Mít tinh Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
GiadinhNet - Ngày 26/6, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít tinh “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7”. Tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, hiện nay khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã bớt được nhiều thủ tục rườm rà. Để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, hình thức tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đang được khuyến khích, mục đích giảm bớt chi phí y tế từ tiền túi của người dân…
Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sau hơn 20 năm tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là từ khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (BHYT), chính sách BHYT ở Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Số đối tượng tham gia BHYT phát triển nhanh chóng qua các năm.
Trong bối cảnh hiện nay, ý thức tự giác tham gia BHYT của một bộ phận người dân chưa cao, tính thuân thủ pháp luật về BHYT tại một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân còn thấp; còn nhiều đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT cho người lao động. Quy định về điều kiện tham gia BHYT tự nguyện chưa hợp lý dẫn đến tình trạng lựa chọn ngược khi tham gia BHYT. Cơ chế quản lý thuốc chữa bệnh chưa đạt hiệu quả như mong muốn; việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế còn phân tán, khó kiểm soát. Tình trạng lạm dụng quỹ BHYT vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở khám chữa bệnh có hiểu hiện rõ nét về việc trục lợi quỹ BHYT.
Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại lễ mít tinh: “Cùng với sự phát triển nhanh chóng số người tham gia BHYT, nguồn thu quỹ BHYT cũng đã có sự gia tăng đáng kể, năm 2011 số thu BHYT đạt gần 30 nghìn tỷ đồng và đến năm 2013 đã có số thu trên 46 nghìn tỷ đồng, đảm bảo nguồn tài chính ổn định, kịp thời để thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng; chất lượng dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh BHYT cũng ngày càng tốt hơn; thủ tục khám, chữa bệnh đã có những bước cải tiến tích cực, mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với trên 2100 cơ sở KCB từ tuyến huyện đến tuyến trung ương, trong đó có 424 cơ sở y tế ngoài công lập. Ngoài ra còn có 9.500 trạm y tế tuyến xã và tương đương đã tham gia khám, chữa bệnh BHYT chiếm trên 86% số trạm y tế xã trên toàn quốc. Người bệnh BHYT ngày càng được cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại, sử dụng nhiều loại thuốc mới, thuốc đắt tiền. Năm 2010, quỹ BHYT thanh toán chi phí cho trên 102 triệu lượt người bệnh có thẻ BHYT với chi phí trên 19 nghìn tỷ đồng thì đến năm 2013 quỹ BHYT đã chi trả cho trên 131 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số chi trên 42 nghìn tỷ đồng, trong đó có hàng chục triệu người nghèo, người có công với nước, người mắc bệnh hiểm nghèo được chữa bệnh, ổn định cuộc sống trong quá trình điều trị.”
Tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Liên khẳng định, trong thời gian tới, Mặt trận sẽ hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngành y tế, tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đẩy mạng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Phối hợp vận động các cá nhân, nhóm đối tượng còn khó khăn, nhóm chưa được Nhà nước hỗ trợ về BHYT để họ có cơ hội tham gia BHYT, vận động đóng góp cho quỹ khám chữa bệnh tại địa phương để hỗ trợ cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị, những người có BHYT.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi toàn xã hội tích cực tham gia để thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” với mục tiêu chung hướng đến năm 2015 đạt trên 75% dân số tham gia BHYT, năm 2020 là 80% dân số tham gia BHYT, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà bảo tâm hỗ trợ 30% kinh phí tham gia BHYT cho hộ cận nghèo và những hộ diêm dân, nông dân khó khăn cũng như những đối tượng yếu thế khác mà nhà nước chưa kịp giúp đỡ. Chính việc này giúp an sinh, phúc lợi xã hội và nâng tỷ lệ bao phủ BHYT.
Tri Thường