Một buổi sáng, Hà Nội thêm 41 ca mắc COVID-19 mới, 8 ca tại cộng đồng
GiadinhNet - Trong buổi sáng 17/8, Hà Nội ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca trong cộng đồng, nhiều người sống cùng nhà.
Sở Y tế Hà Nội trưa 17/8 cho biết trong sáng nay thành phố ghi nhận thêm 41 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng. Như vậy, trong 18 giờ qua, Hà Nội phát hiện 58 ca dương tính mới.
Các quận, huyện có ca mắc mới là: Hà Đông (6), Thanh Trì (7), Đống Đa (6), Thạch Thất (5), Đông Anh (5), Thường Tín (4), Hoàn Kiếm (4), Hoàng Mai (2), Thanh Xuân (1), Ba Đình (1).
8 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng gồm:
Trường hợp thứ 1: Chị T.T.Q, sinh năm 1976, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, chị có tiếp xúc với bệnh nhân L.T.N.X. Ngày 16/8, chị Q được lấy mẫu xét nghiệm sau khi L.T.N.X dương tính. Ngày 17/8, chị Q có kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 2: Chị N.T.T.V, sinh năm 1989, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con) của bệnh nhân L.T.N.X. Từ ngày 12/8, sau khi bà X xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, chị V thường xuyên qua nhà chăm mẹ ốm. Ngày 10/8, chị cùng mẹ đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng theo yêu cầu của phường. Ngày 16/8, sau khi bà X có xét nghiệm dương tính, chị V được lấy mẫu cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 3: Ông N.M.C, sinh năm 1957, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (chồng) của bệnh nhân L.T.N.X. Bệnh nhân bị biến chứng tiểu đường, mới phải đi Bệnh viện Nội tiết Trung ương điều trị cách đây khoảng 2 tháng, phải tháo ngón nên sau khi ra viện chỉ ở nhà không ra ngoài. Ngày 16/8, ông C được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 4 là bà N.B.T, sinh năm 1957, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (vợ) của bệnh nhân H.Q.T. Ngày 16/8, bà T được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 5: Anh P.Đ.L, sinh năm 1976, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con trai) của bệnh nhân N.T.Y. Ngày 16/8, anh L được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 6 và 7 là bé trai T.C.S (10 tuổi) và bé trai T.C.T (9 tuổi) ở Đại Áng, Thanh Trì, đều là F1 của bệnh nhân T.C.T. Ngày 16/8, hai bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 8 là chị H.T.H.T, sinh năm 1991, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân N.T.P, ngày 16/8 được lấy mẫu lần 1, kết quả dương tính.
Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.306 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.232 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.074 ca.
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.