Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng hơn nữa mạng lưới y tế cơ sở

Thứ tư, 10:22 23/02/2011 | Y tế

GiadinhNet- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại lễ mittinh kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011 và phát động phong trào thi đua tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành do Bộ Y tế tổ chức sáng 21/2, tại Hà Nội.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng cục DS-KHHGĐ - một trong 14 tập thể có thành tích xuất sắc của ngành Y tế trong năm 2010. Ảnh: Chí Cường

 
Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu
 
Tham dự lễ kỷ niệm còn có bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, các Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu là cán bộ y tế cơ sở xuất sắc, tiêu biểu...
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, năm 2010, với tinh thần quyết tâm, tích cực đổi mới, xây dựng và không ngừng phát triển, ngành Y tế đã tích cực vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ giao.
 
Tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam đã có những cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã  tăng lên đáng kể, đạt 73 tuổi. Việt Nam đã tiến đến gần Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với chỉ tiêu tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi, dưới 1 tuổi, tỷ số tử vong mẹ giảm mạnh từ những năm 1990.
 
Trước đó, năm 2009, lần đầu tiên sau nhiều năm, ngành Y tế đạt và đạt vượt mức toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ giao (gồm 4 chỉ tiêu của QH và 15 chỉ tiêu của CP-  năm 2010, ngành tiếp tục duy trì được thành tích này); Mở rộng hơn mạng lưới y tế cơ sở. Đến nay, 100% số xã và 90% số thôn, bản đã có nhân viên y tế hoạt động; Gần 80% xã có bác sĩ hoạt động; 80% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số giường bệnh đến năm 2010 đạt mức 20,5/10.000 dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2010 đạt hơn 60% số dân, từng bước phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2015.
 
Ngoài ra, ngành Y tế đã đảm bảo đủ thuốc có chất lượng phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, kể cả những lúc xảy ra thiên tai, dịch bệnh; Kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá thuốc, không để tăng giá, biến động giá thuốc bất hợp lý.
 
Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai có hiệu quả Đề án 1816 cử cán bộ y tế đi công tác luân phiên về các tuyến để hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và nâng cao y tế cơ sở. Sau 2 năm, đến nay đã có 67 bệnh viện Trung ương cử 3.665 lượt cán bộ y tế hỗ trợ cho các bệnh viện đa khoa tỉnh. Công tác đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đang được Bộ Y tế đặc biệt chú trọng. “Công tác DS- KHHGĐ và SKSS, từ năm 2005, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế, tiếp tục duy trì được mức sinh này trong 5 năm qua. Mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSKSS được củng cố và phát triển, bao phủ 100% số huyện, 93% số xã, 84% số thôn, bản. Tỷ lệ bệnh viện có khoa sơ sinh ngày càng cao. Dịch vụ làm mẹ an toàn được thực hiện rộng rãi ở các tuyến” – Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nói.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế
 
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng cán bộ ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam và ghi nhận những thành tựu mà ngành đã đạt được trong năm 2010. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015, ngành Y tế cần quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới cơ chế quản lý của ngành, từ dịch vụ sang cung cấp dịch vụ, từ giao kế hoạch sang đăng ký kế hoạch. Mở rộng hơn mạng lưới y tế cơ sở đến mọi nơi, kể cả ở những nơi xa nhất được tốt hơn. Bảo đảm công bằng hơn nữa trong khám chữa bệnh, để mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng khám, chữa bệnh... Đồng thời, chủ động trong công tác dự phòng và điều trị, tiếp tục đầu tư để phát triển ngành dược, đẩy mạnh việc sản xuất thuốc chữa bệnh trong nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
 
Cùng với đó, ngành Y tế cũng phải chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các cán bộ, y bác sĩ trong toàn ngành phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua việc nâng cao tinh thần thái độ, y đức và trình độ chuyên môn để phục vụ người bệnh được tốt hơn. Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2011, ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành quả lớn lao hơn nữa, góp phần nâng cao sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và hứa sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân cả nước. 
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho 15 thầy thuốc đã và đang giảng dạy trong các cơ sở đào tạo của ngành Y tế; Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc của ngành Y tế trong năm 2010. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cờ thi đua cho 93 đơn vị trong ngành.
 
Chiều 22/2, nhân kỉ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng các Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Xuyên và các lãnh đạo vụ, cục của Bộ Y tế đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E.
 
Bộ trưởng cùng các lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi và trao những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ đang điều trị tại khoa Tim trẻ em của Trung tâm.
 
Sau 1 năm khai trương, Trung tâm đã phẫu thuật được 641 ca; Phẫu thuật tim hở được 550 ca, trong đó 323 ca tim bẩm sinh trẻ em và 227 ca tim người lớn mắc phải... Nhiều kỹ thuật phẫu thuật đã được thực hiện tại Trung tâm như: thay một van, thay hai van kèm theo sửa một van, cắt thùy phổi, u trung thất nội soi…
 
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm tim mạch đạt được và hy vọng Trung tâm sẽ khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.   
 
P.Thuận 

Hoàng Trần

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top