Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược nguy kịch

Thứ bảy, 15:15 30/07/2022 | Y tế

GiadinhNet – Các bác sĩ cảnh báo, các ca rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược đều gây nguy hiểm đến tính mạng sản phụ nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Chỉ 28% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung mỗi nămChỉ 28% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung mỗi năm

GiadinhNet – Mặc dù là ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ độ tuổi sinh sản song hiện tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung ở nước ta hàng năm chỉ đạt khoảng 28%.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa mổ cấp cứu thành công cho một sản phụ 35 tuổi (quê Thái Bình) bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược chảy máu dữ dội.

Theo đó, sản phụ mang thai con lần 3 ở tuần thứ 34, tiền sử mổ đẻ cũ 2 lần, nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo. Sau khi thăm khám và siêu âm tại Khoa Sản bệnh A4, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược tại vị trí sẹo mổ cũ.

Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược nguy kịch - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mổ cấp cứu cho sản phụ. Ảnh BVCC

Sau 4 giờ theo dõi sát sao, tình hình sản phụ đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh, âm đạo ra máu ồ ạt. Ngay lập tức, BSCKII Đỗ Xuân Vinh – Trưởng Khoa đẻ A2 cùng ekip đã tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ. Ca phẫu thuật thành công với bé trai nặng 2100g cất tiếng khóc chào đời.

Do bánh rau xâm lấn toàn bộ cơ mặt trước tử cung, đâm xuyên thành bàng quang gây mất máu nhiều, ekip phẫu thuật quyết định cắt tử cung bán phần để lại 2 buồng trứng. Sau phẫu thuật, tình trạng của mẹ và bé ổn định.

Các bác sĩ cho biết, rau tiền đạo - rau cài răng lược là hình thái lâm sàng nghiêm trọng nhất của rau tiền đạo vì mạch máu tăng sinh nhiều ở đoạn dưới tử cung, mạch máu đâm xuyên vào bàng quang khiến bàng quang bị tổn thương, thường gặp ở những sản phụ từng có vết mổ đẻ cũ nên phẫu thuật khó khăn và gây mất máu nhiều.

Theo BS Đỗ Xuân Vinh, các ca rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược đều gây nguy hiểm đến tính mạng sản phụ nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Bệnh lý rau cài răng lược là phẫu thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có tay nghề, kinh nghiệm dày dặn mới có thể đảm bảo an toàn cho sản phụ.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là với những người đã từng sinh mổ khi thấy chậm kinh từ 7 - 10 ngày cần đi siêu âm để xác định chính xác vị trí làm tổ của thai.

Nếu thai làm tổ ở vùng thân và đáy tử cung thì để phát triển bình thường, còn nếu thai làm tổ ở vị trí bất thường như vùng gần eo tử cung hoặc tại vết mổ đẻ cũ thì nên đình chỉ thai sớm, tránh sau này phát triển trở thành chửa vết mổ hoặc rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược.

Cùng với đó, các sản phụ cũng nên đi khám thai định kỳ, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị sản khoa hiện đại để phát hiện sớm rau tiền đạo, rau cài răng lược nhằm có biện pháp điều trị kịp thời và tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra trong quá trình sinh sản.

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top