Mẹ chồng tâm sự chuyện phòng the khiến con dâu khiếp vía

| Tâm sự

Mẹ chồng tôi rất thích hỏi dò quan hệ vợ chồng của chúng tôi, đồng thời rất “thân tình” chia sẻ kinh nghiệm mà bà đã trải qua khiến mặt tôi lúc đỏ, lúc trắng.

Tôi cưới đã được 7 tháng. Gia đình chồng không có điều kiện nên chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng và cả gia đình anh chồng. Nhưng được cái nhà 5 tầng, khá rộng rãi nên mỗi cặp vợ chồng đều có phòng riêng, chỉ giờ ăn mới giao lưu cùng với nhau.


Mẹ chồng rất quý mến, xởi lởi với tôi (Ảnh minh hoạ IT)

Mẹ chồng rất quý mến, xởi lởi với tôi (Ảnh minh hoạ IT)

Hồi mới yêu nhau, tôi cũng thường đến nhà chồng tương lai chơi, cũng trò chuyện, tiếp xúc với mẹ chồng nhiều lần. Bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài 70, mẹ chồng tôi làm buôn bán, bố chồng là cán bộ nhà nước, nhưng cả hai đều đã nghỉ làm. Mẹ chồng tôi khá xởi lởi, nhiệt tình tâm sự, cứ thấy tôi đến là kéo xuống trò chuyện không dứt. Dù có vài điểm bà khá khó tính nhưng tôi cũng lựa được.

Sống chung với mẹ chồng không quá bi kịch như nhiều bạn bè tôi vẫn phàn nàn. Mẹ chồng tôi ở nhà nên đã đi chợ, đặt cơm, chiều về tôi chỉ lo chế biến món ăn, xào rau là xong. Ăn xong, hai chị em dâu cũng xúm vào dọn nhà, dọn bếp, chả mất nhiều công sức. Hàng tháng, vợ chồng tôi góp 4 triệu tiền ăn và chi phí điện nước. Gia đình anh chồng có thêm 2 đứa nhỏ đóng 5 triệu, tôi cũng thấy công bằng.

Nhưng chung sống một thời gian, tôi bắt đầu hãi hùng trò chuyện với mẹ chồng. Bà hay con cà con kê chuyện họ hàng, làng xóm, chuyện bạn bè. Mà các câu chuyện xa gần cuối cùng đều về vấn đề “giường chiếu” của bố mẹ chồng tôi.

Bà kể chuyện ông B. gần nhà đã 65 tuổi còn đi cặp bồ với một bà 57 tuổi cùng lớp học nhảy. Rồi bà thắc mắc: “Mẹ lúc chỉ 45 tuổi đã khô queo rồi, mà 57 thì phục vụ ông kia làm sao nhỉ?”. Rồi bà khoe: “Cái thời 25 tuổi như mày, mẹ “khoẻ” lắm, bố mày đáp ứng chả được”. Rồi bà phàn nàn, bố chồng tôi “quê”, cả đời chỉ “làm” mỗi một kiểu may mà bà không chê. Bà hỏi tôi giờ hai vợ chồng được "mấy lần", thấy tôi ấp úng, bà lại bảo: "Một tuần đừng làm quá 7 lần, kẻo hại thận".

"Má ơi, đã cưới nhau nửa năm mà vẫn làm quá được 7 lần/tuần thì con trai bà giống cái "mô tơ chạy điện" còn tôi bằng i nốc chắc" - lúc đó tôi đã rùng mình nghĩ vậy.

Bà kể, bà có cô em gần 60 mà hôm nọ còn bị ông chồng đuổi chạy vòng quanh xóm để đòi “ấy”. Cái lão ấy khoẻ lắm, còn bà kia khi teo tóp hết rồi, đau quá nên phải trốn. Rồi cô nọ ngoại tình, bị chồng phát hiện. Anh ta trả thù bằng cách tối nào cũng sờ mó, vuốt ve rồi… để đó, làm cô này rực lên, không được thoả mãn, đau khổ…

Có hôm, bà lại tò mò về một vụ án cưỡng hiếp, có chi tiết thủ phạm còn sợ nạn nhân có thai nên “xuất ngoài”. Mẹ chồng tôi thì thào: “Cái thằng đó mới 17 tuổi mà đã kỹ thuật cao thế nhỉ. Ngày xưa, bố chồng mày cũng sợ có thai, định dùng cách đó mà chả kìm được”. Có lần, bà dặn dò: “Quan hệ xong” thì nhớ vệ sinh rửa ráy không có lại viêm nhiễm. Chúng mày bây giờ sướng có nhà vệ sinh ngay trong phòng ngủ. Chứ mẹ ngày xưa “ngủ” xong chỉ dùng giấy bản vì nhà vệ sinh xa tít”.


Tôi quá xấu hổ với các câu chuyện phòng the của mẹ chồng mà không biết làm sao (Ảnh minh hoạ IT)

Tôi quá xấu hổ với các câu chuyện phòng the của mẹ chồng mà không biết làm sao (Ảnh minh hoạ IT)

Mẹ chồng tôi còn bày cách làm thế nào để đẻ con trai cho tôi. Bà bảo ngày trước bà cũng mách chị dâu tôi thế và đã thành công. Bà bảo tôi nhớ là khi vợ chồng “hành động” thì tôi phải đặt gối dưới mông, nằm một lúc không được vệ sinh để “con giống” chạy tới thụ thai.

Kể cả khi viết ra chuyện này, tôi vẫn còn xấu hổ tê dại cả mặt và phải dùng các từ “giảm nhẹ” đi rồi. Còn mẹ chồng tôi khi “giãi bày” với tôi toàn dùng các từ trực tiếp, thô tục khiến tôi cúi gằm mặt xuống. Bà còn thì thào, lên trầm xuống bổng, mặt mày hớn hở khiến tôi càng sởn cả gai ốc…

Đến giờ, tôi thực sự sợ phải ngồi riêng với mẹ chồng. Nhưng cũng không dám bày tỏ thái độ lộ liễu, vì sợ bà cho rằng tôi coi thường, ghét bỏ bà. Tôi cũng muốn nói chuyện với chồng nhưng sợ anh ấy nổi giận, mẹ con cãi nhau thì tôi lại mang tiếng. Tôi phải làm thế nào đây?

Theo Anh Ngọc/Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.