Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mô hình bác sỹ gia đình: Bệnh nhân được theo dõi toàn diện

Thứ tư, 14:09 18/11/2009 | Y tế

Giadinh.net - Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Châu cho biết, Việt Nam thường lẫn lộn xem bác sĩ gia đình (BSGĐ) là bác sĩ đến tận nhà.

 
Bác sĩ đến nhà chỉ thấy tình trạng bệnh của bệnh nhân ngay lúc đó chứ tiền sử bệnh nhân như thế nào thì họ không nắm được. Còn BSGĐ (đã theo dõi bệnh nhân) sẽ nhận biết được vì sao người đó bị bệnh và điều trị như thế nào, nếu đi đến bệnh viện thì phải đến bệnh viện chuyên khoa nào...

“Bắt” đúng bệnh sớm

Anh Thanh Chương (Q.7, TP HCM) từ khi đăng ký khám BSGĐ tại Phòng khám đa khoa Việt Gia (quận 1) đã được khám tổng quát, tầm soát bệnh và được tư vấn phòng tránh một số bệnh liên quan đến tình trạng béo phì của anh. Anh Thanh Chương cho hay: “Bỏ ra một số tiền để được chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán sớm bệnh tật cũng đáng. Tôi bị béo phì, BSGĐ tư vấn nên phòng bệnh liên quan đến béo phì như cao huyết áp và tiểu đường, thay đổi chế độ ăn uống hợp lý. Tôi cảm giác rất an tâm và tin tưởng”.

Vợ chồng chị Diệu Huyền (quận 1, TP HCM) cho biết do thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên rất lo lắng cho ba mẹ già ở nhà. Ông cụ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, đau lưng, mỏi khớp, còn bà cụ bị mất ngủ, đau ngực nhưng mỗi khi đến bệnh viện lại phải chờ đợi rất lâu. Mới đây, vợ chồng chị đã quyết định đăng ký theo dõi sức khỏe của cha mẹ với BSGĐ tại Phòng khám đa khoa Việt Gia. Chị Diệu Huyền cho biết:  “Có lần ông cụ lên cơn mệt, nhờ BSGĐ hướng dẫn cụ thể cách sơ cứu. Sau đó bàn giao cụ thể bệnh án với bác sĩ cấp cứu nên bệnh tình của cụ được chẩn đoán nhanh, chính xác và hồi phục sớm”.
 

BSGĐ là một mô hình rất cần thiết cho các gia đình (Ảnh: Chí Cường).

BS. Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc Y khoa của Phòng khám đa khoa Việt Gia cho biết, mới đây tiếp nhận một bệnh nhân bị ho dữ dội. Bệnh nhân này tưởng mình bị viêm họng nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng, hô hấp... và uống thuốc cả tháng trời chẳng hết. Khi đến với phòng khám BSGĐ, nhờ được ghi nhận tốt tiền sử bệnh lý, chị được phát hiện có triệu chứng dạ dày, được tầm soát và giới thiệu đến chuyên khoa tiêu hóa để điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Theo BS Hồng Anh, mô hình BSGĐ không xa lạ với các nước như Mỹ và châu Âu. Tên gọi BSGĐ nhấn mạnh sự thân thiện, hiểu biết, nắm được tiền căn sức khỏe bệnh nhân. Bệnh nhân chọn gói dịch vụ BSGĐ sẽ được làm hồ sơ cho từng cá nhân trong gia đình, hồ sơ này rất chi tiết và rõ ràng để dễ dàng theo dõi tình trạng khách hàng”.

Cập nhật diễn biến sức khỏe

Gói dịch vụ của BSGĐ 1- 4 thành viên: Tiền hồ sơ 100 ngàn/người/năm; nếu là thành viên thứ 5 trở lên trong gia đình, số tiền này là 50 ngàn/ người/ năm. Cập nhật bệnh tật là 50 ngàn/người/năm; khám định kỳ 2 lần mỗi năm là 2 triệu đồng/người/năm.
Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Châu cho biết, với BSGĐ, mỗi bệnh nhân sẽ được theo dõi toàn diện, cập nhật liên tục diễn biến sức khỏe, bệnh tật từ lúc sinh ra cho đến cuối đời, kể cả phòng bệnh. “Không chỉ ghi nhận sức khỏe, BSGĐ còn ghi nhận cả văn hóa, môi trường sống, tâm tư, tình cảm của bệnh nhân. Người dân có thể đăng ký tại phòng khám BSGĐ gần nhất và được BHYT chi trả theo quy định của nhà nước. BSGĐ phải thuộc lòng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân”- BS Châu nhấn mạnh.

Theo BS. Châu, hiện TP HCM phối hợp với Bỉ triển khai thí điểm mô hình BSGĐ tại quận 1, quận 8, huyện Củ Chi và hai phòng khám tư nhân Việt Gia và Thành Công. Hai phòng khám tư nhân này được Sở Y tế hỗ trợ hướng dẫn quy định chuyên môn, được tham gia vào BHYT, có cơ hội được đào tạo bởi các chuyên gia đến từ Bỉ; Phòng khám tự trang bị thiết bị, cơ sở vật chất, Sở Y tế sẽ kiểm tra đánh giá quy trình.

“Tính chất của hai phòng khám BSGĐ này cũng khác nhau, Phòng khám đa khoa Việt Gia nằm ở trung tâm thành phố, hướng đến đối tượng khá giả, còn phòng khám đa khoa Thành Công lại nằm gần các khu công nghiệp, sẽ chăm sóc, tầm soát cho công nhân, bệnh nghề nghiệp của công nhân”-  BS. Châu nói thêm.

BS Châu còn cho biết phòng khám BSGĐ nằm trong hệ thống của ngành y tế, chịu sự quản lý của Sở Y tế. Phòng khám BSGĐ sẽ có sự liên kết giữa các bác sĩ và các bệnh viện tuyến trên để theo dõi bệnh nhân một cách sát sao nhất. Bệnh nhân là những người sống quanh địa bàn. Mỗi khi bị bệnh, người dân không cần đi đến các bệnh viện ngay, điều này sẽ giúp giảm quá tải bệnh viện như hiện nay. 

Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 2 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top