"Món bổ dưỡng" cho các quý ông (Phần 3)
Thịt rắn và máu rắn được truyền tụng là bổ thận, bổ dương, được chế biến thành các món ăn và ngâm rượu. Những sản phẩm này được nam giới ưa chuộng nhằm làm mạnh dục năng.
>> "Món bổ dưỡng" cho các quý ông (Phần 1)
>> "Món bổ dưỡng" cho các quý ông (Phần 2)
>> "Món bổ dưỡng" cho các quý ông (Phần 4)
Các vật phẩm thuộc loài bò sát
1. Tắc kè (Gekko gekko - L)
Tên chữ Hán là Cáp giới, theo Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân, tắc kè bổ âm huyết, dương cường ngang với thịt dê, có vị mặn, tính ôn, có tác dụng bổ thận, ích tinh, trợ dương. Người liệt dương dùng một cặp (con đực và con cái) mổ bỏ ruột, đầu, sấy khô ngâm với rượu 30-400, cùng với trần bì hay vỏ cam cho thơm để uống, ngày uống 10-15ml.
2. Rắn
Thịt rắn và máu rắn được truyền tụng là bổ thận, bổ dương, được chế biến thành các món ăn và ngâm rượu. Những sản phẩm này được nam giới ưa chuộng nhằm làm mạnh dục năng.
Các vật phẩm thuộc loài chim
1. Chim sẻ
Tên chữ Hán là Tước điểu. Thịt chim sẻ ấm, vị ngọt, có tác dụng tráng dương, ích tinh dùng cho người liệt dương do suy thận. Bài bổ thận tráng dương sau: Chim sẻ 5 con, chim bồ câu non 1 con, vặt sạch lông, bỏ ruột, sấy khô, tán nhỏ mịn, trộn đều các loại bột với nhau, trộn với mật ong vừa đủ, luyện thành hoàn to bằng hạt ngô, ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 viên, với nước ấm.
2. Trứng chim sẻ
rứng chim sẻ có tính ôn, có tác dụng ích tinh, tráng dương, thường dùng cho người liệt dương do thận suy. Bài “Tước noãn hoàn” được chế biến như sau: Trứng chim sẻ 500 quả, bỏ lòng đỏ lấy lòng trắng, trộn với 500 thỏ ty tử, tán nhỏ mịn, luyện thành hoàn to bằng hạt ngô đồng (trẩu). Ngày uống 8 viên khi đói, chiêu bằng nước muối.
3. Trứng chim cút
Theo kinh nghiệm người xưa, trứng chim cút cũng có tác dụng bổ thận, tráng dương, thường sử dụng làm nhiều đợt, mỗi đợt 10-15 ngày, mỗi ngày ăn 5-6 quả trứng luộc hay hấp để chữa liệt dương, suy yếu tình dục.
Theo SK&ĐS