nói chuyện với trẻ.
Học cách tin tưởng vào con
Việc ăn trộm tiền là sai, nhưng cha mẹ nên học cách tin tưởng ở con. Tin tưởng trong hoàn cảnh này trước hết là tin tưởng ở sự thay đổi của trẻ. Có thể trong trường hợp đó, trẻ ham vui mà làm điều sai trái, nhưng chỉ cần chỉ dẫn, trẻ sẽ hiểu ra và thật sự thay đổi.
Sau đó là sự tin tưởng vào mục đích, động cơ của con. Có thể con lấy trộm tiền vì một lý do nào khác, chứ không phải do con ham ăn quà hay mua sắm cho riêng mình.
Tìm hiểu nguyên nhân trẻ ăn trộm tiền
Từ lòng tin đối với trẻ, cha mẹ sẽ có cách để nói chuyện, chia sẻ và tìm hiểu nguyên nhân con ăn trộm. Hãy nói với trẻ bằng giọng rắn, có chút răn đe, nhưng vẫn phải mềm mỏng để trẻ dễ dàng tâm sự.
Giải thích cho con hiểu đây là việc làm xấu
Theo các nhà nghiên cứu về tâm lý, trẻ ở tuổi dậy thì cùng với sự thay đổi và phát triển đột ngột về mặt tâm sinh lý thì đồng thời cũng xuất hiện một số tật xấu điển hình như nói dối, ăn trộm vặt. Mức độ phạm phải nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng môi trường trẻ sống.
Cha mẹ nên phân tích cho trẻ hiểu rằng đây là hành động xấu, không tốt và rất xấu hổ nếu để mọi người biết. Có thể cho trẻ thấy hậu quả nếu ba mẹ phát hiện chuyện này một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng ba mẹ không mong muốn điều ấy sẽ xảy ra nữa và tin rằng con sẽ làm được. Sau đó nên khen, động viên trẻ khi chúng thực hiện được những yêu cầu của mình.

Cô giáo Phương Lan (giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội) kể, một hôm đến lớp, cô phát hiện một nữ sinh mang quà đến phân phát cho nhiều bạn trong lớp. Cô đã gọi riêng học sinh này lên tìm hiểu và được biết em đã lấy tiền trong ví của mẹ để mua quà cho các bạn vì các bạn cũng rất thích mà không có tiền mua. Kiểm tra cặp của học sinh này cô còn thấy tờ 200 nghìn, 100 nghìn và nhiều tiền lẻ.
Cô Phương Lan đã gọi mẹ học sinh này đến và trao đổi về cách giải quyết: không la mắng, đánh đòn cô bé mà "sự đã rồi", nên nhẹ nhàng phân tích cho bé hiểu việc làm như vậy là không tốt, để trẻ hứa không tái phạm. Hôm sau học sinh này đã đến gặp cô giáo, xin lỗi cô và hứa sẽ không tái phạm. "Tôi cũng hứa với cô bé là sẽ giữ kín chuyện này, không nói trước lớp, không kể cho ai nghe chuyện này nữa. Mẹ cô bé sau đó tìm gặp cám ơn tôi vì nhờ tôi mà cô ấy dù đã rất sốc và tức giận nhưng đã có được cách giải quyết tốt", cô Lan kể.
Không để tiền sơ sểnh trước mặt trẻ
Cha mẹ cũng cần có biện pháp ngăn chặn hành vi tắt mắt của trẻn ngay từ đầu, bằng cách không để tiền sơ sểnh trước mắt trẻ, không tạo cho con thói quen dùng tiền tùy tiện…
Tạo việc làm để con tự kiếm tiền
Thay vì cứ đưa tiền cho trẻ thì cha mẹ nên “khoán” những việc bé có khả năng làm để trẻ dần hiểu rằng: để có được đồng tiền thì phải đổi lại bằng mồ hôi và sức lao động của chính mình. Khi trẻ lớn lên, trẻ sẽ hiểu được giá trị của lao động. Từ đó, trẻ cũng biết quý trọng đồng tiền hơn và không phạm phải những sai lầm đáng tiếc.
Theo Vietnamnet
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đối với khu dân cư.
Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.
Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 19 - 21/6.
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ và quy chụp lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), ngày 10/6, nguồn tin cho biết đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên an ninh có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.
Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có
Giáo dục - 6 giờ trướcKỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn.
Phụ nữ Hà Nội được hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ" rồi chiếm đoạt tài sản. Tại Cao Bằng, hai người dân vừa được Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn sau khi đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho các đối tượng.
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".