Một bức ảnh chụp 3 người phụ nữ, dân mạng tranh cãi ai là mẹ, ai là con
Bức ảnh đang khiến nhiều chị em phải đau đầu đi tìm ra ai là mẹ của 2 người còn lại.
Nếu hỏi phụ nữ là họ ghét điều gì nhất trên thế giới này thì chắc phải có quá nửa trong số đó trả lời là "thời gian" bởi đây là thứ vũ khí vô cùng lơi hại khiến nhan sắc của họ tụt dốc thê thảm theo năm tháng. Bởi vậy cho nên người ta vẫn cứ nói rằng "trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già" chính là như thế, ý là ai rồi cũng phải già đi.
Nhưng cuộc sống mà, sẽ vẫn có những ngoại lệ và vẫn có người dù nhiều tuổi nhưng gương mặt và sắc vóc vẫn vô cùng trẻ trung. Như trường hợp của một người mẹ 4 con dưới đây chẳng hạn, chị ấy đứng chụp ảnh với 2 cô con gái lớn trong tà áo dài thướt tha. Bức ảnh nhìn qua cũng không quá đặc biệt, nhưng câu đố "Đoán xem mẹ em bao nhiêu tuổi" của cô con gái lớn đã khiến nhiều người chú ý và thắc mắc rằng trong số họ không biết ai là mẹ, ai là con.

Được "khoe" bởi cô con gái lớn tên là Hồ Thu sinh năm 1996, chị Nguyệt ở Anh Sơn, Nghệ An khiến cư dân mạng ồ lên, vì bên cạnh hai cô con gái đang độ tuổi xuân sắc, nhìn qua thì rất khó nhận ra chị là mẹ. Một số chị em tinh mắt có thể nhận ra sự khác biệt, rằng mắt chị hơi trũng sâu hơn một chút và nụ cười thì mặn mà hơn. Chị chính là "cô gái" mặc áo dài xanh đứng ngoài cùng bên phải.
Bức ảnh này chị Nguyệt chụp cùng Thu là con gái cả, cô áo hồng đứng giữa là con gái thứ hai. Ngoài ra chị còn có 2 con nữa là một bé gái và một bé trai là con út. Dù đã 4 lần sinh nở nhưng trông chị Nguyệt vẫn rất thon gọn và tươi tắn chứ không hề có dấu hiệu lão hóa hay già dặn gì cả. Có lẽ hồi còn trẻ chị Nguyệt còn đẹp hơn và trẻ hơn thế này.
Thêm nữa, sở dĩ cư dân mạng không nhận ra ai là mẹ ai là con có lẽ vì hôm chụp ảnh, thợ trang điểm đã làm cho 2 cô con gái trông già hơn tuổi thật. Có lẽ vì vậy mà tấm hình đã trở thành đề tài được bàn tán suốt 2 ngày nay trong một nhóm chị em trên mạng xã hội.

Được biết, bà mẹ 4 con này sinh năm 1976 và kết hôn khá sớm, khi mới 19 tuổi. Hiện tại, chị Nguyệt đang làm nghề may áo dài với một cửa tiệm khá có tiếng ở quê nhà. Những chiếc áo dài chị may ra luôn được khách hàng khen ngợi và cũng vì thế nên các con của chị cô nào cũng được diện áo dài hợp mốt, hợp người. Tấm ảnh 3 mẹ con chụp ở trên là ảnh kỷ niệm của gia đình nhưng cũng là ảnh chụp 2 nàng mẫu trẻ cho cửa hàng của mẹ.
Kể về mẹ của mình, Thu cho biết rất tự hào về nghề của mẹ bởi nhờ có đó mà từ bé các chị em trong nhà đều được mặc đồ tươm tất, sạch sẽ. "Ngày xưa mẹ em cũng vất vả lắm, mẹ may đồ học sinh đi bán từng ngày ngoài chợ nhưng sau người ta thấy mẹ em may chất lượng nên đến tận nhà để đặt. Sau đó thì mẹ nhận may số lượng lớn tại nhà luôn. Chị em chúng em được mặc đồ đẹp là nhờ mẹ.
Cũng do nhu cầu nhiều người hỏi nên sau này mẹ em mới đi học may áo dài. Mẹ khéo lắm lại cẩn thận nên được mọi người tin tưởng. Cửa tiệm của nhà em giờ chỉ nhận may áo dài thôi, mẹ có 2 người phụ nữa nhưng nhiều khi cũng may không kịp yêu cầu của khách".
Hồ Thu rất yêu mẹ và cũng thường xuyên giúp đỡ mẹ nhiều trong công việc. Khi kể thêm về gia đình mình, Thu nhắc đến cả bố, người đàn ông sinh năm 1971 nhưng cũng vẫn rất trẻ trung. Bố Thu có nhiều công việc ở bên ngoài nên tóc cũng bạc nhưng khi nhuộm đen thì trông lại trẻ trung ra ngay, nhìn không khác gì thanh niên bây giờ cả.
"Bố em thương mẹ em nhất, cái gì cũng dành cho mẹ làm chị em chúng em nhiều khi cũng ghen tị nữa cơ. Nhìn bố mẹ thương nhau và lúc nào cũng vui vẻ vậy chúng em thấy vui lắm", Thu chia sẻ thêm.
Có lẽ, chính gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười lại luôn có tình yêu thương của chồng và con nên chị Nguyệt mới trẻ lâu như thế. Thu kể thêm rằng thích nhất là nhìn những lúc mẹ say mê làm việc với những vạt áo dài, những cuộn chỉ màu bởi khi ấy mẹ như dồn hết cả đam mê vào đó để cho ra những sản phẩm đẹp mắt nhất.
Ngày xưa có thể mẹ làm may vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo cho các con nhưng ngày nay mẹ đã lấy may vá làm niềm vui cho mình. Cửa tiệm thì vẫn kiếm ra tiền đều đều để phục vụ sinh hoạt gia đình nhưng trên hết mẹ lại được thỏa mãn niềm yêu thích.
Rõ ràng với phụ nữ, nhan sắc là tài sản quý và họ luôn giữ gìn nó theo thời gian nhưng họ cũng có một gia sản đáng giá nữa là gia đình và con cái. Hai khối tài sản này luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau và nếu như một trong hai thứ đó lúc nào cũng đầy đặn thì mọi người hãy cứ hiểu thứ còn lại cũng sẽ chẳng thua kém gì. Vì thế cho nên, phụ nữ chẳng tội gì mà không đẹp, không trẻ bởi đó là đặc quyền và sự ưu ái mà tạo hóa đã và đang dành cho chỉ riêng họ mà thôi.
Theo Tri thức trẻ
Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 phút trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 1 giờ trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?