Mở rộng tầm soát KCN ở TP.HCM, tránh sót ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

| Y tế

GiadinhNet - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, một số ổ dịch là cơ sở lao động và nguy cơ lây nhiễm tại những nơi làm việc khá cao. Đáng kể là sự lây nhiễm trong các tòa nhà văn phòng, thường là môi trường kín, sử dụng máy lạnh trung tâm.

Mở rộng tầm soát KCN ở TP.HCM, tránh sót ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 1.

Báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với TP.HCM trong sáng nay (1/6), ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, từ 18h tối qua đến 6 giờ sáng nay, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy 1 tuần qua, Thành phố đã ghi nhận 211 ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Thành phố đã xét nghiệm mở rộng hơn 181.000 mẫu để giám sát trong cộng đồng. 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 26/5, TP.HCM phát hện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua khám sàng lọc và xét nghiệm kiểm tra tại 1 bệnh viện. Qua điều tra dịch tễ xác định cả 3 bệnh nhân đều là thành viên của 1 tổ chức tôn giáo có tên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Theo thông tin truy vết, 1 bệnh nhân từng di chuyển ra Hà Nội (vợ của mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng) ngày 23-29/4, có triệu chứng từ ngày 13/5. Đến ngày 16/5, Hội thánh có tổ chức buổi họp các thành viên.

Mở rộng tầm soát KCN ở TP.HCM, tránh sót ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng 1/6. Ảnh: TTBC TPHCM

Có tổng cộng 20/22 địa phương có ca bệnh cư trú trên địa bàn liên quan chuỗi lây nhiễm này, ngoại trừ Quận 11 và huyện Cần Giờ. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh là Gò Vấp (52 ca); Quận 12 (23 ca); Quận Bình Thạnh (22 ca); Quận Tân Phú (22 ca); Quận Tân Bình (22 ca). Các quận này thuộc nhóm địa phương có dân số và mật độ dân số cao của thành phố, là yếu tố nguy cơ cho dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng nếu không có biện pháp khoanh vùng dập dịch triệt để. Kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh đầu tiên trong ổ dịch liên quan đến Hội thánh đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh, TP.HCM đã truy vết, lấy mẫu 3.028 trường hợp F1, trong đó đã có 2.557 mẫu âm tính, 471 chờ kết quả. Thành phố cũng lấy mẫu xét nghiệm cho 15.206 trường hợp F2 và xét nghiệm mở rộng 181.004 người, 67.619 mẫu âm tính, 128.591 đang chờ kết quả. 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, một số ổ dịch là cơ sở lao động, có nhiều ca bệnh phát sinh từ người trực tiếp sinh hoạt trong Hội thánh như Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN ở đường Hoàng Việt, quận Tân Bình 34 ca, Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, Tân Phú 9 ca, mầm non Kid Town ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 có 6 ca…

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Hội thánh có 55 người trực tiếp sinh hoạt thì đến nay đã có 40 người mắc COVID-19, từ đó lây lan ra thêm cho 160 người khác trong cộng đồng dân cư tại TP.HCM thông qua nơi làm việc, tiếp xúc gia đình và bạn bè. Ngoài sự lây nhiễm từ sinh hoạt tôn giáo thì nguy cơ lây nhiễm tại những nơi làm việc khá cao. Đáng kể là sự lây nhiễm trong các tòa nhà văn phòng, thường là môi trường kín, sử dụng máy lạnh trung tâm.

Thành phố đã huy động lực lượng toàn ngành y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm, đạt công suất trung bình 100.000 người/ngày (20.000 mẫu gộp). Những ngày qua, trung bình 50.000 người được thực hiện xét nghiệm mỗi ngày (10.000 mẫu gộp/ngày).

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong tình hình dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng thì việc tăng cường mở rộng xét nghiệm tầm soát rất quan trọng. Hiện nay Bộ Y tế đã cho phép test nhanh nhưng không thể chủ quan vì mức độ nhạy của việc xét nghiệm này, ngành y tế phải có sự đánh giá lại để kiểm soát chặt chẽ hơn.

"Trường hợp cần thiết chúng ta phải làm PCR lại, như ở các khu công nghiệp chẳng hạn. Các trưởng khu, các chủ doanh nghiệp lo ngại sẽ làm trước nhưng chúng tôi sẽ mở rộng tầm soát ở các khu công nghiệp này, tránh trường hợp để sót ca bệnh, sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.