Hồ bơi tăng cường đảm bảo vệ sinh và an toàn
Việc quản lý các hồ bơi, thông thường, cứ sáu tháng/lần, Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế TP HCM) phối hợp với Liên đoàn Thể thao dưới nước TP kiểm tra lần lượt chất lượng hoạt động của các hồ bơi trên địa bàn. Tuy nhiên, bước vào mùa khô, thời tiết nóng bức, số lượng khách đến hồ bơi luôn tăng so với ngày thường, nên các nơi chủ động tăng cường vệ sinh cho hồ bơi để đảm bảo an toàn cho khách.
Nhằm đảm bảo vệ sinh nước hồ cũng như môi trường phục vụ khách bơi, ngoài việc vận hành hệ thống lọc nước tuần hoàn 24/24, điều quan trọng hơn là điều tiết hợp lý hóa chất khử trùng. Ông Huỳnh Tổ Quốc, Chủ nhiệm CLB Kỳ Đồng, (Q.3) cho biết: “Mùa nắng nóng, sau mỗi suất bơi (45 phút), chúng tôi tạm nghỉ 15 phút để dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra lượng hóa chất khử trùng nước hồ trong từng suất bơi, thay vì hai giờ/lần kiểm tra như ngày thường.”.
Về an toàn cho khách bơi, việc bố trí cứu hộ viên đều tuân theo quy định, cụ thể, CLB Yết Kiêu (Q.1) có ba hồ, thì nhân viên cứu hộ được bố trí hai người/hồ, một ca trực kéo dài trong hai giờ. Ở CLB Vân Đồn, nhân viên bán vé sẽ là “đầu mối” đầu tiên nhắc nhở khách bơi phải di chuyển đến đúng khu vực dành cho người biết bơi hoặc chưa biết bơi, bên cạnh hệ thống loa phát thanh, lực lượng cứu hộ và các bảng, biểu theo quy định. CLB Lam Sơn (Q.5) cũng bố trí các suất bơi (một giờ/suất) thay vì duy trì chế độ bơi thường trực, nhằm tránh việc quá tải.
Ông Nguyễn Trung (Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu) cho biết: “Chúng tôi luôn đề nghị phụ huynh mua vé để xuống nước cùng con em mình, góp phần đảm bảo an toàn”.
Theo ông Chung Tấn Phong (Trưởng bộ môn Thể thao dưới nước TP.HCM), quy định của ngành TDTT là trẻ em dưới tám tuổi phải có phụ huynh kèm theo khi đi bơi.
Thận trọng với nước giải khát
Các sản phẩm đồ uống, giải khát tại những điểm bán hàng tự phát như công viên, lề đường… khá đắt hàng những ngày này. Ở Công viên Tao Đàn, 30/4, Lê Văn Tám, Gia Định… những người bán hàng rong ở đây thường chào mời khách uống các loại nước sâm, dừa, thốt nốt, bông cúc, nước ngọt, cà phê… giá khá rẻ, trung bình từ 7.000-10.000đ, đựng trong các loại ly nhựa dùng một lần.
|
|
|
“Hạ hỏa” cấp kỳ bên các xe nước sâm |
Tuy nhiên, cảnh chế biến nước giải khát của những người bán hàng rong này thật đáng lo. Chỉ một số ít người có xe đẩy, giá để nguyên liệu, còn đa phần là những quầy hàng cơ động; đồ nghề chỉ là vài chai nước đủ màu phơi giữa trời nắng nóng, hũ đường, thêm chiếc thùng xốp chứa đá để làm lạnh nước. Tại một điểm bán ở góc Công viên 30/4 (giáp đường Hàn Thuyên), lúc cao điểm, người bán hàng liên tục dùng tay bốc đá vào những chiếc ly nhựa, những chai nước sâm, nước trà… đặt trên mặt thùng đá căng phồng hơi vì bị phơi dưới nắng nóng.
Nguyên Quốc