Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ của bệnh nhân COVID-19 nặng từng tiên lượng tử vong ở Bắc Ninh: Thế là con tôi đã được cứu sống rồi!

GiadinhNet - Tối 2/6, bà Ngư nhận được điện thoại từ bác sĩ điều trị, thông báo tình trạng của Đ - con trai bà - không được tốt, có nguy cơ tử vong. Bật khóc ngay lúc ấy, bà chỉ còn biết cuống quýt xin mọi người cứu lấy con mình. Từ phía đầu dây bên kia, vị bác sĩ ân cần, điềm tĩnh: "Chị hãy yên tâm, tất cả chúng tôi đang cố gắng chiến đấu để giữ cháu ở lại".

Mẹ của bệnh nhân COVID-19 nặng, từng tiên lượng tử vong ở Bắc Ninh: Thế là con chúng tôi đã được cứu sống rồi!  - Ảnh 1.

Ngày 1/6, gia đình bà Hoàng Thị Ngư (45 tuổi, ở Bắc Ninh) đưa con trai là N.V.Đ (23 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vì có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19. Ngay lập tức, bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu trong tình trạng khó thở nặng. 

Sáng 2/6, anh Đ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lúc ấy bà Ngư vẫn ở viện và được ngồi chờ trong một phòng riêng biệt. Không biết con mình đang thế nào, lòng người mẹ nóng như lửa đốt.

Mẹ của bệnh nhân COVID-19 nặng, từng tiên lượng tử vong ở Bắc Ninh: Thế là con chúng tôi đã được cứu sống rồi!  - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Ngư viết thư để cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã dốc sức cứu sống người con trai mình. Ảnh: Tuấn Dũng

Khi ấy, có một nữ bác sĩ đi tới, khuyên bà Ngư chợp mắt một lúc vì cả đêm dài bà thức trắng, khóc và lo cho con. Nữ bác sĩ ấy rời đi, bà Ngư cũng không kịp hỏi tên để ghi nhớ.

Sau đó, bà Ngư cùng gia đình phải đi cách ly tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (Thuận Thành, Bắc Ninh) do đã trở thành F1. Bố mẹ một nơi, con một nơi, mọi việc gia đình bà chỉ biết trông cậy vào các bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong khoa.

Ngay tối 2/6, bà Ngư nhận được điện thoại từ bác sĩ điều trị, thông báo tình trạng của Đ không được tốt, diễn tiến nặng và có nguy cơ tử vong. Bật khóc ngay lúc ấy, bà chỉ còn biết cuống quýt xin mọi người cứu lấy con mình. 

Từ phía đầu dây bên kia, vị bác sĩ ân cần, điềm tĩnh: "Chị hãy yên tâm, tất cả chúng tôi đang cố gắng chiến đấu để giữ cháu ở lại".

Bà Ngư và các nhân viên y tế này không biết mặt nhau, cũng chưa từng liên lạc nhưng giữa họ là một sợi dây gắn kết vô hình và một niềm tin vô điều kiện. Sự sống của con trai bà Ngư đang đặt trong tay các y bác sĩ.

May mắn, nhờ nỗ lực cứu chữa kịp thời, con trai bà Ngư đã qua cơn nguy kịch, cả gia đình bà như được thở phào nhẹ nhõm. 

Mẹ của bệnh nhân COVID-19 nặng, từng tiên lượng tử vong ở Bắc Ninh: Thế là con chúng tôi đã được cứu sống rồi!  - Ảnh 4.

"Công ơn này gia đình chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Chỉ biết ghi lòng tạc dạ..", bà Ngư xúc động viết. Ảnh: Tuấn Dũng

Trong bức "tâm thư" dài gần 2 mặt giấy được bà Ngư cẩn thận viết tay để cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã dốc sức cứu sống người con trai mình, bà xúc động viết: "Gia đình chúng tôi tưởng không còn được gặp lại con nữa. May mà được sự quyết tâm chạy chữa và cứu sống của đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, con tôi đã vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Sức khỏe cũng được hồi phục. Thế là con chúng tôi đã được cứu sống rồi!

Công ơn này gia đình chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Chỉ biết ghi lòng tạc dạ. Mong sao hết ngày cách ly, gia đình chúng tôi được đến bệnh viện thăm khoa, để tri ân các bác sĩ, y tá, điều dưỡng...".

Không chỉ con trai bà Ngư, bên trong những dãy phòng của Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh - nay được tách biệt làm khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, các bác sĩ, điều dưỡng... vẫn đang căng mình trong cuộc chiến với COVID-19 để giành lấy sinh mệnh cho các bệnh nhân...

Tuấn Dũng - Thạch Thảo

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 18 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top