Mô hình dịch vụ KHHGĐ: Hỗ trợ cho công tác dân số
Giadinh.net - “Triển khai làm dịch vụ KHHGĐ nhưng phải gắn liền với dân số”, đó là điều Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ luôn nhấn mạnh trong chuyến khảo sát tại 3 tỉnh Cà Mau, Long An, Đồng Nai về mô hình triển khai dịch vụ KHHGĐ tại Trung tâm DS – KHHGĐ, từ ngày 5 - 8/3.
Cần tránh sa vào làm dịch vụ
Theo Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, qua khảo sát, hai tỉnh Cà Mau và Đồng Nai đã chủ động triển khai tốt mô hình Trung tâm DS - KHHGĐ, mở các dịch vụ KHHGĐ hỗ trợ rất tích cực cho công tác dân số. Trước đây, mới chỉ dừng lại ở công tác dân số, chưa chú trọng đến việc kế hoạch hóa, nhưng việc triển khai mô hình mới này ở các trung tâm dân số sẽ chủ động, thuận tiện hơn trong việc giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số. Sau khi tư vấn, tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, khi người dân đồng ý, các cán bộ ở trung tâm dân số có thể tiến hành làm ngay dịch vụ kế hoạch hóa gia đình mà không cần phải giới thiệu qua các đơn vị bạn để thực hiện; điều này sẽ khiến các trung tâm dân số chủ động, có hiệu quả hơn trong công tác DS - KHHGĐ.
Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh đã có 9/11 Trung tâm DS –KHHGĐ triển khai tốt mô hình này. Các địa phương đã cấp cơ sở, mặt bằng để các trung tâm có thể đi vào hoạt động, phấn đấu làm tốt công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bác sĩ Lê Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tâm sự: “Từ khi triển khai dịch vụ KHHGĐ tại trung tâm đã có nhiều thuận lợi. Khi tư vấn thành công, trung tâm có thể tiến hành làm dịch vụ ngay được, chỉ cần được bổ sung thêm nhân lực và trang thiết bị đầy đủ”.
Tiến sĩ Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, triển khai dịch vụ KHHGĐ chỉ là bổ sung, hỗ trợ cho công tác dân số nên cần tránh sa vào làm dịch vụ, cốt lõi vẫn là làm dân số. Tổng Cục DS- KHHGĐ chủ trương đầu tư đầy đủ trang thiết bị, tập huấn công tác dân số cho cán bộ để thực hiện tốt, hiệu quả công tác này.
Long An: Triển khai thí điểm
Tại tỉnh Long An, đoàn khảo sát của Tổng Cục DS- KHHGĐ có ý định triển khai tại 2 huyện Thủ Thừa và Cần Giuộc để làm thí điểm. Tại đây, cơ sở vật chất trang thiết bị để chuẩn bị cho công tác triển khai mô hình này đang cần được đầu tư. Bác sĩ Lê Thị Đúng, Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết: “Muốn triển khai dịch vụ KHHGĐ, về nhân lực phải có ít nhất 8 người, hiện tại chỉ có 4 người. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện huyện cũng có nguyện vọng được hợp nhất với Trung tâm DS - KHHGĐ để công tác kế hoạch hóa gia đình quy về một mối, tránh chồng chéo công việc”.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ Dương Quốc Trọng cho hay, qua khảo sát tại 2 tỉnh Cà Mau và Đồng Nai đã triển khai mô hình dịch vụ KHHGĐ thì có ba mô hình khác nhau; có nơi chuyển nguyên trạng bộ máy chăm sóc sức khỏe sinh sản trước kia sang, có nơi tổ chức phối hợp giữa các đơn vị, có nơi chỉ có mảng dân số. Mô hình phù hợp là tư vấn truyền thông xong không phải để đấy mà phải kết hợp làm dịch vụ ngay. “Công tác KHHGĐ không chỉ dừng lại ở quy mô giảm sinh mà tương lai là hướng đến việc nâng cao chất lượng dân số, sàng lọc trước sinh và sau sinh. Chính vì vậy, mô hình này là việc tích cực để hướng đến việc nâng cao chất lượng dân số”, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.
Huyền Trang