Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Món bổ dưỡng" cho các quý ông (Phần 1)

Thứ năm, 08:57 19/04/2007 | Sống khỏe

Từ xưa, con người đã biết sử dụng những vật phẩm thiên nhiên để tăng cường khả năng tình dục. Vật phẩm được gọi là bổ thận, cường dương rất phong phú nhưng chủ yếu gồm 5 nhóm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm thuộc loài động vật có vú.

Liệu pháp dùng các bộ phận cơ quan sinh dục để chữa trị thiểu năng tình dục, liệt dương, đã thịnh hành ở thời La Mã, dựa trên quan điểm “ăn gì bổ nấy”…

Cũng vì thế mà người La Mã xưa đã tìm đủ loại cơ quan sinh dục của động vật từ khỉ, dê, gà trống, đến bò, ngựa, hươu nai… chế biến thành món ăn.

Hơn nữa, các thầy thuốc xưa còn dựa vào “định luật tương đồng” nghĩa là vật phẩm nào giống cơ quan nào của cơ thể người về màu sắc, hình dáng, hoạt động chức năng, thì có thể tăng cường được sức mạnh, cải thiện được hoạt lực của cơ quan, bộ phận đó.

Ví dụ máu đỏ bổ huyết, bầu dục bổ thận, nhung hươu nai bổ dương (vì giống dương vật…) nên người ăn vào cũng mạnh trong giao phối…

1. Hươu

Hippocrate, ông tổ nền Y học phương Tây, khuyên nên ăn cơ quan sinh dục hươu đực, sẽ có tác dụng bổ thận, tăng dục năng, sức mạnh nam giới, khỏe đường tình dục.

Theo tài liệu cổ, tinh hoàn hươu có vị mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận, tráng dương, ích tinh, thường dùng để chữa chứng liệt dương, thiểu năng tình dục, xuất tinh sớm.

Tinh hoàn hươu đực được chế biến như sau: Lấy 100g gạo tẻ, nấu thành cháo nhừ, cho thêm vào một bộ tinh hoàn hươu đã bỏ màng, thái mỏng, cùng với 60g nhục dung đã tẩm rượu một đêm, thái nhỏ, nêm gia vị cho thơm ngon, để ăn trong ngày.

Hoặc lấy một bộ tinh hoàn hươu, rửa sạch, bỏ màng, giã nhuyễn, ngâm trong 500ml rượu trắng 30-400 trong 7-10 ngày. Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 chén. Hoặc lấy một bộ tinh hoàn hươu, rửa sạch, bỏ màng, sấy khô, tán mịn, ngày dùng 3-5g, chiêu bằng nước sôi để nguội.

2. Dê

Thịt dê, nội ngoại thận dê có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ thận, ích tinh, trợ dương, dùng để chữa chứng dương sự bất hành, liệt dương. Nên dùng thận dê luộc chín, sấy khô, tán mịn, uống mỗi ngày một vài thìa.

Có thể dùng tinh hoàn dê nấu cháo ăn, hoặc ngâm với rượu trắng 30-400, sau khi dầm nát.

3. Chó

Thịt chó, kể cả dương vật chó có vị mặn, bổ thận, tỳ, tráng dương, thường dùng cho người bất lực do thận suy, được coi là món ăn tuyệt hảo cho nam giới suy giảm tình dục. Để chữa liệt dương do thận hư, người ta dùng dương vật chó sao khô với bột hoạt thạch, rồi tán mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g với nước sôi để nguội. Hoặc đem dương vật chó ngâm rượu đơn độc hay phối hợp với kỷ tử và nhục quế.

Theo Sức khỏe & Đời sống

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 50 phút trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

7 loại vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tim mạch

7 loại vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tim mạch

Sống khỏe - 7 giờ trước

Một trái tim khỏe mạnh tác động tích cực tới nhiều khía cạnh trong cuộc sống: thể chất được cải thiện, tuổi thọ cao hơn, tinh thần thoải mái hơn,... Tất cả những lợi ích tuyệt vời đó sẽ có được khi bạn biết chăm sóc trái tim đúng cách.

10 nhóm người không nên uống nhiều trà xanh

10 nhóm người không nên uống nhiều trà xanh

Sống khỏe - 9 giờ trước

Trà xanh có một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống nhiều trà xanh, liệu có gây ra tác dụng phụ gì không?

5 loại trái cây cần hạn chế khi muốn giảm cân

5 loại trái cây cần hạn chế khi muốn giảm cân

Sống khỏe - 12 giờ trước

Một số loại trái cây chứa tỷ lệ đường tự nhiên cao hơn, cần tiêu thụ điều độ để duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt khi muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng đường trong máu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mất ngủ là rối loạn được đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ. Người bị mất ngủ thường cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Mất ngủ không chỉ làm suy giảm năng lượng và cảm xúc, mà còn gây tổn hại cho cả sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống.

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Giải độc gan bằng thực phẩm tự nhiên là phương thuốc tốt nhất để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của gan, trong đó phải kể đến của cải trắng.

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Bệnh thường gặp

Rối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, đe dọa tính mạng người bệnh. Việc điều trị sớm giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.

Top