Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mối nguy hiểm mang tên chó nhà

Thứ ba, 08:33 07/08/2018 | Y tế

GiadinhNet - Do chủ quan nghĩ không bị chó cắn, chỉ làm thịt chó đã chết hoặc bị chó cắn nhưng vết thương đã liền nên nhiều người tưởng “thoát nạn”… Chỉ đến khi phát cơn dại, nhiều người đã phải chết oan vì sự chủ quan của mình.


Cần tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi đầy đủ, đúng lịch để phòng chống bệnh dại.     Ảnh minh hoạ

Cần tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi đầy đủ, đúng lịch để phòng chống bệnh dại. Ảnh minh hoạ

Tiếc của, người đàn ông tử vong vì bệnh dại

Gia đình bệnh nhân T.V.T (40 tuổi) nuôi một con chó 2 năm. Trong một lần lao ra đường, chú chó này bị xe cán chết. Tiếc của, anh T rủ thêm vài người khác cùng làm thịt chó để ăn. Khoảng 3 tháng sau, anh T bỗng nhiên nhận thấy mình có cảm giác đau đầu, bồn chồn, sốt, khó chịu, tê bì chân tay, sau đó lan ra toàn thân. Dần dần anh khó thở, sợ ánh sáng, tinh thần đầy kích thích tăng dần… Người nhà bệnh nhân cho biết, anh T dù rất khát nhưng khi uống nước bị co thắt lồng ngực, run cầm cập, do đó anh không muốn uống nước, hoặc chỉ cần nhìn thấy 1 ly nước hay nghe tiếng nước chảy cũng sợ. Khi gia đình đưa anh vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu, các bác sĩ làm xét nghiệm và phát hiện virus dại.

Ban đầu, gia đình khẳng định anh T chưa bao giờ bị chó cắn nên không thể bị bệnh dại và cũng không hề tiêm vaccine phòng dại. Tuy nhiên, sau khi khai thác tiền sử, trong lần làm thịt chó cách đây 3 tháng, do tay anh T có vết thương hở, xước xát nên virus dại đã “truyền” từ chú chó sang anh. Đó là lý do vì sao nhiều người cùng tham gia “xử lý” chú chó này, nhưng chỉ mình anh T bị bệnh. Sau khi phát bệnh chỉ một thời gian ngắn, anh T đã tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ThS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, trường hợp anh T không hiếm. Không phải cứ bị chó cắn mới có thể mắc bệnh dại. Trên thực tế, bệnh dại truyền từ chó, mèo nuôi, còn có thể truyền qua vết xước, vết liếm trên lớp da, virus từ nước bọt sẽ lây truyền qua da và niêm mạc bị tổn thương. Thời gian ủ bệnh kéo dài, sớm nhất là nửa tháng, đa số vài ba tháng, nhưng cũng có người đến vài năm, phụ thuộc vào số lượng, mức độ tổn thương và vị trí bị chó cắn, càng gần thần kinh trung ương (đầu, mặt…) càng phát bệnh nhanh. Có người bệnh khởi phát dại khi vết thương đã liền da, không còn dấu vết của chó cắn, thậm chí có người còn đã quên mất việc bị chó cắn.

Khi đã bị lên cơn dại, bệnh nhân sẽ có biểu hiện bị kích thích, vật vã, sợ nước, sợ gió...; Sau đó lên cơn khó thở, tử vong vì suy hô hấp. Có trường hợp là nam giới thì lên cơn cường dương, xuất tinh liên tục cho đến lúc chết. Một điều khiến BS Trung Cấp và nhiều bác sĩ ám ảnh là sự bất lực khi chứng kiến cảnh bệnh nhân lên cơn dại, thấy chết mà không thể cứu. Sự tỉnh táo trong đau đớn của bệnh nhân khi bị kích thích, vật vã, khó thở, hơi thở rít lên từng hồi, ánh mắt long lên cũng rất đau lòng, ám ảnh. "Lúc đó, chỉ mong thời gian quay lại, chỉ mong bệnh nhân đã không chủ quan đi tiêm phòng vaccine dại", BS Trung Cấp chia sẻ.

Phải tiêm phòng dại cho chó nhà

Theo các chuyên gia về thú y, nguồn mang bệnh dại chủ yếu là chó, mèo nuôi (95-98%) và động vật hoang dã. Thời gian gần đây, các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội như: Việt Đức, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Xanh Pôn, Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các bệnh nhân bị chó nhà cắn. BS Trung Cấp cho biết, mới đây nhất, tại khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.T (35 tuổi, ở Phú Thọ) bị chó nhà cắn cách đây một tháng. Tức giận vì bị chú chó nhà nuôi “phản”, anh T đánh con chó một cái, sau đó, con chó đã bỏ đi. Từ đó, gia đình anh không theo dõi được tình trạng của chó. Anh T cũng không đi tiêm vaccine phòng dại.

Một tuần gần đây, anh T bỗng nhiên rơi vào tình trạng mất ngủ, bồn chồn, cảm giác sợ nước, sợ gió tăng dần, kích động hoảng loạn. Ngày 26/7, anh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên, bệnh không ngừng nặng lên, 2 ngày sau (28/7), anh T xuất hiện cơn co thắt hầu họng, khó thở, gia đình xin đưa về nhà để lo hậu sự.

Trường hợp khác là bé trai N.V.T (7 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) nhập Bệnh viện Việt Đức vào cuối tháng 7 vừa qua. Bé T bị chó nhà cắn đứt rời một phần môi phải, vết thương thấu môi dưới. Đáng tiếc, phần môi đứt rời này lại không được bảo quản đúng cách. ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hằng (Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức) cho biết, vì tổn thương quá dập nát nên không có khả năng nối vi phẫu trồng lại môi cho bệnh nhân. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành làm sạch tổn thương, khâu các vết thương ở mặt, ghép phức hợp một phần của môi trên. Tuy nhiên, kết quả sẽ không bao giờ trở về như trước được.

Các chuyên gia cho hay, để giữ vệ sinh phòng bệnh dại ở động vật, mỗi hộ gia đình chỉ nên nuôi 1 - 2 con chó để giữ nhà. Trong trường hợp nuôi nhiều (trên 5 con không kể chó mới sinh) phải có tờ trình về điều kiện nuôi và được cơ quan thú y địa phương xác nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Đây cũng là cách để tránh tình trạng chó “phản chủ”.

Ngoài việc chỉ nên nuôi 1-2 chú chó, các chuyên gia cũng lưu ý, tiêm phòng cho chó vào các thời điểm 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi sau đó nhắc lại hàng năm. Phải thường xuyên tẩy giun sán cho chó con và chó trưởng thành trước khi tiêm phòng. Nếu mang chó con bị bỏ rơi về nhà nuôi, quy trình tiêm phòng cũng giống như ở trên. Lần tiêm phòng đầu tiên có thể tiến hành sớm hơn, vào thời điểm 2 tháng tuổi.

Cần áp dụng các biện pháp dự phòng trong 3 tháng tuổi đầu. Nếu mang chó trưởng thành bị bỏ rơi về nhà nuôi, lần tiêm chủng đầu tiên phải được tiến hành càng sớm càng tốt với sự tư vấn của bác sĩ thú y địa phương.

Theo các chuyên gia, chó cần tiêm phòng vaccine dại định kỳ nhắc lại mỗi năm một lần vì thời gian bảo hộ sau khi tiêm phòng dại là 1 năm. Nếu sau thời gian này không tiêm nhắc lại thì con vật dễ bị mắc bệnh dại vì đã hết kháng thể bảo hộ.

Quỳnh An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top