Mỗi năm Việt Nam có 150.000 ca ung thư mới

| Y tế

Giadinh.net - Thông tin này được GS.TS Nguyễn Bá Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu Ung thư Việt Nam đưa ra tại Hội thảo khoa học Liệu pháp điều trị của CIMAHer.

Theo GS.TS Đức, tại Việt Nam mô hình bệnh tập kép, xu hướng mắc các bệnh không lây ngày càng tăng. Trong số 150.000 ca ung thư mới mắc hàng năm thì có tới 75.000 ca tử vong. Ở nam giới, các ca ung thư phổi, dạ dày, gan, đại trực tràng... là phổ biến nhất. Còn ở phụ nữ, là ung thư vú, dạ dày, phổi, cổ tử cung, đại trực tràng.

Cũng theo GS.TS Đức, nếu được phát hiện và sàng lọc sớm sẽ giảm được 1/3 tỉ lệ tử vong hàng năm. Hiện phương pháp điều trị ung thư đã có những tiến bộ mới như tăng tỉ lệ phẫu thuật bảo tồn của ung thư vú, ung thư phần mềm... ở giai đoạn sớm. Các phương pháp hóa, xạ trị tiền phẫu thuật cũng được áp dụng làm tăng tỷ lệ bảo tồn.

Cũng liên quan đến căn bệnh này, tỉ lệ tử vong ở ung thư dạ dày chỉ đứng sau ung thư phổi. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học Tiêu hoá toàn quốc lần thứ 15, vừa diễn ra tại TP Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 21- 23/8.

GS.TS Tạ Long - Chủ tịch Hội khoa học tiêu hoá Việt Nam cho biết, 60% dân số Việt Nam nhiễm khuẩn H. Pylori - gây viêm, loét dạ dày tá tràng. Theo ông Long, bệnh này có nhiều biến chứng nguy hiểm dẫn đến chảy máu, thủng, hẹp môn vị...
 
Biến chứng quan trọng nhất là sự chuyển biến sang ung thư dạ dày với tỉ lệ tử vong đứng hàng thứ hai, chỉ sau ung thư phổi. Về điều trị ung thư dạ dày, chuyên gia Mai Trọng Nghĩa- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư dạ dày ở nam cao hơn nữ và có thể ở mọi lứa tuổi, nhưng ít gặp ở người dưới 40 tuổi.
 
V.Khánh - Mai Việt
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.