Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

| Xã hội

Gió mùa đông bắc tăng cường từ ngày mai, khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (1/11),  ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng ngày mai (2/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày mai (2/11), các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ từ trưa mai (02/11), gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội từ ngày mai có lúc có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, đêm và sáng trời lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến khoảng giữa tháng 11, nước ta có thể đón một đợt không khí lạnh khá mạnh, khiến miền Bắc có thể đón đợt rét trên diện rộng đầu tiên.

Năm nay, do tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông đến sớm và được nhận định sẽ rét hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là so với mùa đông năm ngoái – một mùa đông ấm.

Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021.

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.