Mẹ tôi buồn vì con dâu chỉ nhất mẹ đẻ

| Tâm sự

GiadinhNet - Vợ tôi cái gì cũng mẹ đẻ. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ cô ấy luôn thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối vào mẹ đẻ.

Thực ra như thế cũng tốt vì mẹ vợ tôi quả thật là một người rất đảm đang và hiểu biết. Chỉ có điều vợ tôi lại quá thần tượng mẹ đẻ mà có vẻ coi thường mẹ chồng. Điều đó khiến mẹ tôi rất buồn. Tôi đang phải tìm cách mà chưa biết giải quyết việc này thế nào.

Vợ tôi là con gái duy nhất trong gia đình có ba người con. Cô ấy lại là út nên rất được cưng chiều. Trong ba anh em thì có vẻ vợ tôi hợp với mẹ đẻ nhất. Hồi dẫn cô ấy về ra mắt, cô ấy đã từng làm mẹ tôi buồn khi luôn miệng nói "bác phải làm thế này mới ngon, ở nhà cháu mẹ cháu toàn làm thế". Câu nói ấy khiến mẹ tôi không hài lòng nhưng mẹ tôi cũng nhận thấy ở cô ấy sự đảm đang. Vả lại thời điểm đó cũng không suy nghĩ nhiều, sau này mẹ tôi mới kể lại. Lúc đó dù chạnh lòng như bỏ qua cho.

Sau này khi lấy nhau về, lúc có con cô ấy càng thể hiện rõ. Cháu chào đời cô ấy đòi mang ngay về nhà ngoại vì "bà ngoại chăm tốt hơn". Mẹ tôi tuy không có con gái nhưng không đến nỗi vụng về. Chẳng có gia đình nào con mới đẻ, cháu nội mới sinh mà đã đòi mang ngay về nhà ngoại. Vì điều này mà vợ chồng tôi giận nhau còn mẹ tôi thì giận ra mặt. Sau vợ tôi xuống nước vì được mọi người khuyên bảo, cô ấy chấp nhận tháng đầu tiên cho cháu về nhà nội. Thế nhưng ở với bà, cô ấy chẳng cho bà được chăm sóc cháu nhiều. Mẹ tôi nói hơi to cô ấy cũng kêu phải nói bé cho cháu ngủ. Mà con tôi đâu đã giật mình gì đâu. Mẹ tôi nấu ăn cho cô ấy, cô ấy không ăn mà phải nhờ người mang đồ ăn từ nhà mẹ đẻ về ăn. Cô ấy giải thích "đồ này mới ăn được". Lâu dần mẹ tôi không thèm nấu nữa, cô ấy cũng không nói gì. Hết cữ thì mẹ con bế nhau nhanh chóng đòi tôi đưa về nhà ngoại.

Con tôi được một tuổi, lò dò chập chững tập đi. Cả nhà đưa cháu về nội chơi, bà quý cháu quá thì đòi bế liên tục nhưng cô ấy như vẫn dè chừng. Làm cái gì cô ấy cũng không tập trung, mắt lại đảo vào theo dõi xem bà bế cháu có bị va chạm gì không. Con mà lỡ khóc là cô ấy chạy vội vào bế con đi, tách con hẳn khỏi mẹ tôi. Bà rất buồn, tôi cũng vậy. Giá như vợ tôi tế nhị hơn chút thì tốt biết bao nhiêu.

Có lần cả nhà đang ăn cơm, cô ấy muốn tập cho con ăn thô nên cho cháu ngồi ăn cùng. Bà nội mới đưa cho cháu cặng rau cháu ăn thì cô ấy đã vội kêu lên: "Miếng này to quá mẹ ơi", rồi nhanh tay chọn ngay miếng khác mà vứt miếng rau của bà nội vào mâm. Xong lại kèm theo một câu "Mẹ con bảo ăn phải trông chừng nó không nó hóc nên cả nhà cứ ăn đi để con vừa ăn vừa trông cháu". Cô ấy khéo đâu chả thấy nhưng cứ một điều mẹ, hai điều mẹ làm mẹ đẻ của tôi rất buồn.

Bây giờ quan hệ hai mẹ con có phần căng thẳng. Cả hai rút vào vỏ bọc của chính mình. Mẹ tôi vừa giận vừa buồn. Vợ tôi thì vẫn chỉ có con là nhất, mẹ vợ là nhì... Tôi cũng không biết phải góp ý sao nữa khi mà tôi cứ định nói điều gì là cô ấy gạt đi. "Anh để em yên tâm nuôi con. Em làm những gì tốt nhất cho con". Tôi chẳng buồn nói nữa. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

hotra...@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.