Một bé trong đôi song sinh chào đời nguyên bọc ối

| Y tế

Ca sinh ngày 7/6 được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đánh giá là hy hữu.

Thai phụ đau bụng, ối vỡ non, được chỉ định mổ lấy thai. Sau khi phẫu thuật cho bé thứ nhất chào đời, đến bé thứ hai vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối. Các bác sĩ đã rạch túi nước ối đưa em bé ra và cắt dây rốn. Hai bé khỏe mạnh với cân nặng bé trai là 3,1 kg và bé gái 1,7 kg.

Một bé trong đôi song sinh chào đời nguyên bọc ối - Ảnh 1.

Cặp song sinh chào đời, một em bé còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp



Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Khoa Sản, cho biết thông thường khi trẻ sinh ra là túi ối cũng sẽ vỡ luôn dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn trong quá trình phẫu thuật. Một em bé chào đời mà còn nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp, hơn nữa lại là một trường hợp thai đôi.

Những trường hợp chào đời trong túi ối còn nguyên được dân gian gọi là "đẻ bọc điều", được coi là dấu hiệu của sự may mắn và những trẻ chào đời như thế này sẽ luôn được chở che, bảo vệ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Hiện, sức khỏe của mẹ và em bé đều ổn định.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.