Mối họa của người lương thiện
Giadinh.net - Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai, Lào Cai đã ra lệnh tạm giữ Xí Văn Linh (SN 1992), Nguyễn Tuấn Anh (SN1988) và Nguyễn Văn Trường (SN 1989), đều trú tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là một trong những vụ án liên quan đến tình trạng “loạn” đao, kiếm ở địa phương này.
Phóng viên báo GĐ&XH đã nhiều lần có mặt tại chợ Hà Khẩu, Trung Quốc. Tại đây, những hung khí như truỳ gai, kiếm, đao, rìu được bày bán tràn lan với giá từ 2 đến 5 triệu đồng một món. Những “hàng lạnh” này được chuyển về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch và nhanh chóng trở thành mối hoạ của những người dân lương thiện.
Qua làm việc với Công an tỉnh Lào Cai, nhìn những bộ đao, dao, kiếm và công cụ hỗ trợ mà đơn vị này thu được qua các vụ án trong năm 2008, cho thấy tình hình “hàng lạnh” vùng biên ẩn chứa quá nhiều bất ổn.
Ngày 23/12, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, Công an TP Lào Cai phát hiện Trần Văn Bắc (SN 1966), trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đang vận chuyển 15 thanh kiếm. Bắc khai nhận số hung khí trên được vận chuyển cho một chủ buôn từ Trung Quốc về Lào Cai.
![]() |
|
Nhiều loại hung khí được bày bán công khai tại các chợ cửa khẩu Trung Quốc. Ảnh: T.L |
Tiếp đó, đơn vị này bắt quả tang Lê Thị Hương (SN 1978) và Ngô Văn Thi (SN 1974), đều trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, TP Lào Cai, đang vận chuyển trái phép 14 thanh kiếm do Trung Quốc sản xuất. Chưa hết, Công an tỉnh Lào Cai cũng bắt giữ xe ô tô tải BKS 88H - 9253 do Nguyễn Văn Thái (SN 1974), thường trú tại tổ 3, thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khi đang vận chuyển 43 thanh đao, kiếm, dao găm, 10 dùi cui điện và 10 bình xịt hơi cay.
Qua xác minh, không chỉ cá nhân, nhiều danh nghiệp cũng sử dụng bừa bãi các loại công cụ hỗ trợ. Cụ thể, mới đây Công an tỉnh Lào Cai xử lý vụ một công ty bảo vệ đóng tại Lào Cai mua công cụ hỗ trợ trái phép. Theo quy định, các công ty muốn sử dụng dùi cui điện phải có giấy phép và phải được mua ở nơi do cơ quan chức năng quy định. Thế nhưng, đơn vị này lại tự ý mua 30 chiếc dùi cui điện về trang bị cho nhân viên.
Hậu quả khôn lường
21 giờ ngày 27/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai nhận được tin tại tổ 15, phường Nam Cường xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Lê Quang Trung (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai bị tử vong do vết thương sâu vào vùng phổi; người bị thương là Văn Anh Tú (SN 1984), trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.
Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 27/12, Tú và Trung chở hai người thân đến vòng xuyến thuộc tổ 15, phường Nam Cường. Tại đây, giữa Tú và một thanh niên đã xảy ra xô xát. Một tên dùng dao mang sẵn trong người chém Tú trọng thương, còn Trung bị mất mạng bằng nhát dao oan nghiệt.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai đã dựng được chân dung các đối tượng và vận động gia đình đưa con em ra đầu thú.
Sáng 30/12, khi gặp chúng tôi tại CQĐT Công an tỉnh Lào Cai, 5 bị can gồm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) trú tại xã Tả Phời, TP Lào Cai; Xí Văn Linh (SN 1992); Trần Việt Hoàng (SN 1984), trú tại phường Pom Hán; Nguyễn Văn Trường (SN 1989) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988), đều trú tại Cốc San, Bát Xát tỏ ra ân hận khi đã càn quấy, phạm tội. Các đối tượng này khai nhận, thường mang theo hung khí trong người để phòng thân và ra oai. Số hung khí này được mua ở chợ với giá rất rẻ.
Cũng với sở thích dùng “hàng lạnh”, một vụ án đau lòng khác đã xảy ra, khi Nguyễn Duy Khiêm (SN 1987), trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng Nam Định, đang bị Công an tỉnh Lào Cai truy nã toàn quốc đã cùng đồng bọn dùng dao, gây ra cái chết cho Trương Việt Minh và gây trọng thương cho Bùi Văn Liêm, đều trú tại TP Lào Cai.
Có thể thấy, mặc dù liên tục tấn công truy quét tội phạm, nhưng với tình trạng đao kiếm được tuồn về qua đường tiểu ngạch, khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp.
Thông báo
