Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Đây là số tiền do bản thân Mẹ Việt Nam Anh hùng dành dụm trong nhiều năm và mong muốn số tiền tiết kiệm này sẽ chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch cũng như những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (6/4), đại diện UBND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, hôm qua Mẹ Việt Nam Anh hùng - Nguyễn Thị Ngăn (90 tuổi), trú tại khu 2, phường Hà An đã trao số tiền 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường.

Mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Mẹ Việt Nam Anh hùng trao số tiền 5 triệu đồng từ tiền dành dụm cho Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của phường. Ảnh: H.Quảng

Nói về số tiền ủng hộ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngăn chia sẻ, đây là số tiền do bản thân dành dụm trong nhiều năm qua và mong muốn số tiền tiết kiệm này sẽ chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch cũng như những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước đó, cụ Vũ Thị Sim (103 tuổi), trú tại phường Cẩm Sơn (TP. Cẩm Phả) đã nhờ con cháu đưa đến trụ sở phường để trao tận tay số tiền 1 triệu đồng. Số tiền ủng hộ trên, cụ được con cháu biếu và cụ để dành, nay trao cho phường để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Lá thư của bà Nguyễn Thị Luyến. Ảnh: T.Dung

Hay bà Nguyễn Thị Luyến (71 tuổi), trú tại khu Đông Sơn (cùng phường Cẩm Sơn) cũng mang số tiền 3 triệu đồng cùng lá thư xúc động gửi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch.

Trong thư gửi lãnh đạo UBND phường Cẩm Sơn, bà Luyến viết: "Bản thân tôi khi tuổi còn trẻ khi đất nước có chiến tranh, tôi hăng hái lên đường đi đánh giặc Mỹ cứu nước. Hết giặc, tưởng được sống yên bình. Thế nhưng giặc cô vít 19 còn ác liệt và nguy hiểm hơn…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, là người lính năm xưa, là người dân Việt Nam. Hôm nay, tôi xin đóng góp một phần nhỏ bé với số tiền là 3.000.000 đồng và việc chống dịch cô vít 19. Số tiền chẳng là bao, tôi dành dụm trong nhiều năm nay từ những vỏ chai, giấy vụn nhặt trên đường…".

Mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi dành tiền tiết kiệm ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát tỉnh Quảng Ninh tại tại phường Mạo Khê. Ảnh: N.Xuân

Theo ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, đến sáng nay (6/4), trên địa bàn còn 88 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 1.094 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế và 2 bệnh nhân 50, bệnh nhân 149 đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện số 2. Cũng tính, tính đến 7h hôm nay, tại các chốt kiểm soát trên toàn tỉnh đã kiểm soát được 146.867 phương tiện, 307.509 người, trong đó có 8 trường hợp ho, sốt, khó thở có yếu tố dịch tễ.

Liên quan đến BN237, qua rà soát cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương từ ngày 21/2 - 3/4/2020 và 1 người nhà chăm sóc.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top