Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, một người ở Hà Nội nặng hơn

GiadinhNet - Một bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang trong tình trạng nguy kịch, chạy ECMO ngày thứ 5. Ở Hà Nội, BN1725 (quê Mê Linh) phải thở oxy dòng cao.

Một bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, một người ở Hà Nội nặng hơn - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) ngày 7/2, hiện cả nước có 435 bệnh nhân đang điều trị. Trong số này, 363 người không có biểu hiện lâm sàng; 61 người biểu hiện nhẹ; 4 người tiên lượng nặng; 1 người diễn biến nặng, thở oxy; 1 người được nhận định là nặng, phải thở máy không xâm nhập; đặc biệt, có 1 bệnh nhân đang nguy kịch.

1 người đang nguy kịch

Người đang nguy kịch là BN1536. BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết cụ bà 79 tuổi từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1. Bệnh nhân có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19. Ngày 14/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 trở thành BN1536. Cụ bà có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp 10 năm.

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cho biết bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị cùng ngày.  

3 ngày sau vào viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhẹ, người mệt, đi cầu phân lỏng, ăn uống kém. Ngày 19/1, bệnh nhân hơi khó thở, chụp XQuang phổi có dấu hiệu mờ. Với đề nghị của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các chuyên gia của Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 tổ chức hội chẩn trực tuyến ca bệnh này trưa ngày 19/1.

Một bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, một người ở Hà Nội nặng hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau hội chẩn, Sở Y tế Đà Nẵng đã điều động 2 bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hỗ trợ điều trị ca bệnh.

Đến nay, bệnh nhân nặng này đã được hội chẩn quốc gia 4 lần. Trưa nay, Tiểu ban Điều trị tiếp tục hội chẩn quốc gia ca bệnh này. Cụ bà 79 tuổi đang được điều trị tích cực, thở máy thông qua nội khí quản, lọc máu, chạy ECMO ngày thứ 5 (thiết bị tim phổi ngoài cơ thể).

Tiểu ban Điều trị cho biết đây là bệnh nhân nặng, nguy kịch nhất hiện nay. Trước đó, bệnh nhân có tiến triển tốt hơn nhưng rồi lại rơi vào diễn biến xấu. Hiện bệnh nhân gặp tình trạng đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân.

Công nhân nhà máy Z153 ở Hà Nội mắc COVID-19 có biểu hiện nặng lên

Ngày 7/2, Tiểu ban Điều trị cho biết hiện tại Bệnh viện Dã chiến số 2 ở Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, nơi đang điều trị hơn 100 bệnh nhân, có 13 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nhẹ, số còn lại không triệu chứng. 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 46 bệnh nhân, trong đó 25 người không triệu chứng, 18 người biểu hiện nhẹ. Đáng chú ý, có 1 bệnh nhân có tiên lượng nặng, 1 người nặng, thở oxy và 1 bệnh nhân được nhận định là nặng, phải thở máy không xâm nhập, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị. 

Trong số này có BN1725 (Mê Linh, Hà Nội, công nhân nhà máy Z153), hiện đang thở máy không xâm nhập (thở oxy dòng cao HSNC) toàn trạng ổn định, tỉnh táo, tình trạng suy hô hấp, bệnh nhân vẫn còn sốt nhẹ. Đây là bệnh nhân nặng nhất ở bệnh viện này.

Bệnh nhân trẻ cũng trở nặng nhanh

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, có hơn 86% bệnh nhân vào viện không có triệu chứng lâm sàng, kể cả nhóm bệnh nhân mắc chủng virus SARS-CoV-2 biến chủng.

Theo các bác sĩ, các bệnh nhân tiên lượng nặng, tổn thương phổi, suy hô hấp, phải thở oxy lần này có nhiều người trẻ tuổi (30- 35 tuổi). Đơn cử BN1553 (31 tuổi, nhân viên cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh, một trong hai bệnh nhân đầu tiên ở đợt này) có bệnh nền là tiểu đường type. Bệnh nhân này được đánh giá trở nặng nhanh, phổi đông đặc hai bên dạng lan toả. Hiện có diễn biến ổn hơn, thở oxy kính liều thấp, điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ở Bệnh viện Dã chiến số 2 Quảng Ninh có 3 bệnh nhân tiên lượng nặng. Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh hiện là nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhất, với hơn 150 người. 

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Top